Không xích mích, không đột ngột, Knet chọn ra 3 nhóm nhạc tan rã dù buồn nhưng fan vẫn thấy hạnh phúc đến giây phút cuối cùng

Thanh Hương, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 06/08/2020

Bên nhau từ đỉnh vinh quang đến một kết thúc tốt đẹp là việc không mấy nhóm nhạc có thể làm được. Không những cho fan thời gian quen với việc tan rã mà 3 nhóm nhạc này còn tặng fan những món quà đầy cảm động.

Có rất nhiều lí do để một nhóm nhạc có thể tan rã, từ hết hợp đồng đến scandal bê bối bất ngờ. Dù lí do là gì chăng nữa, điều đó vẫn để lại sự tiếc nuối vô bờ trong lòng cộng đồng fan hâm mộ. Tuy nhiên, tại Kpop có 3 nhóm nhạc mặc dù tan rã nhưng cách mà họ chia tay khán giả lại được đánh giá là "happy" (hạnh phúc). Có lẽ bởi họ đã dừng hoạt động trong hoà bình mà không hề có bất kì xung đột nào với nhau hay với công ty, hay như nhìn lại hành trình sự nghiệp trải đầy "hoa hồng" cũng khiến fan cảm thấy tự hào nên khi chia tay, dù buồn nhưng đều là những cuộc chia tay êm ấm trọn vẹn. 

SISTAR

Nhóm nhạc 4 thành viên đến từ Starship Entertainment được gọi là những "nữ hoàng mùa hè" với loạt hit như "Loving U", "I Like That", "I Swear", "Shake it"... bởi lẽ các ca khúc của nhóm thường được tung ra vào mùa hè với sự sôi động và sexy rực rỡ. Người hâm mộ Kpop luôn mặc định mùa hè mà thiếu SISTAR thì không còn là mùa hè nữa.

SISTAR (씨스타) - Loving U (Music Video) HD

Tuy nhiên, vào ngày 22/5/2017, nhóm tuyên bố tan rã khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp khiến ai nấy đều bất ngờ. Để fan hâm mộ không cảm thấy hụt hẫng và giữ lại kí ức tuyệt đẹp 7 năm gắn bó bên nhau, SISTAR tung ra single "Lonely" kèm thêm 1 bài hát phụ là "For You", đây là hoạt động cuối cùng của nhóm dưới tư cách là thành viên SISTAR trước khi các thành viên theo đuổi con đường riêng. "Lonely" và "For You" được viết bởi tất cả thành viên, như một tâm thư chứa đựng tình cảm, lời cảm ơn sâu sắc gửi đến Star1- những fan hâm mộ đã yêu thương nhóm suốt 7 năm.

Cách nói lời cảm ơn và tạm biệt này của SISTAR đã khiến ai nấy cũng cảm thấy ấm lòng. 7 năm hoạt động êm đẹp, có chỗ đứng nhất định trong lòng fan Kpop thế hệ Gen 2 nên SISTAR tan rã là điều không ai mong muốn. Nhưng bù lại, các thành viên vẫn luôn ủng hộ lẫn nhau và đồng ý chấm dứt hợp đồng trong yên bình, lại còn để lại món quà âm nhạc cuối cùng dưới tư cách nhóm khiến fan dù buồn nhưng cũng vẫn tự hào. 

Sân khấu cuối cùng của Sistar với ca khúc "Lonely"

Không xích mích, không đột ngột, Knet chọn ra 3 nhóm nhạc tan rã dù buồn nhưng fan vẫn thấy hạnh phúc đến giây phút cuối cùng - Ảnh 3.

SISTAR khép lại 7 năm bên nhau bằng Lonely.

I.O.I

Ra mắt từ chương trình sống còn "Produce" mùa 1 lên sóng năm 2016, I.O.I ngay từ đầu đã là nhóm dự án và biết trước kết cục sẽ tan rã sau khi hợp đồng hoạt động kết thúc. Là một nhóm tạm thời được thành lập từ những người chiến thắng nên thời gian hoạt động của I.O.I chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 năm với single đầu tiên "Dream Girls" cho đến lần comeback cuối cùng với "Very Very Very".

Không xích mích, không đột ngột, Knet chọn ra 3 nhóm nhạc tan rã dù buồn nhưng fan vẫn thấy hạnh phúc đến giây phút cuối cùng - Ảnh 4.

11 mảnh ghép tạo nên I.O.I

Từ giọng hát, visual cho đến vũ đạo, I.O.I có thể cân tất mọi concept nên dù biết trước tương lai nhưng người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi nhóm hết thời hạn quảng bá bên nhau.

Bài hát cuối cùng của I.O.I - “Downpour” được chắp bút bởi Woozi (SEVENTEEN) là lời tạm biệt của nhóm dành cho người hâm mộ. Ca khúc chứa đựng rất nhiều cảm xúc, kỉ niệm của các thành viên trong quá trình hoạt động dù nó quá ngắn ngủi. "Downpour" đã lấy đi nước mắt của các thành viên cũng như người hâm mộ khi vang lên trong khoảnh khắc chia tay tại concert cuối cùng của nhóm.

170122 TimeSlip Concert - Downpour

Wanna One

Cuối cùng là Wanna One, tương tự như I.O.I, họ cũng được hình thành từ chương trình sống còn "Produce" phiên bản nam. Dù chỉ là nhóm nhạc tạm thời nhưng Wanna One đã gặt hái được rất nhiều thành công, đưa tên tuổi nhóm vượt qua lãnh thổ Hàn Quốc và vươn xa trên toàn thị trường Châu Á. Tuy nhiên sau 17 tháng gắn bó, nhóm chính thức tan rã vào tháng 12/2018 khiến fan cảm thấy vô cùng trống rỗng. 

Không xích mích, không đột ngột, Knet chọn ra 3 nhóm nhạc tan rã dù buồn nhưng fan vẫn thấy hạnh phúc đến giây phút cuối cùng - Ảnh 6.

Bên nhau từ bản hit “Energetic” đến sản phẩm cuối cùng “Spring Breeze”, mỗi lần trở lại đều là chủ đề nóng trên tất cả các trang mạng xã hội, bài hát của Wanna One luôn đánh chiếm mọi BXH, nếu họ là số 2 thì không ai nắm vị trí số 1. Sức ảnh hưởng khi ở đỉnh cao của Wanna One dù debut chưa lâu luôn là điều khiến fan Kpop phải gật gù thừa nhận. "Tân binh khủng long" hay "huyền thoại" đều là những mỹ từ không hề ngoa khi nói đến Wanna One.

Để chia tay với Wannable (fanclub của Wanna One), họ đã tổ chức concert "Therefore" với 4 đêm diễn kéo dài từ ngày 24 đến 27/1/2019. Không chỉ fan trong nước, Wannable trên toàn thế giới đã lặn lội đến tận Hàn Quốc để tạm biệt nhóm nhạc mình yêu thích. Với chuỗi concert này, Wanna One coi như đã gửi lời chào một cách đầy tận tâm tới các fan, dù rằng lời chia tay quá đỗi đau lòng.

Sân khấu chia tay tại concert của WANNA ONE

Không xích mích, không đột ngột, Knet chọn ra 3 nhóm nhạc tan rã dù buồn nhưng fan vẫn thấy hạnh phúc đến giây phút cuối cùng - Ảnh 8.

“Xin hãy tin tưởng và chờ đợi chúng tôi, cảm ơn các bạn”.

3 nhóm nhạc trên đã minh chứng cho người hâm mộ thấy rằng không phải sự chia tay nào cũng mang lại tổn thương. Đó chỉ là sự bắt đầu cho những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng các nhóm nhạc sẽ tan rã trong hạnh phúc sau khi đã cống hiến hết mình, để lại kí ức đẹp trong lòng idol và fan chứ không phải là những scandal để lại nỗi buồn không thể nào xóa trong lòng những người yêu mến họ.