Mạng xã hội xuất hiện lời cầu cứu khi người dân tỉnh Thái Nguyên bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, còn chính quyền cho biết đang nỗ lực liên hệ để giúp đỡ người dân đang gặp nạn.
Thống kê cho thấy, lượng mưa tại Hà Nội trung bình từ 200 đến hơn 300mm trong ngày 30/9, Hà Nội xuất hiện 82 điểm ngập nặng. Trong khi năm 2008, tổng lượng mưa lên đến 550mm cũng có 83 điểm ngập tại khu vực nội thành.
Hôm nay (1/10), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tuy nhiên cường độ mưa giảm so với ngày hôm qua. Khoảng 2-5/10, miền Bắc sẽ có chuỗi ngày ít mưa, nắng nhẹ trước khi đón mưa lớn diện rộng trở lại vào khoảng ngày 6/10.
Mưa bắt đầu ở Hà Nội từ chiều tối 28/9, có thể kéo dài đến chiều tối ngày 30/9, khu vực trung tâm và phía tây, phía nam thành phố có thể mưa to 250-350mm, nguy cơ tái diễn ngập lụt như ngày 25-26/8, do hoàn lưu bão số 5 gây ra.
Từ sáng nay (24/9), siêu bão Ragasa bắt đầu giảm cấp do ma sát với địa hình đất liền phía nam Trung Quốc, sau đó là tương tác với không khí lạnh khô. Dự báo khi đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng trưa 25/9, bão còn cấp 9, giật cấp 11.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão Ragasa gió mạnh, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, dù bão khả năng suy yếu nhưng tuyệt đối không được chủ quan.
Để xử lý các tình huống phát sinh khi bão số 9 đổ bộ, tỉnh Quảng Ninh huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.