TIN TỨC VỀ lao động trẻ em - lao dong tre em
lao động trẻ em
-
Chuyện khôi hài: Thiếu niên TQ nghiện smartphone "bị sai làm việc nhà" liền báo cảnh sát bắt người bố, cáo buộc đã "lạm dụng lao động trẻ em"
Một câu chuyện khó tin nhưng đã xảy ra khi một thiếu niên 14 tuổi đã kiện chính người bố của mình chỉ vì ông này thu điện thoại của cậu bé và bắt cậu làm việc nhà để bỏ thói quen nghiện smartphone. -
Cứ 10 trẻ em trên thế giới thì có 1 em phải lao động kiếm sống
Theo Tổ chức Lao động quốc tế, lần đầu tiên trong 2 thập niên qua, số lao động trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên. -
Hà Nội: Thót tim hình ảnh bé gái quỳ úp mặt giữa lòng đường bất chấp nguy hiểm
Ai cũng phải mưu sinh để có cuộc sống, nhưng một cô bé với vẻ bề ngoài hoàn toàn bình thường lăn lộn giữa chỗ đông người bất chấp nguy hiểm mà không ai nhắc nhở thì đó là lỗi của chúng ta. -
Chùm ảnh trẻ em nghèo trước và sau khi được giúp đỡ để có cơ hội đến trường đi học như bạn bè đồng trang lứa gây xúc động mạnh
Đối với trẻ em nghèo, được mặc bộ đồng phục sạch sẽ, được đeo lên vai chiếc ba lô và đến trường đi học đã là niềm hạnh phúc to lớn nhất. -
Nghỉ học thì… đi làm: Tình cảnh của trẻ em nhiều nước trong đại dịch
Trẻ em ở Ấn Độ và nhiều nước đang phát triển phải làm những công việc bất hợp pháp, nguy hiểm trong cảnh vừa thất học, vừa đói nghèo vì COVID-19. -
Hơn 10 triệu trẻ em Ấn Độ phải lao động trong đại dịch COVID-19
Hơn 10 triệu trẻ em Ấn Độ từ 5 - 14 tuổi đang phải làm việc trong các nông trại và nhà máy, phục vụ ở các quán ăn hay đi đánh giày. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Vấn nạn lao động trẻ em: Ai cũng lên án nhưng không biết lý do khiến các em đánh mất tuổi thơ đáng buồn thế nào
Đừng nhân danh “tình yêu” dành cho trẻ em mà người lớn tự cho mình quyền sử dụng chúng như những lao động ở tuổi đáng lẽ ra chúng nên được đến trường. -
“Cô bé nhặt rác thải nhựa” đoạt giải bức ảnh năm 2019 của UNICEF
Bức ảnh một cô bé đang nhặt rác thải nhựa ở khu ổ chuột tại Manila của nhiếp ảnh gia người Đức, đã đoạt giải ảnh năm 2019 của UNICEF. -
Câu chuyện về nữ giáo viên, từ hoa hậu "vạn người mê", rời xa ánh đèn sân khấu làm nghề "trồng người" và cái kết không thể tuyệt vời hơn
Là một hoa hậu nổi tiếng đồng thời là một người mẫu sáng giá nhưng người phụ nữ ấy đã từ bỏ tất cả để dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục khiến nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. -
Bùng nổ ngành công nghiệp mẫu nhí tại Trung Quốc
Nhu cầu về người mẫu nhí đang không ngừng gia tăng tại Trung Quốc. Những đứa trẻ được trang điểm, vận quần áo xúng xính, sải bước trên sàn diễn thời trang. Nhưng khác với vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhiều em nhỏ phải chịu cảnh áp lực làm việc 12 tiếng/ngày.