Khách tắm biển ở Bà Rịa- Vũng Tàu đông nhưng tiêu thụ hải sản không tăng

Gia Khang/VOV TPHCM, Theo VOV 09:04 01/05/2023

Ngày 30/4, nhiều tiểu thương, vựa kinh doanh hải sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ lượng khách đến chợ đông nhưng sức mua lại không cao như kỳ nghỉ năm trước.

Theo các chủ vựa kinh doanh hải sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu, từ trước kỳ nghỉ lễ, nhiều vựa đã chủ động nhập lượng hàng hải sản tương đối dồi dào, phong phú chủng loại để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Khách tắm biển ở Bà Rịa- Vũng Tàu đông nhưng tiêu thụ hải sản không tăng - Ảnh 1.

Khách tắm biển Vũng Tàu ngày 30/4 (ảnh: Gio Linh)

Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến mua sắm, ăn uống trong ngày 2 ngày qua chỉ bằng các ngày nghỉ cuối tuần và chỉ bằng 1/3 của kỳ nghỉ lễ năm trước.

Giá hải sản các loại trong 2 ngày qua cũng không cao hơn so với ngày thường, tăng nhẹ từ 20.000-100.000 đồng/kg.

Cụ thể, ghẹ càng xanh loại 4-5 con/kg giá từ 600.000-650.000 đồng/kg; loại 6-10 con/kg giá từ 400.000-500.000 đồng… tăng khoảng 100.000 đồng/kg so với trước lễ một tuần. Mực ống loại 4 con/kg giá 350.000 đồng (tăng 40.000 đồng/kg); loại 8 con/kg giá 300.000 đồng (tăng 35.000 đồng/kg).

Khách tắm biển ở Bà Rịa- Vũng Tàu đông nhưng tiêu thụ hải sản không tăng - Ảnh 2.

Khách du lịch tham quan mua sắm ở biển Hồ Tràm - Xuyên Mộc (ảnh: Lưu Sơn)

Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, tính đến 17 giờ ngày 30/4, thành phố đón khoảng 74.000 lượt khách, tăng 18.000 lượt khách so với ngày 29/4.