Lập kỷ lục “Cầu thủ gốc châu Á đầu tiên vô địch NBA” nhưng ngôi sao này lại bị troll không thương tiếc

Thành An, Theo Trí Thức Trẻ 15:13 14/06/2019

Không đóng góp nhiều vào chiến công lịch sử của Toronto Raptors nhưng Jeremy Lin lại nắm trong tay danh hiệu mà nhiều ngôi sao lớn của NBA cũng phải thèm muốn.

Chiến thắng kịch tính 114-110 ngay tại ORACLE ARENA của đương kim vô địch Golden State Warriors giúp Toronto Raptors thắng chung cuộc 4-2 trong series chung kết để lần đầu tiên đăng quang NBA. Chiến tích của Raptors thực sự mang đến không ít bất ngờ bởi đội bóng đến từ Canada không được đánh giá cao trước khi mùa giải NBA 2019 khởi tranh.

Sự ra đi của "linh hồn" DeMar DeRozan, chuyển sang khoác áo San Antonio Spurs, và việc phải trông chờ vào một ngôi sao gần như dành cả mùa giải trước đó để dưỡng thương như Kawhi Leonard chẳng khác nào một canh bạc. Nhưng rồi, Raptors cứ lầm lũi tiến lên và cộng thêm một chút may mắn từ vấn nạn chấn thương của đối thủ, "Khủng long phương Bắc" đã là nhà vô địch NBA 2019.

Lập kỷ lục “Cầu thủ gốc châu Á đầu tiên vô địch NBA” nhưng ngôi sao này lại bị troll không thương tiếc - Ảnh 1.

Ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Raptors, Jeremy Lin đã có cho mình danh hiệu NBA. Ảnh: Getty Images.

Trong đội hình giành danh hiệu lịch sử của Raptors, Jeremy Lin có lẽ là một trong những cái tên đóng góp ít nhất. Cầu thủ người Mỹ gốc châu Á này chỉ ra sân vỏn vẹn 27 phút cả thảy ở post-season (vòng play-offs). Ở series chung kết với Warriors, Lin thậm chí chỉ được góp mặt vỏn vẹn 51,7 giây, thời điểm tỷ số trận đấu đã an bài ở cuối Game 3.

Dù gì đi chăng nữa, theo South China Morning Post, Jeremy Lin vẫn lập kỷ lục, trở thành cầu thủ gốc châu Á đầu tiên trong lịch sử vô địch NBA. Hậu vệ ghi điểm người gốc Đài Loan (Trung Quốc) nắm trong tay chiếc nhẫn dành cho nhà vô địch, kỷ vật mà ngay cả rất nhiều siêu sao lẫy lừng tại NBA như Carmelo Anthony, James Harden, Chris Paul, Russel Westbrook… đều chưa một lần được sở hữu.

Nhưng cũng bởi những đóng góp quá ít ỏi cho Raptors trên hành trình tiến đến ngôi vô địch, ngôi sao 30 tuổi phải nhận không ít lời chế giễu, thậm chí dè bỉu. "Ồ, tôi không biết Jeremy Lin có trong đội hình của Toronto cho đến khi nhìn thấy anh ta nâng cúp vô địch", tài khoản Flako_dominic nhận xét.

"Ha ha, những gì Jeremy Lin đóng góp trong series chung kết có lẽ là tình huống kéo chiếc khăn ống ở tay trong Game 3", @Brake châm biếm.

Lập kỷ lục “Cầu thủ gốc châu Á đầu tiên vô địch NBA” nhưng ngôi sao này lại bị troll không thương tiếc - Ảnh 2.

"Người chiến thắng ở chung kết NBA phải là Jeremy Lin. Anh ta nhận 700k (USD) chỉ để ngồi ngoài sân và theo dõi trận đấu", @Gurjant Singh hùa theo.

@DanShane: "Ôi lạy Chúa, cuộc đời thật lắm éo le. Harden, Westbrook, Chris Paul vẫn trắng tay trong khi Lin lại sở hữu nhẫn vô địch. Thật không thể tin nổi!".

Tuy nhiên xét ở khía cạnh cầu thủ có số hưởng nhất trong đội hình vô địch của Raptors, Jeremy Lin vẫn chưa "đủ tuổi". Nhờ 2 mùa giải gần nhất ngồi dự bị ở Warriors và 1 mùa chịu khó "mài đũng quần" nơi court-side của Raptors, Patrick McCaw đã có cho riêng mình 3 chức vô địch NBA liên tiếp, ngang bằng kỷ lục của bộ đôi huyền thoại từng khoác áo LA Lakers, Shaquille O’Neal và Kobe Bryant.

Warriors vs Raptors - Full Game 6 Highlights - 2019 NBA Finals