Một hôm, thấy cây hoa hồng còi cọc, lá vàng úa sắp “ra đi”, tôi liều thử mẹo dân gian nghe đâu đó: pha mì chính tưới cây. Kết quả thật không tin nổi – chỉ vài ngày sau, cây bật sống, lá xanh mướt, hoa nở rộ như suối chảy.
Hôm nay, tôi chia sẻ bí kíp này để bạn cũng thử cứu cây nhà mình nhé!
Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, chứa glutamate – một loại axit amin mà cây cối cũng cần để phát triển. Tôi tìm hiểu thì thấy, glutamate giúp cây hấp thụ nitơ tốt hơn, kích thí`ch quá trình trao đổi chất, đặc biệt khi cây đang yếu hoặc thiếu chất. Nó không phải thuốc tiên hồi sinh cây chết khô, nhưng với cây yếu, thiếu chất, mì chính như liều “vitamin” nhanh, kích rễ khỏe, lá xanh, hoa bung nhanh hơn.
Cách dùng dễ như pha trà:
- Lấy 1 thìa cà phê mì chính (khoảng 5g), hòa tan hoàn toàn trong 1 lít nước sạch.
- Tưới đều quanh gốc cây héo, mỗi tuần 1 lần, tránh tưới lúc nắng gắt.
- Nếu cây ra hoa, pha loãng hơn (2-3g/lít) để kích hoa nở mà không “sốc”.
Lưu ý để không “phản tác dụng”
Dù mì chính tốt, tôi rút ra vài điều: đừng lạm dụng. Tưới quá nhiều (hơn 10g/lít) hoặc quá thường xuyên có thể làm đất mặn, cây “ngộp”. Tôi cũng không dùng cho cây khỏe mạnh bình thường, vì chúng đã đủ chất, thêm vào chỉ phí. Cây mọng nước như sen đá thì càng không nên, dễ úng chết. Quan trọng là pha đúng liều, tưới đúng lúc, cây mới “cảm ơn” bạn.
Từ ngày biết mẹo này, tôi không còn lo cây héo nữa. Mì chính không chỉ là gia vị nấu ăn, mà còn là “thần dược” rẻ tiền giúp cây bật sống, hoa nở rộ như suối chảy. Bạn có chậu cây nào đang “kêu cứu” không? Thử ngay đi, biết đâu lại bất ngờ như tôi!