Mbappe ghi bàn gấp 5 lần Ronaldo + Messi ở vòng knock-out World Cup

Bảo Tuấn, Theo Tiền Phong 09:18 07/12/2022

Tuy mới chỉ ra sân tổng cộng 447 phút ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup nhưng tiền đạo Kylian Mbappe đã ghi được 5 bàn thắng, nhiều gấp 5 lần Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cộng lại.

Tại World Cup 2022, Mbappe vẫn đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với 5 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo thành bàn sau 4 trận (thi đấu 297 phút). Sẽ không quá khi nói, ngôi sao 23 tuổi là nhân tố quan trọng nhất giúp ĐT Pháp lọt vào vòng tứ kết. Lúc 02h00 ngày 11/12 tới, "Les Bleus" sẽ chạm trán ĐT Anh trên sân Al Bayt.

Hiện Mbappe vẫn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2022. Xếp sau anh là Lionel Messi (Argentina), Enner Valencia (Ecuador), Marcus Rashford, Bukayo Saka (cùng của ĐT Anh), Cody Gakpo (Hà Lan), Alvaro Morata (Tây Ban Nha), Richarlison (Brazil), Olivier Giroud (Pháp), Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha), đều có 3 bàn.

Mbappe ghi bàn gấp 5 lần Ronaldo + Messi ở vòng knock-out World Cup - Ảnh 1.

Mbappe (phải) bỏ xa số bàn thắng của Messi (trái) và Ronaldo cộng lại ở vòng knock-out World Cup.

Tính đến thời điểm này, Mbappe đã có tổng cộng 9 bàn thắng sau 2 kỳ World Cup (ra sân 11 trận). Với việc chưa tròn 24 tuổi, tiền đạo thuộc biên chế PSG hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong lịch sử 22 kỳ World Cup mà huyền thoại người Đức - Miroslav Klose (16 bàn) đang nắm giữ.

Theo thống kê của hãng Opta, Mbappe chính là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử, ghi được 9 bàn thắng ở các kỳ World Cup trước khi sinh nhật lần thứ 24.

Hiện tại, Mbappe đã ngang bằng thành tích với Lionel Messi (Argentina, 9 bàn sau 23 trận ở 5 kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022) và nhiều hơn 1 bàn so với Cristiano Ronaldo (ghi 8 bàn sau 21 trận ở 5 kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022).

Kylian Mbappe (23 tuổi 349 ngày) là cầu thủ trẻ nhất ghi được 5 bàn thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup kể từ Pele năm 1958 (17 tuổi 249 ngày). Để có được thành tích này, Mbappe mới chỉ ra sân 447 phút.

Đến thời điểm này, thành tích ghi bàn của Mbappe tại vòng knock-out World Cup nhiều gấp 5 lần so với Ronaldo và Messi cộng lại. Cụ thể, CR7 chưa ghi được bàn nào sau 531 phút ở 7 trận tại vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, tình huống mở tỷ số ở phút 35 trận thắng 2-1 trước Australia tại vòng 1/8 World Cup 2022 mới là bàn thắng đầu tiên của Messi sau 9 trận tại vòng loại trực tiếp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đến thời điểm này, M10 đã thi đấu 846 phút ở vòng knock-out World Cup.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày