Cựu trợ lý Lê Huy Khoa lý giải "scandal" thầy Park đổ lỗi cho Văn Lâm sau trận thua Iraq

THẢO MAI, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/01/2019

Ông Lê Huy Khoa, cựu trợ lý ngôn ngữ Hàn - Việt của HLV Park Hang-seo mới đây đã dịch lại lời phát biểu của ông Park trong cuộc họp báo sau trận Việt Nam vs Iraq tối 8/1. Ông Khoa khẳng định thầy Park không hề nặng lời với thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tuyển Việt Nam phải nhận thất bại ngay trong trận đấu đầu tiên của Asian Cup 2019. Và tình huống gây nhiều tranh cãi nhất sau trận thua chắc chắn là pha sút phạt ở phút 90, ấn định tỷ số 3-2 của Ali Adnan bên phía Iraq.

Sau trận đấu, một số đơn vị truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin HLV Park Hang-seo chỉ trích Văn Lâm. Cụ thể, HLV người Hàn Quốc nói trong cuộc họp báo khẳng định thủ môn sinh năm 1993 đã chọn vị trí không tốt, dẫn tới thất bại của tuyển Việt Nam ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Là người gắn bó với HLV Park Hang-seo từ những ngày đầu ông sang Việt Nam, trải qua các giải đấu quan trọng từ VCK U23 châu Á 2018 đến hết ASIAD 2018, ông Lê Huy Khoa - cựu trợ lý ngôn ngữ Việt - Hàn của thầy Park tỏ ra khá băn khoăn.

"HLV Park Hang-seo không bao giờ phê phán cầu thủ của mình về sai sót trong trận đấu. Việc Văn Lâm, ông Park chỉ nói anh ấy cần sửa đổi cho hoàn thiện ( 보완) thôi, nhưng vì dịch từ tiếng Hàn ra tiếng Anh thành sai ý", ông Khoa khẳng định.

Cựu trợ lý Lê Huy Khoa lý giải scandal thầy Park đổ lỗi cho Văn Lâm sau trận thua Iraq - Ảnh 1.

Ông Lê Huy Khoa những ngày còn làm việc cùng HLV Park Hang-seo. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ngoài sự cố đáng tiếc về phiên dịch, ông Lê Huy Khoa cũng tiết lộ rằng ông Park đã rất nhiều lần quán triệt các cầu thủ hạn chế phạm lỗi ở vùng nguy hiểm trước vòng cấm, tiếc rằng thể lực đã cạn khiến cầu thủ không còn tập trung được nữa.

"HLV Iraq đã phát hiện ra thể lực của chúng ta đi xuống và yêu cầu đá bổng nhiều hơn, tranh chấp rát hơn, đó là nguyên nhân chính. Chúng ta thua vì đẳng cấp, thế thôi. Đã thua, hãy nhìn thẳng vào vấn đề chính, điều đó mới giải quyết được vấn đề. Đừng đổ lỗi cho những điều không đáng tiếc", ông Khoa chia sẻ quan điểm chuyên môn về trận đấu.

Cựu trợ lý Lê Huy Khoa lý giải scandal thầy Park đổ lỗi cho Văn Lâm sau trận thua Iraq - Ảnh 2.

Dòng status ông Lê Huy Khóa lý giải scandal HLV Park Hang-seo đổ lỗi cho Văn Lâm.

Rất may, cá nhân Đặng Văn Lâm không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thông tin bên lề trận đấu. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Lâm "tây" khẳng định anh đã cố gắng chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Anh nói rằng bản thân đã có 90 phút thi đấu quý giá trong trận đấu gặp Iraq tối 8/1. Chàng trai kiên cường ấy đã mất khá nhiều thời gian để tìm được chỗ đứng tại Việt Nam. Vì vậy, anh không quan tâm đến những chỉ trích của một số người hâm mộ. Anh vẫn dùng tình yêu thuần khiết và sự tin tưởng lớn với quê hương của cha anh, để cố gắng nỗ lực nhiều hơn.

Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội chỉ còn hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu gặp đối thủ Iran vào tối 12/1. 

Cựu trợ lý Lê Huy Khoa lý giải scandal thầy Park đổ lỗi cho Văn Lâm sau trận thua Iraq - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2019.