Mẹ 1 con ở TP.HCM khiến dân tình áp lực ngang vì thu nhập 80 triệu/tháng nhưng mãi vẫn không thoát "kiếp ở thuê"

Mạn Ngọc, Theo Phụ nữ số 22:00 25/09/2024
Chia sẻ

Mẹ trẻ này chia sẻ dù thu nhập cao nhưng vẫn chưa thoát được "kiếp ở thuê".

Dù thu nhập ở mức thấp hay cao, việc quản lý chi tiêu và tiết kiệm luôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và bền vững của tài chính cá nhân.

Ngay cả khi thu nhập không cao, nếu biết cách chi tiêu một cách thông minh, cân nhắc kỹ lưỡng các khoản chi và tích cực tiết kiệm, họ vẫn có cơ hội tích lũy đủ tài chính để đầu tư vào những tài sản lớn như mua nhà cửa, sắm xe cộ.

Ngược lại, dù có một mức thu nhập cao, nhưng nếu không áp dụng các phương pháp quản lý chi tiêu hiệu quả, không xây dựng ngân sách hoặc không kiểm soát được các khoản chi tiêu thì rất dễ dẫn đến tình trạng tài chính bất ổn và cũng gặp khó khăn trong việc tích lũy các tài sản lớn, có giá trị cao.

Vì vậy, dù ở bất kỳ mức thu nhập nào, việc học cách quản lý tài chính cá nhân và tiết kiệm một cách bài bản là chìa khóa để xây dựng một tương lai tài chính vững vàng.

Mẹ 1 con ở TP.HCM khiến dân tình áp lực ngang vì thu nhập 80 triệu/tháng nhưng mãi vẫn không thoát "kiếp ở thuê"- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Mới đây, một mẹ trẻ ở TP.HCM đã có bài đăng tải nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, đọc xong mà nhiều người hoang mang tột độ.

Chủ nhân bài viết là một mẹ trẻ sinh sống và làm việc tại TP.HCM, gia đình chỉ có cô và một con nhỏ đang học lớp 1. Tổng thu nhập mỗi tháng của cô rơi vào khoảng 80 triệu, một con số đáng mơ ước của rất nhiều người.

"Lương cứng của mình hàng tháng là 71 triệu và vài khoản trợ cấp ăn trưa điện thoại đi lại hàng tháng từ 5 đến 7 triệu nữa. Một năm vài lần được cao hơn do mình được thưởng dự án nhưng mình không tính phần thu nhập tăng thêm những tháng này vì không phải mức cố định mỗi tháng".

Mẹ 1 con ở TP.HCM khiến dân tình áp lực ngang vì thu nhập 80 triệu/tháng nhưng mãi vẫn không thoát "kiếp ở thuê"- Ảnh 2.

Với thu nhập cao như vậy thì đây là các khoản chi phí mà cô phải chi ra mỗi tháng.

1. Tiền thuê nhà: 13 triệu

2. Thuê giúp việc: 7 triệu

3. Học phí của con: 12 triệu

4. Học thêm của con: 2,7 triệu

5. Ăn uống (2 mẹ con và giúp việc): 9 triệu

6. Chi phí điện nước, đồ dùng thiết yếu, hàng tạp hoá: 3 triệu

7. Đi lại: 3 triệu

8. Giải trí (đưa con đi chơi, giao lưu bạn bè): 4 triệu

9. Quần áo + mỹ phẩm: 4 triệu.

Tổng tất cả chi phí trong 1 tháng của mẹ trẻ này rơi vào khoảng 57 triệu.

Hiện tại, cô và con nhỏ vẫn đang ở nhà thuê và đang có dự định mua nhà nhưng cô vẫn băn khoăn vì nêu mua nhà với số tiền cô đã tiết kiệm được thì chắc chắn sẽ phải vay mượn thêm. Với cô - 1 người làm công ăn lương thì việc vay mượn là việc sẽ gây áp lực lớn.

"Hiện mình đang có khoản tiết kiệm 1,7 tỷ. Mình đang có ý định mua căn hộ 2 phòng ngủ ở TP.HCM giá khoảng 4.5 tỷ để mong thoát kiếp ở thuê. Theo anh chị ở giai đoạn này mình có nên vay tiền ngân hàng thêm 2 tỷ để mua nhà không? Hay đi làm tích luỹ thêm để vài năm nữa khoản tiết kiệm tăng thêm mới mua để giảm khoản gốc lãi vay phải gồng phải trả hàng tháng ạ? Bố mẹ mình cũng ngỏ ý cho vay 500 đến 600 triệu nhưng khoản vay 2 tỷ giờ cũng là thật sự áp lực với đứa 1 thân 1 mình làm công ăn lương như mình".

Đọc xong chia sẻ của cô mà dân tình bỗng nhiên thấy áp lực ngang, thu nhập cao như vậy mà vẫn chưa mua được nhà thì những người thu nhập ở mức thấp hoặc thấp hơn nhiều thì biết bao giờ mới có chỗ an cư lạc nghiệp đây?

Mẹ 1 con ở TP.HCM khiến dân tình áp lực ngang vì thu nhập 80 triệu/tháng nhưng mãi vẫn không thoát "kiếp ở thuê"- Ảnh 3.
Mẹ 1 con ở TP.HCM khiến dân tình áp lực ngang vì thu nhập 80 triệu/tháng nhưng mãi vẫn không thoát "kiếp ở thuê"- Ảnh 4.
Mẹ 1 con ở TP.HCM khiến dân tình áp lực ngang vì thu nhập 80 triệu/tháng nhưng mãi vẫn không thoát "kiếp ở thuê"- Ảnh 5.

Tuy nhiên, nhiều người cũng thấy rằng việc quản lý chi tiêu của cô có phần chưa được hợp lý. Có rất nhiều khoản chi có thể tiết kiệm lại, chỉ cần kiểm soát kĩ càng, cắt giảm bớt một chút thì hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề áp lực trả lãi ngân hàng.

Đặc biệt, rất nhiều người cho rằng nếu đã đi thuê nhà lên đến 13 triệu/tháng thì mẹ trẻ này hoàn toàn có thể chuyển số tiền thuê nhà ấy thành tiền trả lãi mua nhà vì có khi tiền trả lãi mua nhà còn rẻ hơn tiền cô đang thuê nhà hiện tại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày