Làm người tuyết từ những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm

Xuân Xù, Theo Trí Thức Trẻ 22:18 08/12/2016

Cùng bắt tay vào làm những chú người tuyết đáng yêu để trang trí Noel từ những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm ngay thôi!

Chuẩn bị:

- Len màu trắng

- Kéo

- 2 chiếc kẹp tăm

- Vải dạ màu hồng, đỏ, trắng

- 2 mắt nhựa cỡ nhỏ

- Keo nến

Cách làm:

Bước 1:

- Trước tiên, bạn hãy quấn sợi len xung quanh và lấp gần hết 4 ngón tay nhé!

Bước 2:

- Tiếp đến, hãy buộc một sợi len cùng màu vào giữa phần len vừa quấn ở bước 1 để tạo thành hình chiếc nơ (đừng quên thắt 2 nút để chúng không bị tuột nhé)

Bước 3:

- Sau đó, hãy dùng kéo cắt hai bên cánh của chiếc nơ.

Bước 4:

- Dùng kéo cắt xung quanh chiếc nơ khoảng 1cm theo hình vòng tròn để tạo thành quả bông thứ nhất (thực hiện tương tự nhưng cắt theo hình tròn vào sâu khoảng 2cm với quả bông thứ 2 có kích cỡ nhỏ hơn).

Bước 5:

- Dùng keo nến đính 2 quả bông lại với nhau để tạo thành thân người tuyết.

Bước 6:

- Đính những miếng vải dạ nỉ lên trên đoạn vải dài khoảng 8-10cm để làm khăn.

Bước 7:

- Giờ thì hãy quàng khăn cho người tuyết và cố định bằng keo nến nhé!

Bước 8:

- Gấp đôi tấm vải dạ hình tam giác rồi cố định bằng keo nến ở viền ngoài sau đó lộn mặt phải ra để tạo thành chiếc mũ. Đính thêm viền và quả bông màu trắng là có được chiếc mũ xinh xắn rồi.

Bước 9:

- Tiếp đến, hãy đính mắt và mũi cho người tuyết bằng keo nến.

Bước 10:

- Cố định hai chiếc cặp tăm ở hai bên bằng keo nến để làm tay cho người tuyết nhé!

Giờ thì chúng ta đã hoàn thành một chú người tuyết siêu đáng yêu rồi đó!  

Làm người tuyết từ những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm - Ảnh 12.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày