Mẹ mâu thuẫn với hàng xóm, con trai vác súng bắn vào nhà

Nguyễn Thàn, Theo Tiền Phong 22:22 12/03/2024

Ngày 12/3, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Bình Minh (SN 1998), Trần Thanh Thuận (SN 2003) và Lương Tấn Hưng (SN 2003, đều trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Trong đó, bị can Hồ Bình Minh bị tạm giam, còn Thuận và Hưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/3, bà Huỳnh Thị Ngọc Lệ (là mẹ của Hồ Bình Minh) bán cửa hàng áo quần ở chợ An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn) xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm sát bên cửa hàng là bà Trần Thị Diễm Trang (trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) về việc đổ rác.

Mẹ mâu thuẫn với hàng xóm, con trai vác súng bắn vào nhà - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Bình Minh cùng khẩu súng hơi.

Việc mẹ xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm đến tai, Minh liền cầm theo một con dao đến trước nhà bà Trang rồi cãi vã với hàng xóm.

Bực tức, Minh về nhà lấy một khẩu súng hơi và rủ Thuận đi đánh bà Trang. Lúc này, Thuận rủ thêm Hưng đi cùng.

Tại đây, Minh xuống xe dùng khẩu súng hơi bắn 2 phát súng vào trong nhà bà Trang, rồi cùng Thuận và Hưng bỏ đi.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Công an huyện Hòa Vang lập tức vào cuộc và đã thu giữ tang vật liên quan gồm 2 xe máy, một con dao và một khẩu súng hơi tự chế.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.