Tại Nghị quyết 60 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương đã đồng ý số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).
6 thành phố trực thuộc Trung ương
Trong đó, 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Thành phố Hà Nội; Thành phố Hải Phòng (hợp nhất TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương); Thành phố Huế; Thành phố Đà Nẵng (hợp nhất TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam); Thành phố Hồ Chí Minh (hợp nhất TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Thành phố Cần Thơ (hợp nhất TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang).
28 tỉnh mới sau sáp nhập
Phần còn lại của bản đồ là 28 tỉnh, được chia thành hai nhóm: Các tỉnh giữ nguyên địa giới và các tỉnh - thành sau sáp nhập.
Những tỉnh, thành giữ nguyên: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Những tỉnh, thành được sáp nhập:
- Tuyên Quang: Hà Giang + Tuyên Quang
- Lào Cai: Yên Bái + Lào Cai
- Thái Nguyên: Thái Nguyên + Bắc Kạn
- Phú Thọ: Phú Thọ + Vĩnh Phúc + Hòa Bình
- Bắc Ninh: Bắc Ninh + Bắc Giang
- Hưng Yên: Hưng Yên + Thái Bình
- Ninh Bình: Ninh Bình + Hà Nam + Nam Định
- Quảng Trị: Quảng Trị + Quảng Bình
- Quảng Ngãi: Quảng Ngãi + Kon Tum
- Gia Lai: Gia Lai + Bình Định
- Khánh Hòa: Khánh Hòa + Ninh Thuận
- Lâm Đồng: Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận
- Đắk Lắk: Đắk Lắk + Phú Yên
- Đồng Nai: Đồng Nai + Bình Phước
- Tây Ninh: Tây Ninh + Long An
- Vĩnh Long: Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh
- Đồng Tháp: Đồng Tháp + Tiền Giang
- Cà Mau: Cà Mau + Bạc Liêu
- An Giang: An Giang + Kiên Giang
Từ 30/6/2025, các tỉnh, thành sẽ công bố địa giới mới kèm bộ máy lãnh đạo cấp tỉnh và cấp xã. Đến 1/7/2025, mô hình chính quyền hai cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động.
TP.HCM là địa phương tiên phong thí điểm với 102 phường/xã vận hành theo mô hình mới. Chính phủ cam kết sẽ không chuyển nguyên trạng bộ máy cũ sang, mà tiến hành rà soát, sắp xếp lại để đảm bảo hiệu quả phục vụ người dân, tránh chồng chéo hay gián đoạn hành chính.
Lên Google Maps xem bản đồ sau sáp nhập thay đổi như thế nào?
Hiện tại, Google Maps chưa chính thức cập nhật các thay đổi, tuy nhiên bạn có thể xem bản đồ 34 tỉnh thành mới nhất ngay tại liên kết này do Quy hoạch Quốc gia thực hiện để tra cứu. (Lưu ý: Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chưa phải địa giới hành chính chính thống do Google công bố)
Kể từ ngày 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)
Bản đồ 34 tỉnh thành sau sáp nhập không chỉ là sự thay đổi địa giới hành chính, mà còn là bước tiến quan trọng trong cải cách bộ máy nhà nước. Việc giảm số tỉnh từ 63 còn 34 kỳ vọng sẽ giúp đất nước phát triển hiệu quả hơn, tiết kiệm ngân sách và tăng cường kết nối vùng miền.
Tham khảo: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Quy hoạch Quốc gia