Kình ngư Huy Hoàng chia sẻ kỷ niệm khó quên ở Olympic Tokyo 2020

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 13:16 04/08/2021

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu nội dung 800m và 1500m tự do nam ở Olympic Tokyo 2020. Anh nhận được nhiều bài học từ sân khấu thể thao lớn nhất thế giới.

Dù không thể vượt qua vòng loại ở hai nội dung nhưng Huy Hoàng vẫn có màn thể hiện gần đúng với phong độ. Ở nội dung 1500m tự do, anh xếp thứ 12/28, ở rất gần top 8 vào chung kết.

Những bài học kinh nghiệm và cơ hội được thi đấu với các VĐV hàng đầu thế giới là hai điều Huy Hoàng cảm thấy quý giá nhất trong lần đầu dự Olympic Tokyo 2020.

Kình ngư Huy Hoàng chia sẻ kỷ niệm khó quên ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Huy Hoàng (ngoài cùng trái) cùng Quách Thị Lan cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc

Huy Hoàng chia sẻ trên trang cá nhân: "Olympic Tokyo 2020 dạy Hoàng nhiều điều. Lần đầu tiên Hoàng được thi đấu và tranh tài cùng với những kình ngư hàng đầu thế giới. Họ cao lớn lắm làm Hoàng lọt thỏm luôn. Nhảy xuống bể rồi, Hoàng cứ phải cố bám theo họ, để thu hẹp khoảng cách.

Hoàng đã học hỏi được nhiều điều từ họ: Sự chuyên nghiệp, tinh thần đồng đội, đồng lòng hướng tới mục tiêu chung. Những điều này không chỉ giúp được cho Hoàng bây giờ mà sau này. Hoàng mong rằng kỳ sau nếu được đến Olympic Hoàng sẽ tự tin và thi đấu tốt hơn.

Sau cùng, Hoàng xin được gửi cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh Đạo, các Thầy Cô HLV cùng với tất cả mọi người luôn ủng hộ động viên và theo dõi Hoàng ở kỳ Olympic".

Huy Hoàng sinh năm 2000, quê Quảng Bình. Anh sở hữu chiều cao 1m80, là tài năng bơi lội lớn nhất của Việt Nam sau thời Ánh Viên.

Huy Hoàng có thế mạnh ở các cự ly trung bình, dài bơi tự do như 400m, 800m, 1500m. Anh từng giành HCV 800m Olympic trẻ 2018; HCB 1500m, HCĐ 800m ASIAD 2018; HCV 400m, 1500m SEA Games 2019.

Ở Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng bơi 800m tự do với thời gian 7 phút 54 giây 16, xếp hạng 20/33; 1500m tự do với thời gian 15 phút 0 giây 24, xếp hạng 12/28. Với thành tích của Huy Hoàng, anh được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở ASIAD 2022 và giành HCV đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam.

Huy Hoàng chưa được đầu tư nhiều tiền bạc như đàn chị Ánh Viên. Anh chưa tập huấn nhiều ở nước ngoài mà tập trung trong nước. Theo giới chuyên môn, nếu Huy Hoàng được đầu tư bài bản ở nước ngoài anh hoàn toàn có thể trở thành VĐV bơi nội dung 800m, 1500m hàng đầu châu lục và thế giới.

Những hình ảnh đời thường của Huy Hoàng tại làng VĐV Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: FBNV)

Tối nay (4/8), Huy Hoàng sẽ cùng các thành viên còn lại của Đoàn thể thao Việt Nam rời Nhật Bản về nước, kết thúc hơn 2 tuần tập luyện và thi đấu ở Tokyo. Trước đó, một nhóm VĐV, HLV của đoàn đã về nước vào ngày 30/7.

Đoàn thể thao Việt Nam không giành được huy chương ở Olympic lần này. Những VĐV ở nội dung được kỳ vọng như taekwondo, cử tạ,… đã không có phong độ tốt nhất.

Ở khu vực Đông Nam Á, tính đến trưa 4/8, Indonesia dẫn đầu với 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ (hạng 39). Philippines có 1 HCV, 1 HCB (hạng 44). Thái Lan có 1 HCV (hạng 54). Malaysia có 1 HCĐ (hạng 79).