Hòa Minzy "lầy lội" rút hết cờ chỉ đường, báo hại Hiếu Hiền bị lạc ở đảo Jeju

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 16/12/2018

Hòa Minzy và Hiếu Hiền đã có những cuộc ganh đua hết mình tại đảo Jeju, Hàn Quốc trong khuôn khổ "Cầu thủ nhí 2018".

Tập 14 "Cầu thủ nhí 2018" vừa lên sóng VTV3 đã đưa 10 bạn nhỏ bước vào chặng đường cuối của chương trình tại hòn đảo Jeju xinh đẹp. Đồng hành cùng các bạn cầu thủ nhí trong chuyến hành trình này là hai bảo mẫu Hòa Minzy, Hiếu Hiền và huấn luyện viên Hồng Sơn.

Hòa Minzy lầy lội rút hết cờ chỉ đường, báo hại Hiếu Hiền bị lạc ở đảo Jeju - Ảnh 1.

Khu vực tham quan đầu tiên của 10 cầu thủ nhí là công viên Hallim Park. Khác với các tập trước, khi vừa đến công viên này, huấn luyện viên Hồng Sơn đã bố trí ngay một buổi tập thể lực và họp bàn chiến thuật mới để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới cùng đội bóng nhí Jeju United. Với một đội hình chiến thuật mới, huấn luyện viên Hồng Sơn quyết định bầu lại đội trưởng. Cụ thể, Minh Anh và Quang Trường được đề cử chức đội trưởng. Sau khi biểu quyết, với 9 phiếu bầu chọn Minh Anh được cử làm đội trưởng mới. Còn Quang Trường rất buồn khi chỉ nhận được 7 phiếu bầu chọn nên đã bật khóc. Thấy vậy, cả hai bảo mẫu cùng huấn luyện viên đã làm công tác tư tưởng, dỗ dành cậu bé.

Hòa Minzy lầy lội rút hết cờ chỉ đường, báo hại Hiếu Hiền bị lạc ở đảo Jeju - Ảnh 2.

Thử thách đầu tiên, 10 cầu thủ nhí được chia thành hai nhóm dưới sự chỉ huy của hai nhóm trưởng là bảo mẫu Hòa Minzy và bảo mẫu Hiếu Hiền. Thử thách dành cho hai đội là phải dẫn bóng vòng qua các địa điểm đặc biệt của công viên như vườn đá và cây cảnh đảo Jeju, hang Hyeopjaegul, hang Ssangyonggul... để đến điểm đích mà huấn luyện viên Hồng Sơn đã đợi sẵn.

Sau 1 phút hội ý chiến thuật, đội của Hòa Minzy và đội của Hiếu Hiền bắt đầu xuất phát. Với diện tích rộng lớn của công viên Hallim thì việc chỉ nhìn vào bản đồ để xác định phương hướng là điều rất khó khăn. Rất nhanh trí, bảo mẫu Hòa Minzy đã nhờ sự trợ giúp của một cô bán hàng và tìm ra đúng hướng đi cho đội mình đến được hang động. Trong khi đó, đội của bảo mẫu Hiếu Hiền vẫn loay hoay với việc xác định phương hướng.

Hòa Minzy lầy lội rút hết cờ chỉ đường, báo hại Hiếu Hiền bị lạc ở đảo Jeju - Ảnh 3.

Sau một hồi lạc đường, đội của Hiếu Hiền cũng tìm được đường đến hang động. Bỏ lại đội Hiếu Hiền ở một khoảng cách rất xa, đội của Hòa Minzy đã vượt qua hai hang động và tiến thẳng đến đích. Tiếp đó, đội của Hòa Minzy còn tìm ra các kho báu mà chương trình đã cất giấu. Mãi đến khi đội của Hòa Minzy tìm được kho báu thứ hai thì đội của Hiếu Hiền mới về đến đích.

Hòa Minzy lầy lội rút hết cờ chỉ đường, báo hại Hiếu Hiền bị lạc ở đảo Jeju - Ảnh 4.

Về nhì với một tâm trạng mệt rã rời nhưng đội Hiếu Hiền càng sửng sốt hơn khi biết được lý do đội mình không thể xác định phương hướng khi nghe bảo mẫu Hòa Minzy thú tội: "Đội cô Hòa Minzy đã lấy hết cờ trên đường". Nghe vậy, 5 cầu thủ nhí đội bảo mẫu Hiếu Hiền lập tức đồng thanh la ó: "Trời ơi. Chơi kì vậy". Cảm thấy oan uổng, bảo mẫu Hòa Minzy mới phân trần rằng: "Bọn em không có biết là cái cờ để chỉ đường. Em cứ nghĩ là mỗi điểm cắm cờ là điểm chúng em phải vượt qua nên chúng ta giành lấy cờ đó để về cuối chặng đường là sẽ kiểm tra số lượng cờ". Để đền bù cho các bạn nhỏ, MC Phí Thùy Linh đã thưởng một bữa ăn hoành tráng sau phần thi đầy gian nan này.

Hòa Minzy lầy lội rút hết cờ chỉ đường, báo hại Hiếu Hiền bị lạc ở đảo Jeju - Ảnh 5.

Tiếp đó, bãi biển Hyeopjae của đảo ngọc Jeju đón chào các cầu thủ nhí với không khí cực kì mát mẻ. Tại đây, 10 cầu thủ nhí được huấn luyện viên Hồng Sơn đưa ra các bài tập đơn giản vừa nâng cao thể lực vừa vui chơi thư giãn tinh thần như tập truyền bóng và chia đội đá đối kháng với nhau. Thử thách các cầu thủ nhí sắp phải đối diện kế tiếp là trò chơi đồng đội mang tên "xây tháp người" vô cùng thú vị.

Dù thân hình khá nhỏ bé nhưng bảo mẫu Hòa Minzy sẵn sàng hi sinh thân mình làm trụ chính để trợ giúp đồng đội Quang Trường đứng vững. Trong khi, đội trưởng Hiếu Hiền to lớn, khỏe khoắn chỉ đứng ngoài xem các đồng đội tự làm tháp người. Chính vì điều đó mà đội của bảo mẫu Hòa Minzy tiếp tục giành chiến thắng ngoạn mục với thời gian trụ vững của tháp là 1 phút 50 giây. Còn đội của bảo mẫu Hiếu Hiền thì không thể xây nổi một cái tháp hoàn chỉnh nào.

Hòa Minzy lầy lội rút hết cờ chỉ đường, báo hại Hiếu Hiền bị lạc ở đảo Jeju - Ảnh 6.
Hòa Minzy lầy lội rút hết cờ chỉ đường, báo hại Hiếu Hiền bị lạc ở đảo Jeju - Ảnh 7.