Lý do Công nương Kate thích mặc đồ chấm bi, còn Steve Jobs cứ mê áo cổ lọ

Tử Đan, Theo Trí Thức Trẻ 10:35 05/09/2022

Bí ẩn đằng sau cách ăn mặc của Kate Middleton và Steve Jobs đã được chuyên gia thời trang tiết lộ.

Trong cuốn sách What Shall I Wear? (Tạm dịch: Tôi Nên Mặc Gì?) được xuất bản năm 1956, nhà thiết kế Claire McCardell - "mẹ đẻ" của trang phục thể thao của Mỹ và sự thanh lịch đậm chủ nghĩa thực dụng, đã viết rằng bất kỳ ai cũng có thể và NÊN tạo ra dấu ấn phong cách cho riêng mình.

Quý bà Claire McCardell cho rằng, hãy cố tìm ra một phong cách phù hợp với bạn nhất và gây ấn tượng mạnh với người xung quanh, sau đó mua hàng loạt trang phục theo phong cách ấy.

Claire McCardell - gương mặt được xem là mắt xích quan trọng trong tiến trình phát triển của thời trang Mỹ

Quay trở về thời hiện tại, ta có ngay 2 ví dụ điển hình của sự thành công khi xây dựng đặc trưng phong cách cá nhân.

Trường hợp đầu tiên là Công nương Kate Middleton. Ngoài biệt tài "tái chế" trang phục và ưa chuộng đồ cũ, Kate còn được biết tới bởi sở thích mặc đồ có họa tiết chấm bi. Công nương đã nhiều lần mặc các phiên bản của chiếc váy Alessandra Rich chấm bi cho những dịp khác nhau, như lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip, các cuộc đua Ascot và trận chung kết quần vợt Wimbledon. Khi ấy, trông cô thật lịch thiệp, duyên dáng và rất... Kate Middleton!

Trường hợp thứ hai gọi tên Steve Jobs quá cố - nhà phát minh "trái táo cắn dở". Ông đặc biệt yêu thích những chiếc áo cổ lọ màu đen từ thương hiệu Issey Miyake. Niềm yêu thích ấy mãnh liệt tới nỗi, Steve Jobs mua một loạt mẫu áo này về và cất đầy tủ.

Và tất nhiên, 2 trường hợp trên không phải là hành vi của hội chứng phát cuồng trước một thiết kế thời trang/hoạ tiết nào đó.

Lý do Công nương Kate thích mặc đồ chấm bi, còn Steve Jobs cứ mê áo cổ lọ - Ảnh 2.

Trang Esquire khẳng định việc mặc đi mặc lại một kiểu áo là chiến lược thông minh của người sở hữu bộ óc "khủng" như Steve Jobs. Chỉ mặc áo cổ lọ quanh năm suốt tháng nhưng ông lại được nhớ đến như một biểu tượng thời trang mà không cần phải thuê stylist hay đắn đo chọn đồ mỗi ngày. Đây cũng là cách để tăng tính nhận diện thương hiệu cho riêng ông trùm đế chế Apple.

Còn trang Express của Anh Quốc nhận định về Kate Middleton như sau: "Chấm bi là một xu hướng thời trang thanh lịch vượt thời gian, hoàn hảo cho tủ quần áo của mọi cá nhân thuộc Hoàng gia Anh. Đối với Kate, chúng tạo nên vẻ ngoài được trau chuốt cẩn thận, nhắc nhở tất cả mọi người xung quanh rằng: Đây là nữ công tước xinh đẹp của Cambridge - người có địa vị cao quý cùng quyền lực đáng kiêng nể".

Ngoài ra, việc chọn ra một kiểu trang phục hoặc họa tiết "ruột" cho tủ đồ của mình còn giúp mỗi người mặc quần áo dễ dàng hơn. Cô Sara Crampton, người sở hữu thương hiệu bán lẻ thời trang The Undone, cho hay mình có nhiều món đồ trông giống nhau về phom dáng và chỉ khác về màu sắc. Những món đồ như quần jeans, áo thun, áo phông, áo sơ mi và thậm chí cả áo khoác nhẹ mà cô mặc đều có mang phong cách minimalism (tối giản).

Theo Sara Crampton, xác định rõ ràng phong cách cá nhân sẽ giúp một người thấy dễ dàng trong việc phối các trang phục

Còn theo nhà thiết kế Marnie Goding, mua những bộ trang phục có cùng phong cách, dễ kết hợp với nhau sẽ giúp bạn tránh mua phải những món đồ ít có cơ hội mặc đến. Marnie Goding khuyên khách hàng nên giảm tốc độ mua hàng xuống, sau đó dành thời gian nghiên cứu về các phong cách phù hợp với mình để ngăn chặn tình trạng tiêu dùng quá mức (overconsumption) - vốn là một vấn đề mà cả xã hội đang tìm cách đẩy lùi.

Nguồn: Esquire, Express UK, SCMP.