Sau khi nhắn tin mua hàng qua fanpage “Y0DY Hàng Chính Hãng”, người phụ nữ đã được tài khoản facebook tư vấn và 1 số điện thoại gọi điện đến thông báo được nhận quà miễn phí. Làm theo hướng dẫn, người phụ nữ đã nhiều lần chuyển tiền trước khi phát hiện ra sự thật.
Bị các đối tượng lừa đảo thao túng, em M (sinh năm 2007) đã gọi điện cho gia đình, nói rằng mình thua bạc trên mạng và phải chuyển khoản 300 triệu. Thấy người mẹ không chuyển tiền, các đối tượng lại yêu cầu M đóng giả như bị bắt cóc đòi tiền chuộc.
Công an thành phố Hà Nội phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác.
Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, một ngân hàng đã ngăn chặn hơn 100 tỷ đồng chuyển khoản cho tội phạm lừa đảo, thông qua việc cảnh báo khách hàng về các tài khoản lừa đảo.