"Lâm Chí Dĩnh Thái Lan" xuống sắc ở tuổi 40

Tú Oanh, Theo Tiền Phong 06:31 21/09/2022

Nếu Lâm Chí Dĩnh được mệnh danh là ''mỹ nam không tuổi'', bản sao của anh - Đường Thần Vũ không còn giữ được ngoại hình điển trai trước đây.

Ngày 20/9, HK01 tiết lộ về hình ảnh hiện tại của Đường Thần Vũ, ngôi sao đình đám một thời với biệt danh ''Lâm Chí Dĩnh Thái Lan''.

Lâm Chí Dĩnh Thái Lan xuống sắc ở tuổi 40 - Ảnh 2.

Hình ảnh hiện tại của "Lâm Chí Dĩnh Thái Lan" (Ảnh: HK01)

Khác với Lâm Chí Dĩnh được tung hô vì có ngoại hình ''trẻ mãi không già'' dù sắp chạm mốc 50 tuổi, Đường Thần Vũ không còn giữ được phong độ năm xưa. Ở tuổi 40, anh mang dáng dấp của một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, ánh mắt thiếu linh động.

Đường Thần Vũ tên khai sinh là Sattawat Sethakorn (nghệ danh Tae), được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên Thái Lan gốc Hoa. Vào những năm 2000, tên tuổi anh ''phủ sóng'' khắp Thái Lan và Trung Quốc nhờ ngoại hình điển trai, ''búng ra sữa'' hao hao Lâm Chí Dĩnh. Khán giả và truyền thông gọi anh là em trai song sinh của tài tử Thiên Long Bát Bộ hay ''Lâm Chí Dĩnh Thái Lan''. Hai nam diễn viên còn hợp tác với nhau trong bộ phim Long Hổ Phá Thiên Môn (2002).

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Đường Thần Vũ góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách của làng phim Hoa ngữ như Thiên Ngoại Phi Tiên (đóng cùng Hồ Ca, Lâm Y Thần), Liêu Trai Chí Dị (đóng cùng Lưu Thi Thi) hay Thái Y Nghịch Ngợm (kết đôi với Jang Na Ra)...

Lâm Chí Dĩnh Thái Lan xuống sắc ở tuổi 40 - Ảnh 3.

Đường Thần Vũ và Lâm Chí Dĩnh có ngoại hình giống nhau như hai anh em sinh đôi (Ảnh: HK01)

Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với bạn gái người Nhật vào năm 2013, mỹ nam Thái Lan dần mất hút khỏi Cbiz. Danh tiếng của anh ở quê nhà cũng giảm sút. Truyền thông Trung Quốc đưa tin tài tử sinh năm 1982 từng phải chống chọi với bệnh trầm cảm trong 4 năm. Đường Thần Vũ ly hôn năm 2018, hiện tại vẫn độc thân.

Lâm Chí Dĩnh Thái Lan xuống sắc ở tuổi 40 - Ảnh 4.

Đường Thần Vũ đăng ảnh chụp cùng bố mẹ trên trang cá nhân (Ảnh: Weibo)

Theo HK01, Weibo