Lý do Công Phượng chưa thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 21:42 05/09/2021

HLV Park Hang-seo đã tính đến kế hoạch triệu tập bổ sung Nguyễn Công Phượng cho đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng được triệu tập để chuẩn bị cho lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong tháng 10 và 11. Anh chắc chắn không tham dự trận gặp đội tuyển Australia vào ngày 7/9.

Tuy nhiên, Công Phượng chưa thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam do hạn chế về di chuyển giữa cách địa phương trong bối cảnh dịch bệnh. VFF đang đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền.

Lý do Công Phượng chưa thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng lỡ 2 trận gặp Saudi Arabia và Australia của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Nếu di chuyển trong thời điểm này, Công Phượng nhiều khả năng sẽ phải đi đường bộ. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu ngừng bán vé máy bay nội địa để chống dịch.

Công Phượng cần được hội quân sớm để tập luyện trở lại. Anh trải qua hơn 1 tháng chưa tập luyện kể từ sau khi HAGL "xả trại" vào ngày 30/7.

Thời gian qua, Công Phượng dành thời gian chăm sóc vợ mới sinh con đầu lòng. Đó cũng là lý do anh không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam từ đầu tháng 8.

Theo VFF, khi lên tập trung, Công Phượng sẽ tập cùng U22 Việt Nam để lấy lại thể lực và nhịp thi đấu. Việc Công Phượng tham dự các trận đấu trong tháng 10 hay 11 tuỳ thuộc vào phong độ của tiền đạo sinh năm 1995 trong thời gian tập cùng đội U22.

Tối 5/9, hậu vệ Trần Văn Kiên đã rời đội U22 để gia nhập đội tuyển Việt Nam. Anh được HLV Park Hang-seo bổ sung chuẩn bị cho trận gặp Australia.

Văn Kiên nằm trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam đăng ký lên AFC nên việc bổ sung hậu vệ này vẫn tuân thủ quy định.

Văn Kiên được gọi bổ sung một phần do hàng thủ đội tuyển Việt Nam gặp nhiều tổn thất nhân sự. Duy Mạnh bị treo giò; Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng chấn thương. Trong khi đó, Thành Chung chưa đạt thể trạng tốt nhất, còn Trọng Hoàng cũng có dấu hiệu căng cơ nhẹ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối vào tối mai (6/9) trước khi bước vào trận gặp Australia lúc 19h00 ngày 7/9 tại SVĐ Mỹ Đình.

Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng biểu dương tinh thần thi đấu kiên cường của tuyển Việt Nam trong trận đấu ra quân gặp Saudi Arabia vừa qua. Tuy đội tuyển không giành được điểm số dù đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng màn trình diễn đầy nỗ lực của các cầu thủ đã chiếm trọn tình cảm của đông đảo người hâm mộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hi vọng đội tuyển sẽ tiếp tục thể hiện vị thế là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tranh tài tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, giữ vững sự tự tin và trái tim rực lửa, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân để chiến thắng mọi thử thách.