Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh P.N.A. (trú tại Hải Phòng). Theo lời khai, vào ngày 2/7, anh N.A. lên mạng xã hội tìm phòng khách sạn ở Tam Đảo, điểm đến dự kiến cho chuyến đi chơi hè của cả gia đình.
Trong quá trình tìm kiếm, anh bắt gặp một tài khoản Zalo có tên “Khách sạn…” đăng tải hàng loạt hình ảnh đẹp cùng nhiều ưu đãi “không tưởng”. Tin tưởng vào lời quảng cáo, anh đã chủ động nhắn tin và được người phía bên kia yêu cầu chuyển khoản đặt cọc để giữ phòng. Số tiền không lớn nên anh nhanh chóng chuyển theo hướng dẫn mà không mảy may nghi ngờ.
Thế nhưng sau khi hoàn tất chuyển khoản, đối tượng lại thông báo hệ thống gặp lỗi, tiền đã “đi nhầm” sang hệ thống khác nên đề nghị anh N.A chuyển lại lần nữa. Để tăng thêm độ tin cậy, đối tượng còn gửi anh liên hệ một tài khoản Zalo khác, giới thiệu là “bộ phận hoàn tiền”, hướng dẫn chi tiết cách lấy lại khoản cọc đã chuyển trước đó.
Sau nhiều lần chuyển khoản, anh N.A. mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. (Ảnh minh hoạ)
Với tâm lý sợ mất tiền, anh N.A. tiếp tục thực hiện các yêu cầu của những người lạ mặt qua Zalo. Các bước được đưa ra rất khéo léo, có cả tin nhắn xác nhận, ảnh chụp giao dịch mẫu, khiến anh càng tin rằng mình sắp nhận lại đủ tiền. Tuy nhiên, những lời hứa hẹn cứ kéo dài, số tiền anh chuyển đi cũng ngày càng nhiều.
Mãi đến khi tài khoản ngân hàng không còn đủ số dư để giao dịch và tất cả các tài khoản Zalo liên lạc trước đó đều biến mất, chặn kết bạn, xóa lịch sử trò chuyện, anh N.A. mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. Tổng thiệt hại chưa được công bố nhưng theo cơ quan chức năng, con số không nhỏ vì anh đã chuyển tiền nhiều lần trong suốt quá trình này.
Sau khi vụ việc xảy ra, anh N.A. đã đến cơ quan Công an trình báo và cung cấp toàn bộ chứng cứ liên quan.
Trước tình trạng ngày càng có nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua mạng xã hội, đặc biệt khi đặt phòng nghỉ dưỡng vào mùa du lịch cao điểm, Công an Thành phố Hải Phòng phát đi cảnh báo đến người dân.
Theo đó, người dân cần cẩn trọng khi thực hiện giao dịch online, nhất là với các tài khoản mạng xã hội không xác thực. Lực lượng chức năng khuyến cáo chỉ nên đặt phòng qua các kênh chính thống như website chính thức, tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc các nền tảng trung gian uy tín. Tránh xa các fanpage, tài khoản cá nhân đăng bài rao vặt với giá quá rẻ kèm ưu đãi bất thường. Không nhấn vào các đường link lạ yêu cầu xác nhận thanh toán, không chia sẻ thông tin cá nhân, đặc biệt là mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.
Hành vi lừa đảo qua mạng hiện nay ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý muốn tiết kiệm, muốn nhanh gọn của người dùng. Càng dễ tin, càng dễ mất trắng, đó là bài học đắt giá mà nhiều người như anh N.A. đã phải trải qua.
Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng