Trong suốt hơn 40 năm phát triển của ngành công nghiệp di động, từ thời “cục gạch” đến kỷ nguyên smartphone, hai thương hiệu này đã thay phiên nhau tạo nên những kỷ lục doanh số không tưởng.
Đứng đầu danh sách là Nokia 1100, chiếc điện thoại tưởng như đã thuộc về dĩ vãng nhưng lại có sức tiêu thụ lên tới 250 triệu chiếc trên toàn cầu. Ra đời từ những năm 2003, Nokia 1100 gây ấn tượng bởi mức giá rẻ, độ bền cao và giao diện cực kỳ đơn giản, phù hợp với các quốc gia đang phát triển. Biến thể của nó, Nokia 1110, cũng bán được 248 triệu máy, giữ vị trí thứ hai trong danh sách. Hai mẫu máy này đều bị khai tử vào năm 2009, đánh dấu hồi kết cho kỷ nguyên “nồi đồng cối đá” của Nokia.
Ở vị trí thứ ba là một cái tên quen thuộc: iPhone 6 và iPhone 6 Plus với tổng cộng 222 triệu thiết bị được bán ra. Đây chính là bước ngoặt lớn đưa Apple bước vào thời kỳ thống trị nhờ quyết định mở rộng kích thước màn hình lên 4.7 inch và 5.5 inch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giải trí và đa nhiệm. Đáng chú ý, dù ra mắt từ năm 2014, iPhone 6 vẫn được Apple tung lại ở Ấn Độ và Trung Quốc vào năm 2017 với mức giá phải chăng.
15 mẫu điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại.
Nokia 1100 và Nokia 1101.
iPhone 6 và iPhone 6 Plus.
Các vị trí còn lại trong top 15 chứng kiến sự áp đảo của Apple và Nokia. Những cái tên như iPhone 5s, iPhone 7, iPhone 11 Pro Max hay Nokia 3210, Nokia 6600 đều từng tạo nên cơn sốt tại thời điểm ra mắt. Trong đó, duy nhất có một mẫu điện thoại đến từ Samsung là chiếc E1100 lọt vào danh sách, đứng ở vị trí 11 với 150 triệu máy bán ra.
Thế nhưng, số phận của hai "huyền thoại" Nokia và Apple lại đi theo hai hướng trái ngược.
Trong khi Nokia dậm chân tại chỗ, lỡ nhịp với thời đại smartphone và cuối cùng bị Microsoft mua lại mảng di động rồi bán tiếp cho HMD Global, thì Apple lại chuyển mình ngoạn mục. Từ một hãng máy tính cá nhân, Apple đặt cược toàn lực vào iPhone và thu về quả ngọt. Nếu năm 2009, iPhone chỉ chiếm 25% tổng doanh thu của hãng thì đến cuối năm 2024, con số này đã tăng lên tới hơn 50%.
Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, Apple là cái tên dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu trong quý I/2025. Lý do đến từ nhu cầu tăng mạnh tại một số quốc gia, doanh số được thúc đẩy bởi iPhone 16e. Trong quý I, thị phần của Apple trên toàn cầu đạt 19%, doanh số tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Samsung xếp thứ 2 với thị phần 18%.
Tính đến năm 2025, không có mẫu điện thoại nào ra mắt sau năm 2021 đủ sức chen chân vào top 15 dòng máy bán chạy nhất mọi thời đại. Điều đó càng khẳng định giá trị bền vững của những thiết bị Nokia và Apple, những cột mốc không thể thay thế trong lịch sử công nghệ di động thế giới.