Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương

Thùy Linh, Theo VOV 20:30 12/08/2018

Cá mập voi hay cá nhám voi là loài cá lớn nhất thế giới và chúng hóa ra lại có cách săn mồi không giống như bạn tưởng tượng.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 1.

Cá mập voi là loài cá lớn nhất thế giới, với chiều dài tới 20m và nặng khoảng 40 tấn.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 2.

Cá mập voi là “tay bơi” đáng ngạc nhiên. Chúng có thể bơi được hơn 10.000 km mỗi năm và bơi ở độ sâu 2.000m.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 3.

Cá mập voi hoàn toàn có khả năng bơi khắp các đại dương nhưng chúng dường như không thích thể hiện tài năng của mình.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 4.

Những con cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương và Vịnh Arab thường hiếm khi bơi cách xa nơi chúng sống khoảng vài trăm km.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 5.

Mỗi con cá mập voi cũng có vân da đặc trưng, tương tự như vân tay người.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 6.

Tại Vịnh Arab, những con tàu vận chuyển dầu thường xuyên qua lại là mối đe dọa lớn đối với những con cá mập voi khi chúng kiếm ăn ở gần mặt nước.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 7.

Miệng cá mập voi có thể rộng tới dài 1,5m-2m.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 8.

Cá mập voi được liệt vào danh sách đỏ những loài động vật bị đe dọa bởi IUCN.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 9.

Các mập voi thường ăn các con vật như tôm, mực, tảo, các loài nhuyễn thể...

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 10.

Cá mập voi thực tế rất hiền lành, do đó các thợ lặn có thể an toàn khi tới gần chúng.

Lặn cùng cá mập voi ở Tây Ấn Độ Dương - Ảnh 11.

Hơn một nửa loài cá mập voi đã bị săn bắt kể từ năm 1980. Hiện nay, khu vực có nhiều nguồn thức ăn nhất ở Tây Ấn Độ Dương cũng chỉ có vài trăm con cá mập voi./.