Sốt là phản ứng phụ phổ biến sau tiêm chủng. Khi vắc xin vào cơ thể, hệ miễn dịch sẽ nhận diện kháng nguyên và kích hoạt phản ứng viêm nhẹ để sản sinh kháng thể, từ đó có thể gây tăng nhiệt độ cơ thể - còn gọi là sốt. Đây là biểu hiện bình thường cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động.
Ngoài sốt nhẹ, các phản ứng phụ thường gặp gồm:
- Tại chỗ tiêm: Đau, sưng, đỏ, ngứa ở bắp tay.
- Toàn thân: Mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, buồn nôn, chóng mặt.
Các triệu chứng này (bao gồm cả sốt) thường nhẹ, kéo dài 1- 2 ngày và tự khỏi. Sốt thì thường ở mức dưới 38,5 độ C.
Ảnh minh họa
Hoàn toàn không! Việc không bị sốt hay không có triệu chứng gì sau tiêm không đồng nghĩa với việc vắc xin không hiệu quả. Đây là quan niệm sai lầm. Có người bị sốt sau khi tiêm vắc xin HPV nhưng cũng có người không, nhưng nó không phản ánh hiệu quả của vắc xin. Lý do là:
- Phản ứng miễn dịch ở mỗi người là khác nhau: Có người biểu hiện rõ, có người không. Dù có triệu chứng hay không, hệ miễn dịch vẫn tạo ra kháng thể để chống lại HPV.
- Sốt chỉ là một biểu hiện phụ: Không phải điều kiện bắt buộc cho hiệu quả vắc xin.
- Hiệu quả đã được chứng minh: Nhiều nghiên cứu lâm sàng trên hàng nghìn người đã xác nhận hiệu quả bảo vệ của vắc xin, bất kể người đó có phản ứng phụ sau tiêm hay không.
Nói cách khác, nếu bạn không sốt hay không thấy biểu hiện gì bất thường, điều đó chỉ đơn giản là cơ thể bạn đang tiếp nhận vắc xin một cách "êm ái".
Mặc dù sốt nhẹ là bình thường, nhưng hãy đi khám ngay nếu sốt đi kèm các dấu hiệu sau:
- Sốt trên 39 độ C, hoặc sốt kéo dài hơn 2-3 ngày, không đáp ứng với thuốc hạ sốt.
- Khó thở, sưng mặt, phát ban toàn thân, chóng mặt, ngất - dấu hiệu phản vệ nghiêm trọng (hiếm gặp).
- Vị trí tiêm sưng đỏ bất thường, có mủ hoặc dịch rỉ ra.
- Các triệu chứng khác nghiêm trọng như đau đầu dữ dội, co giật, lú lẫn...
Trong mọi trường hợp bất thường, bạn nên liên hệ cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời. Đừng tự ý dùng thuốc hoặc chờ đợi quá lâu, nhất là với trẻ em, người có bệnh nền hoặc tiền sử dị ứng.