
Thạch Kim Tuấn đã đăng ký mức tạ 128kg cử giật nhưng anh đã điều chỉnh lại còn 126kg

Anh đã không thể thực hiện được lượt đầu tiên khi phải buông tạ ra sau vai

Anh và ban huấn luyện không hài lòng với khởi đầu này

Ở lượt thứ 2 anh đã thực hiện tốt

Ở lượt cử giật cuối cùng anh cũng đã không hoàn thành sau khi nâng mức tạ lên 130kg

Sau nội dung cử giật, VĐV tới từ TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 8 hạng cân 61kg

Ban huấn luyện đã dán băng cho Kim Tuấn trước khi bước vào nội dung cử đẩy. Các giám sát viên đã cẩn trọng đo khoảng cách từ điểm cuối của băng dán đến cùi chỏ của anh

Anh đăng ký mức tạ 150kg cho cử đẩy

Tuy nhiên anh đã không thành công trong lần thực hiện đầu tiên

Lần thực hiện thứ 2 anh cũng đã không thể giữ tạ trong 3 giây

Sau lần cử đẩy thứ 2, anh lại được các giám sát viên kiểm tra về băng dán 1 lần nữa, lần này là với thước dây có độ chính xác tới milimet

Ở lần thực hiện cuối cùng đại diện Việt Nam nâng mức tạ lên 153kg và anh đã hoàn thành được mức tạ này. Tuy nhiên, 2/3 giám khảo đã không công nhận kết quả do anh không thực hiện đúng kỹ thuật

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng với gánh nặng tuổi tác, chấn thương và việc phải thi đấu hạng cân không phải sở trường (hạng cân 56kg không được thi đấu tại Olympic) đã khiến Thạch Kim Tuấn phải dừng bước tại Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: Getty Images)