Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt!

Chi Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 11/02/2022

Đôi khi, phục trang đẹp mới là thứ khiến khán giả Hollywood ngất ngây, sẵn sàng đánh bật hào quang rạng ngời của nữ chính.

Thời trang luôn là yếu tố quan trọng mà các nhà làm phim Hollywood để mắt tới. Một bộ phim bom tấn ra đời cũng là khi khán giả được chiêm ngưỡng nhiều bộ cánh đẹp, không chỉ bổ trợ cho hiệu ứng hình ảnh mà còn nâng visual diễn viên lên hàng xuất sắc. Trong bài viết này, hãy cùng nhìn lại một số lần phục trang “qua mặt” người đẹp. Mỹ nhân Hollywood dù rạng ngời thì vẫn thi thoảng bị lu mờ trước thiết kế trang phục xinh xắn, làm người xem không khỏi dứt mắt.

1. Angelina Jolie trong The Tourist

Bộ váy dạ hội đen huyền mà Angelina Jolie mặc trong The Tourist hẳn đã làm nhiều con tim xao xuyến. Theo nhà sản xuất thì phải mất tới 7 tuần để thực hiện xong bộ váy. Thiết kế lộng lẫy dưới đây bao gồm nhiều lớp lụa sa tanh xếp chồng, một đôi găng tay đen dài, kèm theo đó là trang sức kim cương lấp lánh, tô điểm hoàn hảo cho nhan sắc nữ chính.

Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Colleen Atwood của phim từng chia sẻ: “Chúng tôi muốn một chiếc váy nữ tính, dịu dàng nhưng phải thể hiện sự quyến rũ, sang trọng. Hơn nữa phải để lộ ra chiếc vòng cổ. Màu đen huyền sẽ làm khuôn mặt và cơ thể của Angelina Jolie trở nên đẹp đẽ.”

2. Lily James trong Cinderella

Theo nhà thiết kế Sandy Powell, bộ đầm dạ hội xanh dương trong Cinderella live-action có chi phí thực hiện lên tới khoảng 12 nghìn USD (272 triệu VNĐ). Để tạo ra chiếc váy bồng bềnh, huyền ảo như trong truyện cổ tích này thì ê-kíp Sandy Powell đã phải thêu tay liên tục. “Nguyên liệu” bao gồm tám lớp lụa mịn màu xanh lam, màu tím nhạt và màu hoa oải hương. Tiếp đó là voan lụa yumissima (một loại dệt tổng hợp) xịn sò, đính kèm bên ngoài 111 nghìn viên pha lê Swarovski đắt giá.

Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 3.
Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 4.

Giày thuỷ tinh của Lọ Lem cũng đến từ hãng trang sức Swarovski, được lắp ráp tinh xảo và trang trí hoàn toàn bằng pha lê đá

3. Kristen Stewart trong Spencer

Vừa qua, phim điện ảnh Spencer kể về cố Công nương Diana đã làm dư luận phát cuồng với tủ đồ trang phục lộng lẫy. Đội ngũ thiết kế thời trang trong phim đã phải tạo ra rất nhiều váy áo bản sao, thi công cầu kỳ từ quần áo thường ngày đến váy cưới để đem lại tạo hình nhân vật lịch sử chân thực nhất.

Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 5.

Nhờ thiết kế trang phục chuẩn chỉnh mà Kristen Stewart dễ dàng hóa thân thành Công nương Diana

Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 6.

Bộ sưu tập trang phục cầu kỳ, tinh tế trong Spencer

4. Florence Pugh trong Midsommar

Đằng sau bộ váy hoa huyền thoại trong phim kinh dị Midsommar là quá trình thi công mệt nghỉ, mất tới 5 người và 1 tháng để đính kèm từng họa tiết nhỏ lên váy. Thay vì tận dụng kỹ xảo CGI thì nhà sản xuất chuẩn bị hẳn 10 nghìn bông hoa lụa, cùng với đó là vương miện hoa nặng trĩu, buộc nữ diễn viên Florence Pugh phải giấu… ghế ngồi trong người để chịu đựng sức nặng.

Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 7.

Bộ váy hoa nổi tiếng trong Midsommar

5. Emma Stone trong Cruella

Dưới sự hỗ trợ của nhà thiết kế Jenny Beavan, yếu tố thời trang trong Cruella đã gây ấn tượng mạnh, làm khán giả không khỏi thán phục trước gu phối đồ độc đáo. Jenny Beavan và đội ngũ nhân viên gồm 60 người đã có 16 tuần làm việc căng thẳng. Bởi phần lớn trang phục cho nữ chính Emma Stone đều phải thực hiện bằng tay, tiêu tốn nhiều giờ đồng hồ và hơn 5.060 họa tiết lớn, nhỏ. Chưa kể là phải chuẩn bị hơn 100 phiên bản cho mái tóc giả 2 màu của Cruella.

Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 8.
Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 9.

Tất cả khoảnh khắc thời trang trong Cruella đều được khán giả quốc tế khen ngợi, gợi liên tưởng đến phong cách punk rock xưa cũ

6. Lady Gaga trong House Of Gucci

Trong quá trình quay House Of Gucci, nữ diễn viên chính Lady Gaga đã phải diện khoảng 54 bộ trang phục khác nhau. Không một chi tiết nào được phép lặp lại - ngay cả đôi bông tai bé nhỏ hay khăn quàng cổ lấp ló. Đáng chú ý nhất là bộ váy cưới mô phỏng bản gốc của phu nhân Gucci - Patrizia Reggiani, được thêu tay hoàn toàn và tiêu tốn nhiều chi phí sản xuất.

Khi mỹ nhân Hollywood “ra rìa” vì phục trang quá lồng lộn: Đẹp cỡ Angelina Jolie, Kristen Stewart rồi mà vẫn bị chi tiết này lấn lướt! - Ảnh 11.

Lady Gaga ăn diện ấn tượng trong House Of Gucci

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/khi-my-nhan-hollywood-ra-ria-vi-phuc-trang-qua-long-lon-dep-co-angelina-jolie-kristen-stewart-roi-ma-van-bi-chi-tiet-nay-lan-luot-20220210191711537.chn