Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Bình thường đã đáng yêu, có thêm em bé thì thành gia đình cute nhất quả đất!

Yingie - Ảnh: Quý Nguyễn - Clip: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ 00:35 30/06/2017

Công khai hẹn hò từ năm 2014, quyết định "về chung một nhà" bằng một đám cưới đẹp như mơ năm 2015 và có với nhau một cô công chúa nhỏ đáng yêu là bé Cam, cặp đôi Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon đã khiến người ta phải hâm mộ hết lần này đến lần khác như vậy đó.

Sợ yêu và sợ cưới có lẽ đã từng là căn bệnh chung của rất rất nhiều bạn trẻ. Cái cảm giác phải lập gia đình và có con ở cái tuổi "vẫn còn muốn chơi" thực sự giống như một cơn khủng hoảng khiến nhiều người chùn bước. Thế nhưng ngoài kia vẫn có vô số những gia đình nhỏ đã chứng minh, "ngôi nhà và những đứa trẻ" là một cái kết thật đẹp cho những cặp đôi yêu nhau, đó là hạnh phúc lớn lao chứ chẳng phải gánh nặng gì cả.

Cặp đôi Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Kể từ khi bắt đầu công khai hẹn hò đến khi làm đám cưới rồi sinh bé Cam, cặp đôi này luôn nhận được sự chú ý và yêu mến từ người hâm mộ bởi sự tình cảm, ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau, cũng như cách mà họ vun đắp cho tổ ấm của mình.

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Bình thường đã đáng yêu, có thêm em bé thì thành gia đình cute nhất quả đất! - Ảnh 1.

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Bình thường đã đáng yêu, có thêm em bé thì thành gia đình cute nhất quả đất! - Ảnh 2.

Ấn tượng đầu tiên về gia đình nhỏ này chính là ông bố Kiên Hoàng cực kì phong độ và đẹp trai, "bà mẹ bỉm sữa" Heo Mi Nhon thì vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, cô bé Cam lại đáng yêu và láu lỉnh, kể cả thành viên đặc biệt nhất của gia đình là nhóc cún Chun Chun cũng dễ thương không chịu nổi. 

Buổi gặp gỡ giữa tôi và 3 thành viên nhà Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon (thực ra là 4) chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ để bé Cam còn kịp... đi ngủ nhưng những khoảnh khắc được ghi lại vẫn đủ tự nhiên, đẹp và đáng yêu đến độ, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn có gia đình nhỏ và có một cục cưng như thế cho riêng mình ngay thôi cho đỡ thèm!

Cuộc trò chuyện ngắn ngay sau đây cùng ông bố bà mẹ trẻ chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải xuýt xoa tại sao lại có một một tổ hợp hoàn hảo như thế trên đời này đấy! Trong căn nhà nhỏ, niềm hạnh phúc và tình yêu của cả gia đình họ như thể đang toát ra cả đống bong bóng màu hồng, dễ thương lắm luôn!

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Bình thường đã đáng yêu, có thêm em bé thì thành gia đình cute nhất quả đất! - Ảnh 4.

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Bình thường đã đáng yêu, có thêm em bé thì thành gia đình cute nhất quả đất! - Ảnh 5.

Chào Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon, hai bạn có thể cho biết từ khi có bé Cam, cuộc sống của cả hai đã thay đổi như thế nào không?

Kiên Hoàng: Mình thấy vui hơn. Nhà cửa lúc nào cũng "ồn ào" rộn ràng lên rất nhiều. Trộm vía bé Cam rất ngoan, hay cười và khoẻ mạnh nên niềm vui này nhân lên gấp đôi. 

Heo Mi Nhon: Mình thấy bị "ra rìa"! (cười) Đùa thôi, chứ mình cảm thấy vui lắm, khi được nhìn thấy một hình ảnh khác của chồng mình. Hoá ra anh ấy cũng rất "được việc" khi cùng mình chia sẻ công việc chăm con, cuộc sống gia đình có ý nghĩa hơn rất nhiều, 2 vợ chồng mình có mục đích để phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn bao giờ hết!

Bình thường trong 2 người, ai là người chăm bé Cam nhiều hơn?

Kiên Hoàng: Vợ mình là người chăm bé nhiều hơn. Tuy nhiên mình cũng dành tối đa thời gian rảnh rỗi để chơi cùng bé.

Heo Mi Nhon: Mình nghĩ là cả 2. Ban ngày bố Cam đi làm thì mình ở nhà trông bé, đến tối về bố Cam lại giúp mình chăm con, đêm hay sáng sớm, Kiên cũng giúp mình lo cho bé, để mình được ngủ đủ giấc, có sức chăm con. Bọn mình luôn chia sẻ công việc để Cam có thể cảm nhận được sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. 

Có ý kiến cho rằng hiện tại các bạn trẻ không còn sợ cưới sớm nữa, hai bạn nghĩ sao về vấn đề này? Theo hai bạn, lý do cho hiện tượng này là gì? Có nên cưới sớm hay không?

Kiên Hoàng: Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, họ chủ động, dễ thích nghi, biết suy nghĩ hơn. Họ có thể tìm hiểu 1 vấn đề cực kì tiện và nhanh. Họ làm chủ cuộc sống hơn, biết mình nên phải làm gì ở thời điểm nào. Việc cưới sớm hay muộn muộn sẽ chẳng là rào cản khi bản thân cả vợ và chồng vững vàng.

Heo Mi Nhon: Mình nghĩ sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là hãy quyết định lập gia đình khi bạn cảm thấy chín chắn và đủ tin tưởng vào nửa kia của mình. Cuộc sống hôn nhân là một thử thách lớn đối với tình yêu, nên cho dù có thế nào cũng hãy cố gắng cùng nhau giữ gìn và đừng bao giờ bồng bột quyết định rồi chấm dứt trong tích tắc. 

Một gia đình trẻ thì cần rất nhiều thứ để lo toan, vậy theo anh chị, việc thành đạt khi ấy sẽ gặp phải những khó khăn gì?

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Gia đình trẻ đúng là có nhiều thứ phải lo toan nhưng bên cạnh đó tại vì là trẻ nên lo cái gì cũng dễ hơn. Có sức khoẻ là có thể làm được tất cả. Nhưng cái khó khăn lớn nhất là kinh nghiệm sống, mới lập gia đình, mới có con nên mọi thứ còn bỡ ngỡ. Chưa thật sự đúng đắn trong việc giải quyết 1 vấn đề. 

Cưới nhau khi còn khá trẻ, anh chị đã làm thế nào để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình?

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Nói chung đây cũng là 1 vấn đề khiến hai đứa rất đau đầu. Nếu thật sự không thể tham lam cố gắng chọn cả 2 thì bạn phải bỏ 1 trong 2 rồi. Khi con còn quá nhỏ, Kiên bắt buộc phải tạm thời từ chối những bộ phim vì  khi đi phim mất 1 thời gian khá dài. Còn Loan thì phải tạm hoãn những dự định, những đam mê còn đang dang dở để chăm bé. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi. Khi bé Cam cứng cáp hơn chúng mình sẽ tiếp tục những mơ ước của mình. Ngược lại, đôi khi công việc lại là sự vui thích, là niềm vui mỗi khi gặp phải áp lực gia đình. Nói chung sức người có hạn, nên làm gì cũng cần có thời gian. Miễn cái gì thời điểm đó quan trọng hơn thì mình làm.

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Bình thường đã đáng yêu, có thêm em bé thì thành gia đình cute nhất quả đất! - Ảnh 7.

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Bình thường đã đáng yêu, có thêm em bé thì thành gia đình cute nhất quả đất! - Ảnh 8.

Nhìn những hình ảnh Kiên Hoàng chăm bé Cam, nhiều người đã đặt cho Kiên Hoàng biệt danh "ông bố soái ca", Kiên Hoàng bạn nghĩ sao về chuyện này?

Kiên Hoàng: Mình biết ở ngoài kia có rất nhiều ông bố vĩ đại. Họ yêu thương con mình vô điều kiện theo cách và hoàn cảnh của họ. Không có 1 chuẩn mực hay thước đo chi tiết cho việc thế nào mới là thương con. Mình chỉ là soái ca của bé Cam, của con gái mình thôi. Bản thân mình cũng phải học hỏi ở các ông bố đi trước, thậm trí các ông sắp làm bố nhiều điều. Nhiều khi soái ca ở ngay cạnh bạn mà bạn không biết đó thôi. Qua đây Kiên cũng cảm ơn sự ưu ái của mọi người dành cho mình.

Tiếp một câu hỏi khác cho bố bé Cam nhé, có con gái có thích không? Vì sao thế?

Kiên Hoàng: Không hiểu sao mình luôn có sức hút kì lạ với việc là có một cô con gái. Ngay từ khi vợ mình mang bầu mình luôn mong là đẻ được con gái đầu lòng. Nghĩ tới cảnh cô con gái trắng trẻo, đáng yêu mặc chiếc váy xinh xinh, tóc thướt tha được bố buộc tóc rồi bế hoặc dắt đi ăn kem đã thấy rất hay ho rồi. Mình rất dễ bị mềm lòng, chính vì vậy có 1 cô con gái tình cảm, nói như rót mật vào tai thì liệu rằng cảm giác đó có thích hay không. Chắc chắn rất là tuyệt vời rồi!

Nếu được chấm điểm cho mẹ bé Cam trên thang điểm 10, Kiên Hoàng sẽ cho vợ mình bao nhiêu điểm? Còn điều gì Heo Mi Nhon cần cải thiện nữa không?

Kiên Hoàng: Mình sẽ cho điểm thấp thấp thôi, 7 điểm. (cười) Nói vậy để vợ thêm cố gắng. Thật ra điểm số không phản ánh gì nhiều. Cả 2 vợ chồng mình sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Sẽ có những thời điểm chúng mình cần cải thiện để thích nghi với hoàn cảnh. Chúng mình mới làm bố mẹ có 1 năm. Con đường phía trước còn gian nan nhiều! (cười)

Vậy còn Heo Mi Nhon, bạn hãy chấm điểm cho Kiên Hoàng đi nào!

Heo Mi Nhon: 8 điểm (cho cao hơn nhé!). Kiên là ông bố tốt , yêu thương và lo cho Cam hết mực, nhưng vì cũng là lần đầu làm bố, nên chắc chắn còn nhiều cái phải học hỏi, trải nghiệm để làm tốt hơn. Khi nào có đến 2-3 đứa chắc sẽ dành tặng anh hẳn 100 điểm. (cười)

À, Heo Mi Nhon này, con gái sau khi sinh thường tăng cân và không còn trẻ trung, rạng rỡ nữa. Nhìn bạn vẫn vô cùng thon thả và xinh đẹp, bạn có bí quyết gì không?

Heo Mi Nhon: Thực ra mình vẫn béo , chỉ là không xồ xề thôi .(cười) Bí quyết thì mình cũng không có gì nhiều, có lẽ vừa lo công việc kinh doanh rồi chăm con và làm việc nhà cũng đã giúp mình giảm kha khá kg nặng sau khi sinh rồi. Mình cũng cố gắng có chế độ ăn uống hợp lý để vừa đảm bảo sức khoẻ mà vẫn đủ sức để nuôi và chăm con. Cuối mỗi ngày, dù mệt, nhưng mình vẫn tranh thủ những lúc Cam đi ngủ hay chơi với bố để chăm sóc và dành thời gian cho bản thân. Đừng lãng quên bản thân mình kể cả khi đã làm mẹ nhé.

Bạn có thể chia sẻ một chút lúc sinh bé Cam, bạn có bị trầm cảm chút nào không? Và bạn có lời nào muốn nhắn nhủ đến các bà mẹ cũng trong giai đoạn này?

Heo Mi Nhon: Mình nghĩ bà mẹ nào sau sinh, ít nhiều cũng gặp vấn đề về tâm lý, quan trọng là cách họ nhìn nhận và vượt qua như thế nào. Có con là một trong những bước ngoặt lớn khi lập gia đình, cuộc sống thay đổi và có rất nhiều thứ phải lo toan, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bản thân mình trở nên quan trọng hơn rất nhiều, hãy sống tốt để lo cho mình - cho con và cho cả gia đình. 

Và đừng quên dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhé, hay cũng đừng ngại chia sẻ khó khăn với chồng và người thân, gia đình luôn là điểm tựa để mình vượt qua tất cả.

Một người mẹ hạnh phúc chắc chắn sẽ mang lại được những điều tốt nhất cho con mình.

Kiên Hoàng thì sao? Lúc Heo Mi Nhon sinh bé Cam, bạn đã làm công tác động viên tư tưởng hay an ủi, dỗ dành, quan tâm vợ mình như thế nào vậy?

Kiên Hoàng: Mình cũng hi sinh bớt những công việc cá nhân mà tập trung vào những việc quan trọng hơn lúc đó. Mình có đọc được rất nhiều việc bà bầu trầm cảm sau sinh và bản thân Loan cũng có những khó khăn, thay đổi, phải suy nghĩ nhiều sau sinh. Ngoài những việc bất khả kháng mình không thể nào như cho con bú chẳng hạn (cười)... thì mình đỡ đần vợ ở những việc khác ví dụ như giặt giũ, dọn dẹp các thứ, và cùng vợ chia sẻ việc chăm con. Tuyệt đối không ép vợ ăn uống thế này thế nọ để có sữa. Giai đoạn này họ nhạy cảm lắm, tốt nhất đừng tạo cho họ thêm áp lực. Cũng nên dành thời gian riêng tư cho 2 đứa (dù chỉ là 1 ít ) để cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ và tạo động lực cho nhau .

Lúc đó mọi người hỏi mình mệt không, tất nhiên là mệt chứ. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cũng bình thường không gì là không làm được.

Vấn đề này thì hơi xa một chút, nhưng bé Cam đáng yêu như vậy, hai anh chị có bao giờ nghĩ đến việc hướng bé theo showbiz, đóng phim, chụp ảnh các thứ không?

Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon: Cái này tuỳ ở bé. Bọn mình sẽ định hướng nhiệt tình cho con nếu con thích. Nhiều bố mẹ cứ bảo còn bé sợ vào những môi trường phức tạp... nhưng mình nghĩ bố mẹ là chung sức để đẩy con đi lên chứ không phải là cấm cản khi có một vấn đề khó. Như vậy khổ thân các cháu lắm. Làm bố mẹ vừa làm bạn với con không hề dễ. Nhưng mình luôn lắng nghe và trao đổi rõ ràng với con. Các bé cũng có suy nghĩ, người lớn cần tôn trọng rồi biết đâu sau này từ chính những điều tưởng chừng khó con cái lại làm bố mẹ tự hào. 

Cảm ơn Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon vì buổi nói chuyện này!