Lộ tin nhắn cuối cùng của Seungri tố cáo thủ đoạn hủy bằng chứng có tổ chức: "Rắc rối to rồi, đổi điện thoại hết đi"

ON, Theo Helino 23:45 28/03/2019

Tin nhắn cuối cùng của Seungri trong chatroom tình dục vào đúng ngày scandal nổ ra đã lộ diện. Thì ra, Seungri và những người bạn đã lên kế hoạch tiêu hủy bằng chứng trước.

Ngày 28/3, chương trình thời sự "Newsdesk" của MBC đã tiết lộ những bằng chứng mới liên quan đến thủ đoạn tiêu huỷ chứng cứ của Seungri, Jung Joon Young và các thành viên chatroom tình dục. Tối nay, MBC tiết lộ thông tin rúng động: Jung Joon Young tổng cộng phát tán hình ảnh và clip sex trong 7 chatroom, 1 chatroom chuyên để Jung Joon Young phát tán clip quay lén bao gồm 14 thành viên và trong đó có 8 ca sĩ Hàn.

Đến nay, MBC tiếp tục tung ra bằng chứng được cho là tin nhắn cuối cùng của Seungri để báo động cho thành viên trong chatroom ngay khi scandal nổ ra. Cụ thể vào ngày 11/3, khi scandal phát tán clip quan hệ tình dục trong chatroom lần đầu bị "khui" ra, Seungri đã báo động các thành viên trong nhóm, cụ thể hơn là với Choi Jong Hoon (cựu thành viên FT. Island): "Chúng ta gặp rắc rối to rồi, đổi điện thoại hết đi". Ngay sau đó, các thành viên đã bàn bạc với nhau về việc đổi điện thoại nhằm bịt đầu mối.

Lộ tin nhắn cuối cùng của Seungri tố cáo thủ đoạn hủy bằng chứng có tổ chức: Rắc rối to rồi, đổi điện thoại hết đi - Ảnh 1.
Lộ tin nhắn cuối cùng của Seungri tố cáo thủ đoạn hủy bằng chứng có tổ chức: Rắc rối to rồi, đổi điện thoại hết đi - Ảnh 2.

Jung Joon Young cũng đã khai nhận với cảnh sát rằng y đã tiêu hủy chiếc điện thoại tại địa điểm quay phim ở Los Angeles và mua một chiếc mới theo lời hướng dẫn của ông Park - thành viên của chatroom này. Đó cũng là lúc Jung dính cáo buộc vì tội quay lén clip khi đang ở Mỹ quay phim vào ngày 11/3. Từ Mỹ quay trở lại Hàn Quốc vào ngày 12/3, Jung Joon Young đã khẳng định đã giao nộp tất cả điện thoại và video cho cảnh sát mặc dù lúc đó nam ca sĩ này đã tiêu hủy chiếc điện thoại bị nghi chứa nhiều video quay lén hơn.

Lộ tin nhắn cuối cùng của Seungri tố cáo thủ đoạn hủy bằng chứng có tổ chức: Rắc rối to rồi, đổi điện thoại hết đi - Ảnh 3.
Lộ tin nhắn cuối cùng của Seungri tố cáo thủ đoạn hủy bằng chứng có tổ chức: Rắc rối to rồi, đổi điện thoại hết đi - Ảnh 4.

Jung Joon Young trở về Hàn vào ngày 12/3, tuy nhiên trước đó y đã tiêu huỷ chứng cứ tại Mỹ ngay khi bị thông báo về scandal quay lén

6 thành viên đã bị nêu tên trong chatroom bao gồm cả Seungri đã giao nộp điện thoại cho cảnh sát nhưng đây đều là điện thoại mới. Chính vì kế hoạch tiêu huỷ bằng chứng có tổ chức này, cảnh sát gặp khó khăn trong việc kiểm tra điện thoại mới của các nghi phạm. Đó cũng là lý do tại sao cuộc điều tra này lại tập trung vào các hoạt động bị nghi ngờ của thành viên nhóm chat trong khoảng thời gian 2015-2016.

Seungri, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon đều đã bị cảnh sát buộc tội phát tán và quay clip, ảnh sex quay lén trong chatroom vào hôm nay. Chính Seungri đã thừa nhận tội phát tán ảnh đồi truỵ song lại phủ nhận cáo buộc quay lén.

Lộ tin nhắn cuối cùng của Seungri tố cáo thủ đoạn hủy bằng chứng có tổ chức: Rắc rối to rồi, đổi điện thoại hết đi - Ảnh 5.
Lộ tin nhắn cuối cùng của Seungri tố cáo thủ đoạn hủy bằng chứng có tổ chức: Rắc rối to rồi, đổi điện thoại hết đi - Ảnh 6.

Nguồn: MBC