May mà thần tượng của bạn nhanh tay không thì 14 bản hit Kpop này đã thuộc về người khác!

September, Theo Trí Thức Trẻ 20:21 11/05/2019

Có rất nhiều ca khúc Kpop vốn dĩ chẳng thuộc về nghệ sĩ thể hiện ngay từ lúc ban đầu.

Girl’s Day – "Something"

MV "Something" - Girl's Day

"Something" có thể nói là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Girl’s Day, nhưng ít ai biết rằng bài hát này ban đầu vốn được dành cho thành viên SISTAR – Hyorin. Theo lời chia sẻ từ ê kíp sản xuất "Something", giọng hát chính của SISTAR cảm thấy phong cách của ca khúc không phù hợp với cô ngay từ lần nghe đầu tiên. Sau nhiều lần thảo luận, các nhà sản xuất đã dành "Something" cho Girl’s Day và giúp nhóm sở hữu thêm một bản hit trong quá trình hoạt động.

Lovelyz – "Good Night Like Yesterday"

Music Core: “Good Night Like Yesterday” - Lovelyz

Trong một bài đăng cũ trên Twitter của nhạc sĩ Davink, "Good Night Like Yesterday" được sáng tác cho một nhóm nhạc nam tận 7 năm trước khi nó được chuyển đến tay của Lovelyz. Sau khi bài hát này bị từ chối bởi không ít các công ty quản lý, Davink đã khuyên nhà sản xuất Yoon Sang hãy thử đưa nó cho một nhóm nhạc nữ. Và cuối cùng, "Good Night Like Yesterday" chính thức thuộc về Lovelyz.

SNSD – "Into the New World"

SNSD - "Into The New World" MV

Trước SNSD, "Into the New World" lẽ ra đã thuộc về nhóm nhạc tiền bối của các cô gái – Milk. Bài hát này dự định sẽ nằm trong album phát hành vào năm 2002 của Milk, tuy nhiên nhóm đã tan rã trước khi kịp ra mắt sản phẩn âm nhạc này. Do đó, "Into the New World" trở thành ca khúc debut của girlgroup mới nhà SM. Cho đến ngày nay, "Into the New World" vẫn được xem là bài hát debut huyền thoại trong lịch sử Kpop.

EXID – "Up & Down"

MV "Up & Down" - EXID

Rapper của EXID – LE từng tiết lộ rằng cô và nhà sản xuất Shinsadong Tiger vốn sáng tác bài hát này cho solo album của nữ ca sĩ / rapper Jessi. Thế nhưng trong quá trình thu âm "Up & Down", Jessi đã đề nghị ngược lại với LE rằng ca khúc hợp với gu âm nhạc của EXID nhiều hơn. Tất nhiên, nhờ sự từ chối kịp thời của Jessi mà "Up & Down" lại thuộc về girlgroup 5 thành viên và trở thành bản hit cứu cánh cho danh tiếng của nhóm.

Girl’s Day – "Female President"

"Female President" MV - Girl's Day

Theo nhạc sĩ Nam Ki Sang, "Female President" từ đầu được dành cho 6MIX, nhóm nữ suýt nữa đã được debut dưới trướng của JYP. Sau này, ca khúc lại được chuyển đến cho Girl’s Day và trở thành một trong những bài hát thành công của nhóm.

9MUSES – "No Playboy"

"No Playboy" MV - Nine Muses

Thật bất ngờ, "No Playboy" lẽ ra lại là của girlgroup đình đám Wonder Girls! Được biết, nhóm nữ của JYP phải lựa chọn một trong hai ca khúc: "No Playboy" và "Nobody" để sản phẩm comeback. Cuối cùng, các cô gái đã chọn "Nobody" và dĩ nhiên, sự lựa chọn của Wonder Girls hoàn toàn đúng đắn khi ca khúc trở thành một trong những bài hát tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ 2.

Jonghyun – "Cocktail"

"Cocktail" - Jonghyun

Thật ra, "Cocktail" được Jonghyun dành tặng cho Taemin bên cạnh "Already" trong lúc em út của nhóm đang chuẩn bị cho solo album. Dù Taemin khá yêu thích ca khúc này nhưng anh chàng nghĩ rằng tông của bài lại khá cao, rất khó để thành viên SHINee có thể vừa nhảy vừa hát. Sau đó, "Already" vẫn nằm trong sản phẩm âm nhạc của Taemin còn "Cocktail" trở thành bài hát phụ trong album phòng thu đầu tiên của Jonghyun.

Rain – "How to Avoid the Sun"

"How to Avoid the Sun" MV - Rain

Trong lần xuất hiện trên Radio Star vào năm 2014, Park Joon Hyung (g.o.d) đã hé lộ rằng bản hit đầy thành công của Rain - "How to Avoid the Sun" vốn được dành cho g.o.d. Thành viên boygroup gạo cội giải thích thêm rằng khi anh sản xuất album mới của nhóm ở Mỹ thì Park Jin Young đã cho anh nghe "How to Avoid the Sun" và nói: "Bài này là sát thủ đấy!". Thế nhưng cuối cùng ông trùm của JYP lại đưa bản hit cho Rain.

IZ*ONE – "La Vie en Rose"

MV "La Vie en Rose" – IZ*ONE

Trước khi "La Vie en Rose" thuộc về IZ*ONE, bài hát này được cho là của CLC khi một đoạn video vũ đạo của một nhóm nhảy với tên của từng thành viên CLC được dán lên người các vũ công bất ngờ bị rò rỉ trên mạng. Vào tháng 1 vừa qua khi girlgroup nhà Cube comeback cùng "No", Yeeun đã xác nhận rằng nhóm từng hoàn thành việc thu âm cho "La Vie en Rose" trước khi nó trở thành bài hát debut của IZ*ONE.

Akdong Musician – "RE-BYE"

“Re-Bye” MV - Akdong Musician

Theo chia sẻ của Lee Chan Hyuk, nguồn cảm hứng để anh sáng tác "RE-BYE" đến từ bài hát debut của Lee Hi – "1, 2, 3, 4". Anh chàng thậm chí còn dành tặng "RE-BYE" cho nữ ca sĩ như một món quà. Thế nhưng, Lee Hi nghĩ rằng ca khúc này không phù hợp với tông giọng của cô nàng, bên cạnh đó, Soo Hyun lại rất hứng thú trong việc thể hiện "RE-BYE". Do đó, suýt chút nữa, Chan Hyuk đã để bài hát cho Soo Hyun hát solo. Nhưng đến cuối cùng, "RE-BYE" lại trở thành bài hát comeback chung của cả hai anh em.

Kyuhyun – "At Gwanghwamun"

"At Gwanghwamun" MV - Kyuhyun (Super Junior)

Có một lần Kyuhyun thổ lộ rằng ca khúc hit "At Gwanghwamun" của anh theo dự định ban đầu sẽ nằm trong album của Super Junior KRY. Nhưng Kyuhyun lại thích "At Gwanghwamun" đến mức nghĩ rằng bài hát có thể trở thành một bài hát chủ đạo. Và nhờ có suy nghĩ đó, "At Gwanghwamun" cuối cùng lại là bài hát solo của em út Super Junior và nổi tiếng ngay sau khi được phát hành.

Red Velvet – "Look"

"Look" - Red Velvet

Nhà sản xuất Jinbo từng là fan của BoA khi sáng tác "Look", anh nghĩ rằng mình sẽ dành ca khúc này cho nữ ca sỹ nhà SM. Thậm chí tên tiếng Hàn của "Look" cũng là "Bwa", tương tự với cách phát âm tên "BoA". Nhưng số phận trớ trêu, thay vì được thể hiện bởi nữ nghệ sĩ yêu thích của Jinbo, "Look" lại trở thành bài hát phụ trong album "Perfect Velvet" của Red Velvet.

Secret – "Magic"

"Magic" MV - Secret

"Magic" – một trong những bài hát làm nên tên tuổi của Secret từng được Shinsadong Tiger dành cho Seo InYoung trước. Nhưng nữ ca sĩ lại nghĩ rằng bài hát này không phù hợp với hình tượng theo đuổi của cô. Do đó, nhà sản xuất nổi tiếng đã thay đổi phần giai điệu một chút và đưa cho Secret làm nên thành công của bài hát.

Sunmi – "Siren"

MV "Siren" - Sunmi

Sunmi từng tự mình chia sẻ rằng "Siren" là sản phẩm hợp tác giữa cô và nhà sản xuất Frants vào năm 2015. "Siren" khi đó được dự tính sẽ trở thành bài hát chủ đạo trong album "Why So Lonely" của nhóm. Nhưng sau đó, "Why So Lonely" lại là bài hát comeback cuối cùng của Wonder Girls, còn "Siren" được Sunmi phát hành dưới tư cách là nghệ sĩ solo.

Nguồn tham khảo: Soompi