Malaysia: Lép vế Việt Nam về kết quả đối đầu nhưng sở hữu "ngoại binh" rất đáng ngại

TIẾN THÀNH - QUÝ SÁNG, Theo Trí Thức Trẻ 17:01 15/11/2018

Sở hữu dàn cầu thủ có sự tổng hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội tuyển Malaysia được đánh giá là thử thách không hề dễ chịu cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thành tích tham dự

Malaysia đã tham dự cả 11 kỳ AFF Cup. Họ có một lần lên ngôi, hai lần về nhì và hai lần giành hạng ba. Trong 57 trận đã đấu tại AFF Cup (trước đó là Tiger Cup), đội bóng có biệt danh "Những chú hổ" thắng 25, hòa 12 và thua 20. Họ ghi được 99 bàn và để thủng lưới 65 lần. Trong lần 12 tham dự, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe không giấu mục tiêu lần thứ hai lên ngôi tại giải đấu cấp khu vực.

Lịch thi đấu

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia nằm tại bảng A cùng đội tuyển Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào.

Trận 1: Campuchia 0-1 Malaysia (18h30 ngày 8/11)

Trận 2: Malaysia 3-1 Lào (19h45 ngày 12/11)

Trận 3: Việt Nam – Malaysia (19h30 ngày 16/11)

Trận 4: Malaysia – Myanmar (19h30 ngày 24/11)

Malaysia: Việt Nam gặp đối thủ đáng gờm nhất vòng bảng AFF CUP 2018 - Ảnh 1.

Thành tích đối đầu cùng Việt Nam

Malaysia đã 17 lần chạm trán cùng đội tuyển Việt Nam. Trong đó, "Những chú hổ" thắng 6, hòa 2 và thua 9 trận.

Tính riêng tại đấu trường AFF Cup (trước đó là Tiger Cup), Malaysia cũng lép vế hơn chúng ta khi chỉ thắng 3 và thua 5 trong tổng cộng 9 lần gặp gỡ.

Lần chạm trán gần đây nhất ở sân chơi Đông Nam Á, Việt Nam đã đánh bại Malaysia nhờ pha lập công duy nhất của Trọng Hoàng.

Malaysia: Việt Nam gặp đối thủ đáng gờm nhất vòng bảng AFF CUP 2018 - Ảnh 2.

HLV: Ông Tan Cheng Hoe

Trước khi theo nghiệp cầm quân, Tan Cheng Hoe từng là một cầu thủ nổi tiếng và có 7 năm chơi bóng tại Kedah, đội bóng duy nhất từng hai lần có cú ăn ba tại Malaysia. Ông Cheng Hoe có nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý cho "quái kiệt" Rajagobal Krishnasamy và cùng đội nhà trải qua một trong những giai đoạn hoàng kim nhất lịch sử với chức vô địch SEA Games 2009, 2011 và AFF Cup 2010.

HLV Tan Cheng Hoe đã dẫn dắt Malaysia trải qua 8 trận đấu. Họ tháng 4, hòa 1 và thua 3. Trong đó, những chiến thắng của đội bóng này đều trước các đối thủ yếu là Bhutan, Fiji, Campuchia và Sri Lanka.

Chân sút đáng chú ý: Mohamadou Sumareh

Tại AFF Cup 2018, Malaysia sẽ trình làng chân sút nhập tịch gốc Gambia, Mohamadou Sumareh. Tiền vệ này đến Malaysia năm 2013 và đầu quân cho đội bóng PDRM. Ngay lập tức, anh gây được sự chú ý khi giúp CLB giành tấm vé thăng hạng.

Sumareh có khoảng thời gian ngắn chơi cho Perlis trước khi chuyển sang ông lớn Pohang vào năm 2017. Tại đây, chơi cạnh những người đồng đội chất lượng, cầu thủ số 26 lập tức đạt được hiệu suất làm bàn tốt nhất sự nghiệp với 9 pha lập công sau 38 trận.

Năm nay 27 tuổi, Sumareh được đánh giá cao ở tốc độ, sức mạnh và ở khả năng càn lướt. Sự có mặt của tiền vệ gốc Phi chắc chắn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh ở mặt trận tấn công cho Malaysia. Cần nhớ rằng, ở trận ra mắt tuyển quốc gia với Sri Lanka hồi tháng 10, Sumareh đã kịp bỏ túi hai bàn thắng.

Malaysia: Việt Nam gặp đối thủ đáng gờm nhất vòng bảng AFF CUP 2018 - Ảnh 3.

Đội hình dự kiến

Malaysia: Việt Nam gặp đối thủ đáng gờm nhất vòng bảng AFF CUP 2018- Ảnh 4.