Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết

Phạm Trường, Theo Tiền Phong 07:01 27/11/2025
Chia sẻ

Còn hơn 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán nhưng người dân vùng trồng quất lớn nhất Thanh Hóa đang bận rộn cho việc chăm cây, chỉnh dáng cho cây cảnh phục vụ thị trường.


Clip: Cận cảnh thủ phủ quất cảnh xứ Thanh vào vụ Tết.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 1.

Những ngày này, người dân vùng trồng quất ở xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang “chạy đua” để bón phân, cắt tỉa, chăm sóc, chỉnh dáng cho cây, kịp phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là vùng trồng quất lớn nhất địa phương này.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 2.

Từ sáng sớm, trong những nhà vườn, cánh đồng trồng quất, người người tất bật cắt cành, chỉnh dáng theo đúng kỹ thuật, yêu cầu của thương lái cho vườn quất. Đây được xem là thời điểm then chốt cho việc đưa ra thị trường những cây quất cảnh chơi Tết. Ông Nguyễn Văn Nhàn (60 tuổi, thôn 3, xã Hợp Tiến) cho biết, gia đình trồng hơn 300 gốc quất cảnh sai quả. Thời điểm này nhiều thương lái đã đến đặt hàng nên gia đình gần như làm việc không ngơi tay.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 3.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 4.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 5.

“Việc chăm sóc cây cũng vì thế phải làm gấp, đảm bảo cung ứng cho thị trường khi quất trĩu quả, chín vàng. Năm nay quất phát triển tốt, giá bán tại vườn dao động 700.000 đồng đến 3.000.000 đồng/ cây”, ông Nhàn cho hay. Người dân địa phương cho biết, sau mỗi dịp Tết, lứa quất mới lại được trồng. Sau gần 1 năm chăm sóc, quất cao 2-3m, tán rộng, quả ra nhiều.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 6.

“Năm nay gia đình tôi trồng 1.000 gốc quất, may mắn thời tiết khá thuận lợi, cây phát triển đồng đều, quả to, lá xanh dày. Tuy vậy, đây là giai đoạn then chốt nên phải tăng cường tưới nước, bón phân và kiểm tra sâu bệnh mỗi ngày để đảm bảo chất lượng khi xuất vườn”, bà Hoàng Thị Lương (xã Hợp Tiến) nói.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 7.

Người trồng phải đắp gốc, bón phân, tạo rãnh thoát nước để đảm bảo quất phát triển tốt, bộ rễ thông thoáng, tránh ngập úng.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 8.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 9.

Những quả quất hỏng sẽ được hái bỏ còn quất chín được chủ vườn hái bán cho các quán hàng hoặc chợ xép để có thêm thu nhập.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 10.

Để cây quất phát triển tốt, dáng đẹp, người trồng phải uốn từng cành, che chắn gốc, đếm chồi non để điều chỉnh lượng quả… Mỗi công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và kiên nhẫn của người trồng.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 11.

Dây buộc tạo dáng quấn quanh thân cây.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 12.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 13.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 14.

Người dân địa phương cho biết, nghề làm quất cảnh hiện đối mặt nhiều áp lực khi chi phí vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh, trong khi thời tiết ngày càng khó lường, buộc người trồng phải đầu tư nhiều hơn để giữ cây khỏe, quả đẹp. Sau đợt mưa bão tháng 9/2025 gây thiệt hại nặng cho nhiều diện tích nông nghiệp trên địa bàn, các hộ trồng quất cho biết những vườn có sự chuẩn bị tốt và áp dụng kỹ thuật che chắn đã hạn chế được rủi ro, duy trì năng suất ổn định.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 15.

Không chỉ yêu cầu sức lao động, nghề trồng quất cảnh còn đòi hỏi hiểu biết sâu về cây, kỹ thuật chăm sóc và sự nhạy bén với thời tiết. Tại các vườn cây cảnh cũng đã treo biển bán quất để thương lái liên hệ.

Làng quất lớn nhất xứ Thanh ‘chạy đua’ cho vụ Tết- Ảnh 16.

Lãnh đạo UBND xã Hợp Tiến thông tin, toàn xã có khoảng 180ha trồng quất, đào phục vụ thị trường Tết. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm, mỗi năm mỗi hộ dân vùng trồng quất cảnh lớn nhất ở Thanh Hóa thu lãi hàng trăm triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày