Mới đây, một bài viết trên diễn đàn ẩn danh dành cho người đi làm “Blind”, Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý với tiêu đề “Chị gái tôi xinh đẹp, có công việc tốt nhưng lại tuyên bố không kết hôn”.
Câu chuyện được chia sẻ bởi người em trai, bắt đầu bằng lời giới thiệu về hoàn cảnh gia đình: “Nhà chúng tôi nằm đâu đó giữa ranh giới của nghèo khó và bình dân. Bố mẹ vẫn chưa có khoản dự phòng nào cho tuổi già. Cả chị gái và tôi đều phải vay tiền sinh hoạt và học bổng chính phủ để trang trải học phí đại học.”
Người chị ngoài 30 tuổi, sau một thời gian dài học tập, cuối cùng đã tìm được công việc ổn định tại một công ty nhà nước vào năm ngoái. Bố mẹ của 2 chị em khi đó đã rất vui mừng và hy vọng con gái sẽ sớm tìm được một người chồng tốt. Bản thân người em trai cũng nghĩ rằng với ngoại hình ưa nhìn và tính cách dịu dàng, chị gái mình chắc chắn sẽ kết hôn. Thế nhưng, chị anh lại đưa ra một tuyên bố gây sốc cho cả gia đình.
Những chiếc váy cưới được trưng bày tại một cửa hàng trên phố quận Mapo, Seoul. Ảnh: Newsis
Chị gái anh A. đã thẳng thắn chia sẻ lý do mình không muốn kết hôn: "Bố mẹ không hỗ trợ được gì nên giờ con vẫn phải trả nợ, đã ngoài 30 rồi mà chẳng có đồng nào tiết kiệm. Bố mẹ cũng chưa lo được gì cho tuổi già, nhà mình chẳng có gì để lại cho con cháu cả. Con không muốn lấy một người đàn ông có hoàn cảnh tương tự, cũng chẳng muốn kết hôn với người đàn ông giàu có hơn".
Chị gái anh cũng nói thêm: "Không phải con không muốn kết hôn, mà là con không thể. Nếu gia đình mình khá giả hơn một chút thì có lẽ con đã kết hôn rồi".
Người em trai chia sẻ: "Chị tôi nói rất bình tĩnh chứ không hề cáu gắt, nhưng những lời nói đó lại như mũi dao đâm thẳng vào tim bố mẹ. Cả bố và mẹ đều im lặng bỏ vào phòng đi ngủ. Tôi hỏi chị tại sao lại nói như vậy thì chị trả lời rằng đó là điều chị phải nói ra, sớm muộn gì cũng phải nói".
Anh A cũng bộc bạch thêm về nỗi lòng của mình: "Tôi cũng sắp 30 tuổi rồi mà chưa từng được đi du lịch nước ngoài lần nào. Mỗi tháng tôi đưa cho bố mẹ 500.000 won tiền sinh hoạt phí. Liệu tôi có nên từ bỏ ý định kết hôn?".
Câu chuyện của người em trai đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chị gái anh rất thực tế, cũng có người thắc mắc tại sao cô lại phải nói ra những lời lẽ khiến bố mẹ đau lòng như vậy. Một số ý kiến khác thì bày tỏ sự thông cảm cho cả hai phía, cả người chị và bố mẹ.
Tại Hàn Quốc, số hộ gia đình một người đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2020, trong khi tỷ lệ kết hôn và sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: AFP.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, trong năm 2023, ước tính có hơn 193.000 cặp đôi kết hôn ở Hàn Quốc, giảm 40% so với năm 2013.
Tuy nhiên, con số này vẫn tăng 1% so với năm 2022, năm thấp kỷ lục. Số lượng cuộc kết hôn ở xứ sở kim chi đã giảm 11 năm liên tiếp từ 2012 đến 2022.
Một báo cáo khác do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố cho thấy nguyên nhân khiến tỷ lệ kết hôn giảm 40% trong vòng một thập niên quan là sự thay đổi các chuẩn mực xã hội.
Trở ngại lớn nhất đối với giới trẻ Hàn Quốc để tiến tới hôn nhân là vấn đề tài chính. Gần 34% người tham gia khảo sát nói rằng thiếu nguồn lực tài chính là cản trở lớn nhất đối với ý định kết hôn. Những thách thức khác bao gồm gánh nặng chi phí nuôi con, điều kiện việc làm không ổn định.
Điều này làm trầm trọng thêm mối lo ngại ngày càng tăng về tỉ lệ sinh đang giảm tại Hàn Quốc, nơi người trẻ hướng đến cuộc sống tự do thay vì kết hôn và sinh con như các thế hệ trước.
Theo The Dong-A Ilbo