Lười bảo vệ mặt khi đi dưới nắng, cô gái người Mỹ nổi mụn lạ và được chẩn đoán mắc ung thư da

Gà, Theo Helino 21:56 10/08/2019

Ung thư da có thể âm thầm phát triển ở sâu dưới lớp da của bạn, và khi nó bắt đầu trồi lên thông qua những nốt mụn khác thường thì tình trạng bệnh đã bắt đầu diễn biến xấu hơn.

Gibson Miller (24 tuổi) là một giáo viên dạy trường phổ thông đang sinh sống tại thành phố New York (Mỹ). Từ khi Miller lên 9 tuổi, cô đã thích chơi tennis và thường xuyên tham gia các giải đấu của trường đến năm lên Đại học. Điều này đồng nghĩa rằng, Miller ở ngoài nắng thường xuyên. Tuy nhiên, phải đến tận năm cuối trung học, Miller mới bắt đầu sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da.

Gibson Miller (24 tuổi)

Miller cho biết: "Tôi bôi kem chống nắng vào mặt và vai của mình, nhưng lại không đeo kính râm khi đi dưới nắng. Do đó, vùng da xung quanh mắt của tôi hầu như không có nhiều sự bảo vệ. Ngoài ra, khi chơi tennis, tôi chỉ đội một chiếc mũ để ngăn không cho ánh nắng làm mình bị lóa mắt".

Vào một buổi sáng tháng 8 năm 2018, Miller thức dậy và thấy một nốt mụn mọc lên dưới vùng mắt trái của mình. "Tôi nhận thấy có thứ gì đó đang nổi lên, kiểu dạng vết sưng như viên ngọc trai trên má. Nhưng ban đầu, tôi không cảm thấy lo lắng chút nào bởi tôi nghĩ đơn giản là mình bị nổi mụn. Một thời ngắn sau nó sẽ biến mất" - Miller chia sẻ.

Thế nhưng, suốt 1 năm trôi qua, nốt mụn này không hề biến mất mà vẫn đứng nguyên tại đó và không gây đau hay khó chịu gì cho Miller. Lúc này, cô gái trẻ mới quyết định tới bệnh viện để kiểm tra vì có suy nghĩ không lành liên quan đến chuyện chơi tennis ngoài ánh nắng chói chang thường xuyên, gây ảnh hưởng.

Lười bảo vệ mặt khi đi dưới nắng, cô gái người Mỹ nổi mụn lạ và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da - Ảnh 3.

Giữa tháng 4 năm nay, cô đến gặp bác sĩ và được yêu cầu làm sinh thiết tại chỗ. Kết quả cho thấy, Miller đã mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào đáy giai đoạn 1 (một loại ung thư da). Đây thực sự là một thông tin vô cùng sốc đối với Miller. Bởi bản thân cô trước đó chỉ nghĩ là mình bị nổi mụn thông thường chứ chẳng ngờ rằng mình lại mắc bệnh ung thư da.

Sau vài tháng tìm kiếm bác sĩ phẫu thuật, Miller đã loại bỏ được cục mụn trên mặt vào ngày 20/7 vừa qua. Một ngày sau đó, cô được phẫu thuật tái tạo để làm đầy khu vực có khối u ác tính. Qua 2 tuần phẫu thuật, vết khâu đã biến mất và làn da bao quanh vị trí ung thư đang lành lại.

Từ câu chuyện của mình, Miller đã công khai và chia sẻ hình ảnh tới những người khác để cảnh báo mức độ nguy hiểm do thói quen không bảo vệ da khi đi dưới ánh nắng mặt trời.

Ung thư biểu mô tế bào đáy là loại ung thư như thế nào?

Theo Tổ chức Ung thư da (Skin Cancer Foundation), ung thư biểu mô tế bào đáy là dạng ung thư da phổ biến nhất. Tại Mỹ, có khoảng 4 triệu trường hợp mới được chẩn đoán mỗi năm. Nó bắt đầu hình thành trên lớp biểu bì (lớp ngoài cùng củ da). Khi càng tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời thì bạn càng có nguy cơ mắc bệnh giống như Miller.

Cũng từ đây, giới chuyên gia khuyến cáo rằng, bất cứ ai cũng cần bôi kem chống nắng thường xuyên sau 2 - 3 giờ mỗi lần khi hoạt động ngoài trời. Đồng thời, bạn cũng nên hạn chế ra ngoài trời nắng trong những giờ cao điểm (từ 10h - 16h). Nếu có việc phải ra nắng, hãy mặc quần áo dài, đeo kính râm và khẩu trang, đội mũ nón rộng vành để bảo vệ khuôn mặt của mình. Khi thấy xuất hiện những biểu hiện khác lạ trên da như nốt ruồi, nốt dạng mụn nổi lên nhưng không đau thì cần nhanh chóng đi kiểm tra để phát hiện và điều trị bệnh từ sớm.

Source (Nguồn): Today, Dailymail