Lân Nhã tiết lộ từng không có tiền làm sản phẩm âm nhạc, đi lồng tiếng phim để trang trải cuộc sống

Kim Hồ, Theo Trí Thức Trẻ 08:06 24/09/2017

Quyết tâm trở lại Vpop nhờ cơ duyên tham dự "Mặt nạ ngôi sao" được nhiều khán giả biết đến, Lân Nhã xem đây là cơ hội lớn. Anh cũng đầu tư cho mình một ê-kíp để sắp tới làm việc có kế hoạch, bài bản hơn.

Lân Nhã được biết đến là top 4 "Vietnam Idol 2010". 7 năm kể từ khi rời khỏi cuộc thi cho tới thời điểm hiện tại nhưng sự nghiệp của Lân Nhã khá từ tốn với một vài sản phẩm âm nhạc. Gần đây nhất, anh có album cover những ca khúc nhạc Hoa lời Việt gây chú ý. Giọng hát ấm áp, ngọt ngào và chạm sâu vào cảm xúc của trái tim người nghe là điều mà anh để lại ấn tượng với khán giả yêu nhạc.

Không phải là cái tên thu hút truyền thông nhưng khán giả vẫn thích Lân Nhã bởi sự chân thành, thật thà và không màng danh lợi. Hiện tại, dù không quá ồn ào như các đồng nghiệp nhưng bù lại, anh có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống ổn định và làm nghề bằng tình yêu chứ không phải cái đầu tính toán quá nhiều trong âm nhạc. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Lân Nhã kể chuyện không có tiền làm sản phẩm âm nhạc, đi lồng tiếng phim để trang trải cuộc sống

Làm nghệ thuật mà không xông xáo, thị phi thì khó mà có chỗ đứng

Cùng thời với Uyên Linh, Văn Mai Hương, Trung Quân… nhưng ai cũng có chỗ đứng trong nghề, bản thân anh cảm thấy thế nào? 

Tôi có tiếc nuối nhưng không nhiều. Vì các bạn cống hiến nhiều và đầu tư nhiều, còn tôi lại chọn cho mình cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình thì làm sao mà bằng họ được. Đêm vợ con nằm ngủ, tôi lại ngồi một mình xem lại những video trên mạng về các tiết mục mình từng diễn. Cũng có lúc tôi tự dằn vặt bản thân vì không chịu làm nghề quyết liệt. 

Thuyền to gì sóng sẽ lớn. Nếu tôi chọn thuyền to thì phải chấp nhận đương đầu với sóng gió bão tố. Tính tôi hiền lành thì liệu có chấp nhận được áp lực vậy không? Và quan trọng hơn, nếu chọn thuyền to, đương đầu với sóng bão thì chắc gì tôi đã có được một gia đình hạnh phúc như hiện tại với vợ và hai con.

Điều gì đã giữ chân anh ở lại với nghề ca hát cho đến thời điểm hiện tại?

Ca hát là đam mê ăn sâu trong máu tôi. Tôi không hoạt động nhiều không đồng nghĩa với tôi chán hát. Nó còn giúp tôi nuôi dưỡng cảm xúc. Thời gian không hát, tôi lại có được những trải nghiệm với cuộc sống. Tôi thấy mình trưởng thành và sâu sắc hơn, hát cũng hay hơn nhiều. Để cân bằng được giữa công việc và hạnh phúc gia đình được như tôi đôi khi lại khó với rất nhiều người chứ không hề dễ dàng.

Lân Nhã tiết lộ từng không có tiền làm sản phẩm âm nhạc, đi lồng tiếng phim để trang trải cuộc sống - Ảnh 3.

7 năm qua, anh đã sống chung với những "nốt trầm" sự nghiệp ca hát như thế nào?

Nhiều tháng trời tôi mới có một show đi hát. Sản phẩm thì cứ lẻ tẻ mà không có đầu tư gì cả nên cũng chẳng ai biết tới tôi.

Công việc chính của tôi là lồng tiếng phim. Nó như cái duyên vậy, dù thích ca hát nhưng lại kiếm tiền từ cái nghề này, đến bây giờ vẫn còn làm. Nghĩ tích cực một chút, nhờ lồng tiếng nhiều phim, giọng tôi cũng được cải thiện và hát hay hơn hẳn. Tôi nghĩ mình giữ được giọng sau nhiều năm không hát là nhờ "buôn chuyện" trên phim.

Nguồn thu nhập từ công việc lồng tiếng có đủ để anh trang trải cuộc sống?

Bản thân tôi sống đơn giản, không tiêu xài gì nhiều nên tôi thấy đủ. Nhưng không phải thấy đủ thì thôi, mà tôi luôn cố gắng để kiếm nhiều tiền hơn.

Được đánh giá cao trong giọng hát ấm, khỏe và đầy cảm xúc, có bao giờ anh nghĩ mình là người có tài nhưng thiếu may mắn?

Tôi thấy nhiều ca sĩ hát phòng trà rất hay nhưng cũng ít người biết tới. Vì vậy, tôi thấy làm nghề suôn sẻ hay không còn do Tổ đãi. Nhưng bản thân mỗi người cũng phải cố gắng, chứ như tôi hơi thụ động. Mà làm nghệ thuật không xông xáo, thị phi gì cả thì khó có chỗ đứng.

Hồi rời "Vietnam Idol", nhiều anh chị em nghệ sĩ đốc thúc tôi làm dự án dữ lắm. Nhưng thú thật lúc đó tôi làm gì có tiền. Giờ tôi còn thoải mái dư dả chút ít để làm một vài sản phẩm mình yêu thích thôi chứ cũng không có nhiều tiền.

Lân Nhã tiết lộ từng không có tiền làm sản phẩm âm nhạc, đi lồng tiếng phim để trang trải cuộc sống - Ảnh 4.

Đạo nhạc hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ

Anh vừa cho ra mắt một album cover những ca khúc nhạc Hoa lời Việt những năm 80, 90 khá ấn tượng. Lý do ra đời dự án này là gì?

Những ngày còn bé, bố mẹ và cậu tôi hay mở những bài này. Lúc đó tôi cứ ngân nga hát theo, rồi những giai điệu đó cứ nằm mãi trong đầu đến bây giờ. Trong một lần đi nhậu cùng bạn bè, chúng tôi tình cờ hát nghêu ngao. Thế là những hoài niệm lại ùa về, cộng thêm sự ủng hộ của mọi người xung quanh, tôi quyết định thu luôn album này như một món quà dành tặng cho mình, cho khán giả sau thời gian dài không ra mắt sản phẩm nào.

Một lý do nữa là tôi rất thích những ca khúc xưa thế này. Đơn giản mình thích thì mình làm thôi, cũng không cần đi tìm kiếm ý tưởng đâu xa.

Nhiều ca sĩ trẻ hiện nay cũng đang chọn hình thức cover nhạc xưa để ra mắt sản phẩm. Anh nghĩ gì trước xu hướng này?

Nhạc xưa mang trong mình những giai điệu đẹp. Và cái gì đẹp thì nó sẽ sống mãi. Với tôi cũng vậy, vì nó đẹp, nó hay nên tôi mới làm.

Về giới nghệ sĩ trẻ hiện nay có xu hướng cover nhạc trẻ thì tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Xen lẫn giữa dòng chảy âm nhạc hiện đại cũng nên có một điều gì đó mang tính chất kỷ niệm. Đặc biệt, những bài hát cũ được làm lại theo phong cách mới nghe cũng rất hay, rất bắt tai. Ngoài ra, đây còn là cầu nối đem nhạc xưa đến gần với các khán giả trẻ bây giờ.

Anh thấy thế nào khi thị trường nhạc trẻ Vpop ra đời ồ ạt nhưng dễ bị tố đạo nhái?

Nhạc lý có 7 nốt, vòng hòa âm quanh đi quẩn lại cũng có nhiêu đó nên nhiều khi khán giả họ nghe thấy giống giống nhau nên bảo đạo nhạc là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đó là chuyện của người ngoài cuộc. Còn có đạo nhạc hay không thì người trong cuộc mới biết rõ nhất. Với tôi, âm nhạc vô chừng, không có biên giới, tôi thường cảm nhạc hay hoặc không hay thôi, chứ ít khi nêu ý kiến.

Quan điểm của anh thế nào về phân khúc bolero tồn tại mạnh mẽ giữa thị trường âm nhạc hiện đại bây giờ?

Tôi cũng hay nghe bolero vì cả nhà tôi nhiều người thích. Với tôi, mỗi dòng nhạc đều có một phân khúc khán giả nhất định. Giới trẻ thích nghe nhạc trẻ, người lớn lại thích nghe nhạc bolero. Đâu thể nhận xét theo cảm tính, bởi mỗi người đều có một sở thích khác nhau. Tôi nghĩ ai thích hát gì thì cứ hát đó, thích nghe gì thì cứ nghe đó. Dòng nhạc nào cũng có những thế mạnh và giá trị của nó, đừng nên đem ra so sánh.

Lân Nhã tiết lộ từng không có tiền làm sản phẩm âm nhạc, đi lồng tiếng phim để trang trải cuộc sống - Ảnh 5.

Trở lại Vpop để được làm những gì mình thích, chứ không tham vọng đỉnh cao sự nghiệp

Dù ít hoạt động nghệ thuật nhưng thỉnh thoảng anh vẫn ra mắt sản phẩm, rồi gần đây có tham gia các gameshow truyền hình. Anh làm vì sở thích… hay luôn muốn tìm kiếm một cơ hội nào đó để trở lại?

Tôi vừa thích, vừa nung nấu một ngày nào đó sẽ tìm được cơ hội mới trong nghề ca hát. Với tôi, cái cảm giác được đứng trên sân khấu, hát cho nhiều người bên dưới nghe, rồi họ vỗ tay... nó sướng và đã lắm. Rất đặc biệt, tôi nghĩ chỉ những người yêu nghề mới hiểu.

Tôi tham gia các gameshow gần đây cũng là cơ duyên. Bên ban tổ chức họ mời tôi, thấy mình có thời gian nên tham gia chứ không nghĩ ngợi gì nhiều.

May mắn với chương trình "Mặt nạ ngôi sao", tôi cảm giác mình được nhắc lại với lớp khán giả cũ, đồng thời gây ấn tượng với một vài đối tượng khán giả mới. Sau cuộc thi, tôi cũng bắt đầu có show đi hát nhiều hơn. Tôi nghĩ đây có lẽ là một cơ hội, thế là tôi quyết định tìm cho mình một ê-kíp để hỗ trợ.

Lân Nhã tiết lộ từng không có tiền làm sản phẩm âm nhạc, đi lồng tiếng phim để trang trải cuộc sống - Ảnh 6.

Trở lại với đường đua Vpop khắc nghiệt khi rất nhiều nghệ sĩ trẻ ra đời. Anh có sợ mình dễ bị lãng quên không?

Tôi cũng có tuổi rồi nên không đua với giới trẻ bây giờ. Hướng đi của tôi cũng khác, tôi có khán giả của mình. Tôi biết mình nên làm gì, đầu tư ra sao cho hợp lý.

Anh có nghĩ đến việc sẽ chọn cho mình một ca khúc nhạc trẻ nào đó để tạo hit cho lần trở lại này? Theo anh, yếu tố để tạo nên một bản hit sẽ như thế nào?

Tôi không rành lắm về thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ hiện nay, và tôi cũng không thích dòng nhạc trẻ nên có lẽ để có một hit thật bùng nổ thì khó lắm. Chuyện chọn bài hát để thành hit nhiều khi còn do may mắn. Nếu cứ chạy theo hit thì tôi bị biến chất rồi. Bản thân tôi giờ ra sản phẩm cũng chỉ chọn cho mình những ca khúc yêu thích, tôi có cảm xúc với nó để làm thôi. Một điều quan trọng mà tôi thiếu nữa chính là yếu tố giải trí. Tôi thích an phận phủ thường, được làm nghề là vui lắm rồi.

Một ca khúc dễ hit thường có vòng hợp âm, ca từ lặp đi lặp lại, dễ nhớ. Những câu hát cũng đời thường, thực tế và nắm bắt được tâm lý của nhiều bạn trẻ bây giờ.

Lân Nhã tiết lộ từng không có tiền làm sản phẩm âm nhạc, đi lồng tiếng phim để trang trải cuộc sống - Ảnh 7.

Sẵn sàng với một bài toán kinh tế mới, nhưng anh chỉ hát theo cảm xúc mà không có "chiêu trò" thì liệu… có thành công?

Tôi trở lại để được làm nghề chứ không ép mình phải thật vẻ vang trong sự nghiệp. Bởi tôi biết tính mình, biết mình nên làm gì. Tôi không sáng tạo được nhiều, cũng không ôm hết nổi công việc nên tôi cần một ê-kíp. Chúng tôi sẽ làm việc bài bản, có kế hoạch, chứ không chiêu trò gì cả. Dĩ nhiên thì nhu cầu tài chính ai cũng cần, nhưng tôi không cần quá nhiều, vừa được hát vừa kiếm được tiền là tôi vui rồi.

Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

Trước mắt tôi sẽ làm một album cover những ca khúc nhạc xưa của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Phạm Duy... Song song đó, tôi tiếp tục làm một album khác với âm nhạc mới hơn như của Việt Anh, Đức Trí, Dũng Đà Lạt, Đức Huy.

Lân Nhã tiết lộ từng không có tiền làm sản phẩm âm nhạc, đi lồng tiếng phim để trang trải cuộc sống - Ảnh 8.

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của ca sĩ Lân Nhã.