Không phải thi điểm kém, trẻ có 4 biểu hiện nguy hiểm này mới dễ bị xã hội ĐÀO THẢI không thương tiếc!

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ số 21:04 27/06/2025
Chia sẻ

Thực tế đã chỉ ra, rất nhiều học sinh giỏi rơi vào khủng hoảng khi rời ghế nhà trường, trong khi có không ít người từng học trung bình lại thành công và hạnh phúc ở đời thực.

Trong một xã hội ngày càng biến động, nơi trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hàng triệu lao động chỉ sau một bản cập nhật phần mềm, thì một câu hỏi cũ kỹ lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết: Điều gì quyết định tương lai của một đứa trẻ?

Nhiều bậc phụ huynh vẫn thường gắn vận mệnh của con cái với điểm số: học kém là thất bại, học giỏi là thành công. Nhưng thực tế đã chỉ ra, rất nhiều học sinh giỏi rơi vào khủng hoảng khi rời ghế nhà trường, trong khi có không ít người từng học trung bình lại thành công và hạnh phúc ở đời thực. Vấn đề không nằm ở điểm số. Vấn đề nằm ở năng lực thích nghi, khả năng kết nối và tư duy tự chủ - những điều mà bảng điểm không thể đo lường.

1. Trẻ thiếu kỹ năng sống dễ "gãy" khi bước vào đời

Một học sinh lớp 12 có thể giải được phương trình đạo hàm phức tạp, nhưng lại không biết cách viết một email xin việc đúng cách. Một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, nhưng khi đi làm lại không biết cách xử lý mâu thuẫn với đồng nghiệp, không dám trình bày ý tưởng trước tập thể.

Sự thiếu hụt kỹ năng sống cơ bản từ giao tiếp, làm việc nhóm, đến quản lý thời gian, kiểm soát cảm xúc chính là lỗ hổng lớn nhất khiến nhiều người trẻ dù học rất giỏi vẫn thất bại. Họ không thiếu kiến thức chuyên môn, nhưng thiếu khả năng ứng dụng, thiếu sự linh hoạt, thiếu sự dẻo dai về tinh thần và đó là lý do họ bị xã hội "loại khỏi đường đua".

Không phải thi điểm kém, trẻ có 4 biểu hiện nguy hiểm này mới dễ bị xã hội ĐÀO THẢI không thương tiếc!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Những đứa trẻ sợ sai, sợ xấu hổ, sợ bị chê liệu có thể trưởng thành?

Một hệ quả đáng lo từ môi trường giáo dục quá coi trọng thành tích là việc tạo ra những đứa trẻ rất sợ thất bại. Chúng quen với việc được khen vì "đúng", sợ bị phê bình khi "sai", và vì vậy, ngại thử, ngại sai, ngại học cái mới.

Nhưng xã hội thực tế lại không ưu ái những ai chỉ biết làm theo chỉ dẫn. Trong công việc và cuộc sống, những người dám sai, dám làm lại mới là người trưởng thành. Một người trẻ có thể thi rớt đại học, nhưng nếu họ có bản lĩnh đứng dậy, học nghề, đi làm, tiếp tục trau dồi, thì họ vẫn có thể xây dựng một cuộc sống đáng nể. Còn một người trẻ luôn chạy theo hình ảnh "hoàn hảo", nhưng không thể chịu được một lời từ chối hay một lần thất bại, sẽ sớm bị thực tế làm cho gục ngã.

3. Trẻ thiếu khả năng tự học, tự định hướng khó tồn tại trong xã hội liên tục biến đổi

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều công việc hôm nay còn thịnh hành, nhưng vài năm sau đã biến mất. Trong bối cảnh đó, năng lực học tập suốt đời và tư duy thích nghi trở nên quan trọng hơn cả bằng cấp.

Nhưng thật tiếc, nhiều học sinh hiện nay được huấn luyện để thi, để đạt điểm cao, chứ không được dạy để học vì yêu thích, học vì tò mò, học để hiểu bản thân và thế giới. Khi không còn ai giao bài tập, không còn ai kiểm tra, nhiều em lúng túng, mất phương hướng. Họ không biết mình thích gì, giỏi gì, và càng không biết cần học gì để phù hợp với thế giới đang thay đổi từng ngày.

4. Trẻ thiếu hiểu biết về chính mình dễ bị xã hội dẫn dắt và đào thải

Một điểm chung dễ thấy ở nhiều bạn trẻ mất phương hướng là không hiểu chính mình. Không hiểu điểm mạnh, không rõ giá trị sống, không biết điều gì thực sự quan trọng với bản thân. Kết quả là, họ dễ rơi vào trạng thái thụ động: học vì bố mẹ bảo, chọn nghề vì xã hội chuộng, sống theo kỳ vọng người khác.

Trong cuộc sống trưởng thành, khi không còn ai chỉ đường, họ lạc lối. Họ sống loanh quanh trong những công việc không yêu thích, những mối quan hệ hời hợt, và cảm thấy "sống mà như không".

Không phải điểm kém là thua cuộc mà thiếu kỹ năng sống mới là điều đáng sợ

Điểm kém có thể sửa. Học lại được. Nhưng tâm thế ngại học hỏi, thiếu bản lĩnh, thiếu khả năng tự chủ và kết nối với xã hội mới là thứ kéo người ta xuống đáy.

Là cha mẹ, chúng ta cần thay đổi cách nhìn. Thay vì chỉ chăm chăm vào điểm số, hãy quan tâm tới:

Con có kỹ năng gì để sống độc lập?

Con có biết kết nối với người khác?

Con có học được từ sai lầm?

Con có biết mình là ai và muốn gì trong cuộc sống?

Khi một đứa trẻ được nuôi dưỡng với năng lực tự học, tinh thần tự chủ và lòng dũng cảm đối mặt với thất bại, dù điểm số không cao, chúng vẫn có cơ hội để sống một cuộc đời có ý nghĩa và bền vững.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày