Kiatisuk đăng một tấm hình khiến báo Thái Lan phát sốt sau chức vô địch của "Voi chiến"

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 08:10 02/01/2022

Truyền thông Thái Lan đặc biệt quan tâm tới phản ứng của Kiatisuk sau khi “Voi chiến” đoạt chức vô địch AFF Cup.

Trang MGR Online ( Thái Lan ) vừa đăng một bài viết thú vị nói về phản ứng của HLV Kiatisuk khi "Voi chiến" thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 gặp Indonesia.

Theo trang báo Thái Lan thì Kiatisuk đã gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Lý do là bởi "Zico Thái" không đăng bất kỳ một dòng trạng thái hoặc một hình ảnh nào về tuyển Thái Lan, trước khi thầy trò HLV Mano Polking bước vào trận chung kết lượt về.

Ngay cả khi "Voi chiến" thắng tới 4-0 ở chung kết lượt đi thì HLV Kiatisuk vẫn "phớt lờ". Nhưng trái ngược, Zico Thái lại đăng hình ảnh hai học trò là Công Phượng và Văn Thanh ăn mừng, khi tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết AFF Cup.

Thế nhưng, mãi đến tối nay sau khi tuyển Thái Lan ghi liền 2 bàn thắng để vượt lên dẫn ngược Indonesia 2-1 ở chung kết lượt về, HLV Kiatisuk mới lên mạng xã hội để đăng hình ảnh Adisak và Sarach Yooyen ăn mừng.

Kiatisuk đăng một tấm hình khiến báo Thái Lan phát sốt sau chức vô địch của Voi chiến - Ảnh 1.

Hình ảnh được Kiatisuk đăng tối 1/1.

Kiatisuk đăng một tấm hình khiến báo Thái Lan phát sốt sau chức vô địch của Voi chiến - Ảnh 2.

Hình ảnh được Kiatisuk đăng sau khi tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết.

Trang MGR Online tỏ ra ấn tượng với hành động của HLV Kiatisuk. MGR Online đặt tiêu đề: "Zico đã đăng nó, sau khi Thái Lan dẫn ngược Indonesia 2-1 ở chung kết lượt về".

"Trước trận chung kết lượt về, người hâm mộ từ khắp Thái Lan đã đồng loạt đặt ra câu hỏi rằng tại sao cựu HLV trưởng ĐTQG Kiatisuk lại không đăng một thông điệp nào để chúc mừng binh đoàn Voi chiến, ngay cả khi chúng ta thắng 4-0 ở chung kết lượt đi. Trong khi đó, Kiatisuk lại đăng thông điệp chúc mừng đội tuyển Việt Nam khi họ lọt vào bán kết.

Thế nhưng tối nay, HLV 48 tuổi đã xua tan đi mối hoài nghi đó bằng cách đăng bức ảnh Adisak và Sarach Yooyen ăn mừng, khi tuyển Thái Lan ghi 2 bàn dẫn ngược Indonesia 2-1 ở trận chung kết lượt về" – trang MGR Online viết.