Man City biến Liverpool thành cựu vương sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

Thành An, Theo Tổ Quốc 08:16 23/12/2022

Chiến thắng 3-2 trong cuộc tiếp đón Liverpool giúp Man City giành vé vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh.

Không biết đến mùi chiến thắng cả 5 lần chạm trán Liverpool gần nhất, trong đó có mạch 3 thất bại liên tiếp gần đây, Man City thể hiện rõ quyết tâm hạ gục đối thủ ở trận đại chiến tại Etihad rạng sáng 23/12 (giờ Hà Nội). HLV Pep Guardiola tung ra sân đội hình mạnh với sự xuất hiện của bộ đôi Haaland - De Bruyne. Ở phía đối diện, Liverpool vắng bộ 3 tấn công Roberto Firmino, Diogo Jota và Luis Diaz vì chấn thương, Van Dijk cũng được cho nghỉ sau khi giúp Hà Lan vào tứ kết World Cup.

Man City biến Liverpool thành cựu vương sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát Man City vs Liverpool

Thiếu vắng Van Dijk, hàng thủ Liverpool mất đi đối trọng có thể kiềm tỏa Haaland. Ngay phút đầu tiên, bộ đôi trung vệ Matip - Gomez để tiền đạo người Na Uy thoát xuống tốc độ. May mắn cho đội khách, cú dứt điểm ở thế đối mặt thủ thành Kelleher lại thiếu chính xác. Ít phút sau, Haaland lại thoải mái xuống nách và căng ngang thuận lợi nhưng tài năng trẻ Palmer lại vụng về dứt điểm ra ngoài.

Nhưng Man City không phải chờ quá lâu để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 10, có bóng bên cánh trái, De Bruyne tạt bóng vừa tầm để Haaland cắt mặt dứt điểm đẳng cấp tung lưới Liveprool.

Man City biến Liverpool thành cựu vương sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn - Ảnh 2.

Haaland và Man City chính thức biến Liverpool thành cựu vương cúp Liên đoàn Anh (Ảnh: Getty)

Tấn công ấn tượng nhưng hàng thủ Man City tiếp tục để lại nhiều mối lo cho Pep. 10 phút sau bàn mở tỷ số, hàng thủ đội chủ nhà lúng túng để James Milner thâm nhập vùng cấm, rồi căng ngang giúp Fabio Carvalho dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ chóng mặt và liên tiếp những màn ăn miếng trả miếng. Man City sở hữu 2 cơ hội rất ngon ăn nhưng Guendogan và Ake đều không thắng được thủ thành Kelleher. Trong khi Liverpool cũng đáp trả bằng 2 cú dứt điểm đi chệch cột của Darwin Nunez.

Chỉ ít phút đầu hiệp 2, người hâm mộ có mặt tại Etihad lại được thưởng thức bữa tiệc bàn thắng. Phút 47, đón đường chuyền bổng vào vùng cấm từ Rodri, Mahrez khống chế bước một hoàn hảo loại bỏ Robertson và tung cú cứa lòng quen thuộc vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng chỉ 1 phút sau, Nunez dẫn bóng phản công tốc độ và căng ngang giúp Salah đệm lòng vào lưới trống đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Man City biến Liverpool thành cựu vương sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn - Ảnh 3.

Salah lập công nhưng không thể bù đắp những sơ hở nơi hàng phòng ngự Liverpool (Ảnh: Getty)

Dẫu vậy, trong ngày De Bruyne làm tốt vai trò làm bóng, Man City thêm một lần khai thác thành công hàng thủ sơ hở của Liverpool. Phút 58, nhạc trưởng người Bỉ tạt bóng như đặt để trung vệ Ake thoải mái đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho The Citizens.

Trong quãng thời gian còn lại, Man City chủ động chơi chắc chắn nhằm bảo toàn tỷ số. Liverpool chỉ có một cơ hội đáng kể thuộc về Darwin Nunez nhưng "bom tấn" người Uruguay tiếp tục gây thất vọng với cú ra chân đi chệch đích.

The Kop chính thức trở thành cựu vương cúp Liên đoàn Anh, trong khi Man City giành vé vào tứ kết để chạm trán Southampton. Cơ hội đăng quang giải đấu này của thầy trò Pep Guardiola rất lớn do những cái tên trụ lại chỉ còn Manchester United là thực sự đáng ngại.

Man City biến Liverpool thành cựu vương sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn - Ảnh 4.

Các cặp đấu tứ kết cúp Liên đoàn Anh 2022/2023