TIN TỨC VỀ hồi sức cấp cứu - hoi suc cap cuu
hồi sức cấp cứu
-
Việt Nam có 1 Giáo sư 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, là "cha đẻ" của ngành hồi sức cấp cứu
Giáo sư còn là một trong những người có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền tảng chuyên môn và tổ chức của Bệnh viện Bạch Mai. -
Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân Vũ Văn Đính qua đời
Giáo sư Vũ Văn Đính - nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. -
Nam sinh trường y cứu sống người bất tỉnh bên đường: "Em chỉ mong vận dụng những gì được học để hỗ trợ người bệnh trong những tình huống khẩn cấp"
Đó là em Bùi Trường Giang - sinh viên năm 3, chuyên ngành Y Khoa, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam! -
Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”
6 năm trước, Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. -
Bác sĩ trực lên tiếng khi bị tố tắc trách khiến mẹ con sản phụ tử vong
Gia đình sản phụ bức xúc cho rằng các y bác sĩ trực đã thờ ơ, tắc trách khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong nhưng những người liên quan phủ nhận. -
Nặng hơn 100kg, bé 12 tuổi mắc sốt xuất huyết nguy kịch
Bệnh nhi 12 tuổi, trú tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk mắc sốt xuất huyết trên cơ địa béo phì được đưa vào viện trong tình trạng sốc, suy đa phủ tạng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Bác sĩ nhớ lại những ca trực buồn tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 ở TP.HCM
Hồi tháng 8, tháng 9, có nhiều bệnh nhân nặng, trở bệnh rất nhanh, khoảnh khắc thất bại trước "tử thần" của các y bác sĩ vẫn xảy ra hằng ngày, bác sĩ Hạnh chia sẻ. -
Một phụ nữ 50 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng 3 ngày
Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bà T. tử vong do nhiễm trùng, viêm hoại tử sâu thành bụng sau 3 ngày hút mỡ bụng. -
5 chỉ số đánh giá mức độ an toàn khi sống chung với dịch COVID-19
Ngày 25/9, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đưa ra hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn với dịch COVID-19, trong đó có quy định người tiêm đủ 2 mũi vắc xin được đi lại bình thường. -
Cân não cứu thai phụ mắc COVID-19 nguy kịch
Nhiều phụ nữ có thai khi chưa đến kỳ sinh nhưng mắc COVID-19, diễn biến nặng dẫn đến suy hô hấp nặng, các bác sĩ phải cân não để tìm loại thuốc, liều lượng phù hợp điều trị cho người mẹ và đảm bảo sự an toàn cho thai nhi.