Khi đêm xuống, nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm trong bóng tối vì mất điện kéo dài. Chỉ lác đác vài ánh đèn phát ra từ những hộ dân dùng máy phát, tạo nên khung cảnh hiu hắt, tĩnh lặng giữa phố.
Các tuyến phố tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn xe thỉnh thoảng quét qua trong đêm.
Mất điện, trời oi bức, nhiều người dân mang ghế ra trước cửa nhà ngồi hóng gió, trò chuyện cùng nhau cho vơi bớt ngột ngạt.
Một số gia đình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất và sắp xếp lại đồ đạc bị ướt sau khi nước rút.
“Tôi đang múc nước rửa lại nhà cho sạch, đồ đạc vẫn còn ướt. Tối thì mất điện, trời oi bức, cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi ngoài sân cho đỡ nóng,” bà Hường chia sẻ.
Một số gia đình có máy phát điện liên tục vận hành máy bơm để hút nước ra khỏi nhà, dọn bùn đất và sớm ổn định sinh hoạt sau mưa lũ.
Nước tại các khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã rút đi đáng kể.
Trong đêm, nhiều gia đình phải di tản sang khu vực khác. “Tôi tạm sang nhà người quen ở vài hôm, chờ có điện trở lại rồi mới về,” một người dân chia sẻ.
Một gia đình phải dùng đèn pin soi sáng để ăn cơm giữa cảnh mất điện kéo dài.
Có gia đình thắp nến thay đèn, sinh hoạt trong ánh sáng leo lét suốt nhiều ngày qua.
Trong đêm tối vì mất điện, người bố cố gắng vui chơi với con cho quên bớt nóng nực và khó chịu.
Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Điện lực Thái Nguyên cho biết, đến 15h ngày 9/10, vẫn còn 30 phân đoạn và đường dây gặp sự cố; 386 trạm biến áp nằm trong vùng ngập lụt buộc phải cắt điện, ảnh hưởng đến hơn 61.000 khách hàng. Hiện đơn vị chưa thể xác định thời điểm khôi phục cấp điện cho các khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Ngành điện lực đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.