TIN TỨC VỀ lừa tiền - lua tien
lừa tiền
-
Bị lừa 380 triệu đồng trên mạng, một phụ nữ không cam lòng còn định đưa thêm 1,3 tỷ đồng
Bị lừa tiền, người phụ nữ Trung Quốc không cam tâm tìm cách “gậy ông đập lưng ông”. -
Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng thế nào?
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. -
Nhặt được 20 triệu đồng, người đàn ông trả lại người làm mất nhưng mấy ngày sau bị khởi kiện, đối phương tuyên bố: “Anh phải trả thêm 54 triệu đồng”
Người đàn ông Trung Quốc không ngờ việc trả lại số tiền nhặt được lại khiến bản thân vướng vào rắc rối pháp lý. -
Công an khuyến cáo người dân về tin nhắn cần đặc biệt cảnh giác
Nếu nhận được tin nhắn có dấu hiệu này, người dân nên cảnh giác để tránh bị kẻ gian lợi dụng. -
Săn vé 'Anh Trai Say Hi' qua mạng, một người dân mất trắng 50 triệu đồng
Lợi dụng sức hút từ những chương trình âm nhạc lớn, các đối tượng xấu đã nhanh chóng dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng các hình thức tinh vi. -
Người phụ nữ đòi rút sổ tiết kiệm trước hạn, nhân viên ngân hàng phát hiện "khách hàng không đi cùng chồng" liền lập tức gọi công an đến
Qua những biểu hiện lạ của khách hàng, nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện dấu hiệu của vụ lừa đảo và có hướng xử lý giúp khách hàng không bị kẻ gian lừa tiền tiết kiệm. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Người dùng phải xóa ngay ứng dụng này kẻo mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng!
Ứng dụng này có khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, từ đó thực hiện các giao dịch mà không cần được cho phép. -
Người phụ nữ Bình Phước 19 lần chuyển khoản hơn 2 tỷ mới phát hiện bị lừa, lúc nhận ra tài khoản đã "mất trắng"!
Sau 19 lần tham gia bình chọn, người phụ nữ đã đặt cọc 2,3 tỉ đồng cho những kẻ lừa đảo. -
Đầu tư kinh doanh qua mạng, một chủ tịch xã bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng sau 10 lần chuyển tiền
Ông N.H.L (44 tuổi), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (Kon Tum) trình báo, trong hơn 1 tháng qua, ông đã nộp hơn 4,6 tỷ đồng để trở thành thành viên phân phối các sản phẩm điện tử của một trung tâm thương mại ở nước ngoài. -
Cặp vợ chồng nông dân giả danh "người đẹp" trên ứng dụng hẹn hò trực tuyến để lừa tiền trai trẻ
Sử dụng ứng dụng hẹn hò để lừa tiền người khác là hành vi vi phạm pháp luật.