Lộ tờ giấy khiến U23 Việt Nam loạn nhịp

Thủ Khúc, Theo Trí Thức Trẻ 10:41 17/01/2020

Tờ giấy thay đổi chiến thuật từ ban huấn luyện U23 Việt Nam trao cho Trần Bảo Toàn mang vào sân ở phút 70. Với nhiều nét chữ chỉnh sửa nhiều lần.

Ở phút 70 trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, khi tỉ số đang là 1-1, Trần Bảo Toàn được tung vào sân thay thế Lê Ngọc Bảo. Cầu thủ của HAGL cầm trong tay thật chắc tờ giấy thay đổi chiến thuật và chuyển cho đội trưởng Quang Hải.

Lộ tờ giấy khiến U23 Việt Nam loạn nhịp - Ảnh 1.

Nội dung tờ giấy thay đổi chiến thuật ở phút 70 của U23 Việt Nam.

Sau khi Quang Hải hiểu được chỉ thị chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2, anh đã ném tờ giấy ra sau bảng quảng cáo ở góc sân, tránh để đối thủ U23 Triều Tiên đọc được.

Nội dung tờ giấy bất ngờ lại không ghi số áo của Bảo Toàn (17). Ở hàng thủ, những nét chỉnh sửa cho thấy, ban huấn luyện U23 Việt Nam đã rất đắn đo với vị trí của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (số 20), cầu thủ vào sân ở đầu hiệp 2 thay Nguyễn Trọng Hùng (11).

Lộ tờ giấy khiến U23 Việt Nam loạn nhịp - Ảnh 2.

Trần Bảo Toàn nắm chặt trong tay tờ giấy khi chưa kịp chuyển cho đội trưởng Quang Hải.

Kết quả cuối cùng, Việt Anh được đẩy sang cánh trái thay vì Lê Ngọc Bảo (6), ưu tiên cầu thủ vẫn còn sung sức. Tuy vậy, diễn biến thực tế trên sân lại khác, Việt Anh sang đá hậu vệ biên phải, hoán vị trí với Hồ Tấn Tài.

Đội hình 4-4-2 được thay đổi vào phút 70 của U23 Việt Nam: Bùi Hoàng Việt Anh - Trần Đình Trọng - Thành Chung - Tấn Tài, Quang Hải - Thanh Sơn - Hoàng Đức - Bảo Toàn, Hà Đức Chinh - Tiến Linh.