Mắc ung thư tuyến giáp xâm lấn nặng do chủ quan không tái khám

Mạc Thảo, Theo VTV.vn 22:24 10/12/2025
Chia sẻ

Một người bệnh 31 tuổi được chẩn đoán u tuyến giáp lành tính nhưng không tái khám định kỳ, đến khi xuất hiện khó nuốt, nghẹn cổ mới đi viện thì đã di căn hạch.

Mắc ung thư tuyến giáp xâm lấn nặng do chủ quan không tái khám- Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật thành công khối u tuyến giáp ác tính kích thước lớn cho bệnh nhân N.C. (31 tuổi, Bắc Ninh). Trước đó hai năm, bệnh nhân được chẩn đoán u lành tính và được hẹn tái khám định kỳ nhưng chủ quan không theo dõi. Gần đây, khối u vùng cổ to nhanh, xuất hiện hạch và gây khó chịu nên mới đến bệnh viện.

Kết quả siêu âm và CT cho thấy thùy phải tuyến giáp có khối u 77x48mm, kèm hạch cổ bất thường kích thước 26x18mm. Sinh thiết kim nhỏ nghi ngờ ung thư tuyến giáp thể nhú đã di căn hạch.

Ekip của BSCKI. Doãn Chiến Thắng - Khoa Ung bướu 2, thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo vét hạch hai bên máng cảnh. Khối u lớn, cứng, xâm lấn cơ, thực quản và dính sát dây thần kinh thanh quản quặt ngược khiến ca mổ phức tạp, nguy cơ tổn thương dây thanh âm và biến chứng cao. Sau khoảng ba giờ, phẫu thuật được thực hiện an toàn. Người bệnh hồi phục tốt và xuất viện sau năm ngày.

BSCKI. Doãn Chiến Thắng cho biết, u tuyến giáp dù được đánh giá là lành tính vẫn có thể tiến triển ác tính theo thời gian hoặc bị bỏ sót tổn thương. Khi phát triển lớn, u có thể chèn ép khí quản, thực quản, gây khó thở, khó nuốt và nguy cơ di căn xa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt người có u tuyến giáp, cần tái khám định kỳ sáu tháng/lần. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khàn giọng, khó nuốt, ho kéo dài hay khối u vùng cổ, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để tầm soát ung thư sớm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày