HLV Thái Lan: "Chúng tôi cần cải thiện nhiều điều sau trận hoà Việt Nam"

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 22:43 19/11/2019

Có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng không thể đánh bại được thủ thành Đặng Văn Lâm, HLV Akira Nishino tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi không thể giành được 3 điểm song cũng không quên dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tối 19/11 đã diễn ra hết sức hấp dẫn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Tuy nhiên, việc không thể cụ thể hóa những cơ hội ngon ăn thành bàn thắng khiến hai đội đều phải chấp nhận kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. 

Về phía HLV Nishino, ông đã dành những lời khen ngợi dành cho đội tuyển Việt Nam trong lần thứ 2 đọ sức với các học trò của HLV Park Hang-seo: "Về đội tuyển Việt Nam, họ là một đội tuyển tuyệt vời và sở hữu những cầu thủ xuất sắc. Theo ý kiến của tôi, Việt Nam có thể giành được kết quả tốt hơn ở những trận sau. Họ duy trì cự ly đội hình và phòng thủ tốt". 

HLV Thái Lan: Chúng tôi cần cải thiện nhiều điều sau trận hoà Việt Nam - Ảnh 1.

HLV trưởng Nishino thừa nhận đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh và là đội bóng tuyệt vời. Ảnh: Hiếu Lương

HLV Akira Nishino cũng tiết lộ những chỉ đạo dành cho các học trò để giúp họ thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. "Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ đưa bóng ra hai biên nhiều hơn thay vì tập trung ở trung lộ. Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu họ phải kiểm soát bóng nhiều hơn và ban bật tốt hơn nữa. Về việc không thể ghi bàn trong vòng cấm, đó không phải là công việc của bất kỳ ai mà là nhiệm vụ của tất cả các cầu thủ. Chúng tôi sẽ phải cải thiện điều này ở những trận đấu sắp tới. 

Có thể thấy với 1 điểm giành được ngày hôm nay cùng vị trí thứ 3 thì chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Trước mắt chúng tôi còn 3 trận đấu nữa và chúng tôi cần tập trung hết mức để có được kết quả tốt nhất", HLV Nishino chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về mục tiêu của đội tuyển Thái Lan ở những trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022, HLV Akira Nishino vẫn thể hiện được sự quyết tâm có thể giúp bóng đá Thái Lan một lần nữa lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup như cách đây 4 năm.

Đội tuyển Thái Lan sẽ còn rất nhiều điều phải cải thiện nếu muốn tiến xa tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Giang Nguyễn, Hiếu Lương, Tiến Tuấn

HLV Nishino cho biết: "Từ giờ tới trận đấu tiếp theo của Thái Lan là khá dài nên chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho những trận đấu này. Tôi mong chờ sự cải thiện hơn nữa và có nhiều thời gian để có thể nghiên cứu kỹ hơn các đối thủ còn lại. 

Tôi đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan được 6 trận đấu. Tôi thấy các cầu thủ còn nhiều điểm cần cải thiện nhưng cũng có rất nhiều tiềm năng. Công việc của tôi tại đây là làm việc cùng với các trợ lý để giúp đỡ các học trò và trông chờ vào sự phát triển của họ trong tương lai".

Với kết quả hòa 0-0 trước Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia đã giành chiến thắng trước Indonesia với tỷ số 2-1. 

Trong khi đó, với Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn duy trì được ngôi đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận đấu. Sau cuộc đọ sức này, HLV Park Hang-seo cùng nhóm tuyển thủ U22 và Trọng Hoàng, Hùng Dũng sẽ di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để hội quân của U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30 tại đây.