HLV Thái Lan muốn đánh bại tuyển Việt Nam để chứng minh ai là số 1 Đông Nam Á

TIỂU BẢO, Theo Trí Thức Trẻ 16:52 08/05/2019

Đội tuyển Thái Lan sẽ đọ sức với Việt Nam ngay trận ra quân giải King's Cup diễn ra vào tháng 6 tới đây. Dù chỉ là một giải đấu giao hữu, song HLV Sirisak Yodyardthai của Thái Lan quyết tâm muốn đánh bại Việt Nam để chứng minh vị thế số 1 Đông Nam Á.

Trong suốt hơn 1 năm qua, bóng đá Thái Lan luôn lép vế trước đại diện Việt Nam tại các giải đấu khu vực và châu lục. Từ VCK U23 Châu Á 2018, ASIAD, AFF Cup cho tới Asian Cup 2018, các đội tuyển Thái Lan thể hiện bộ mặt đáng thất vọng trong khi bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo liên tiếp tạo ra kỳ tích ở các giải đấu mà mình tham dự.

Càng tủi hổ hơn khi U23 Thái Lan mới đây đã thảm bại ngay tại Mỹ Đình trước U23 Việt Nam với tỷ số 0-4. Điều đó càng làm người Thái cảm thấy "bức xúc" và muốn "phục thù" trước Việt Nam.

HLV Thái Lan muốn đánh bại tuyển Việt Nam để chứng minh ai là số 1 Đông Nam Á - Ảnh 1.

HLV Thái Lan tự tin sẽ đánh bại Việt Nam để khẳng định vị thế số 1. Ảnh: FAT

Trả lời phỏng vấn trong buổi bốc thăm chia cặp và ra mắt giải đấu, HLV Sirisak Yodyardthai thể hiện quyết tâm đánh bại Việt Nam: "Bóng đá Việt Nam đã có những thành tích tốt trong 2 năm vừa qua. Tôi cũng thường xuyên theo dõi họ thi đấu. Tuy nhiên, tôi quan tâm nhiều hơn tới đội tuyển của mình. Và nhìn vào chất lượng cầu thủ của Thái Lan thì có thể thấy rõ ràng ai mới là số 1 của Đông Nam Á".

Thái Lan tỏ ra rất quyết tâm trong trận đấu gặp Việt Nam tại giải giao hữu tới đây.

Cũng theo thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan, giải King's Cup sắp tới diễn ra trùng với ngày FIFA Day nên chắc chắn ông sẽ triệu tập đầy đủ các cầu thủ thi đấu tại nước ngoài như Kawin Thamsatchanan (Bỉ), Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan (Nhật Bản) về thi đấu nếu họ không gặp chấn thương.

Như vậy, trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/6 tới đây sẽ rất đáng chờ đợi. Bởi lẽ, người hâm mộ Việt Nam rất hào hứng muốn đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan sau hơn 10 năm chờ đợi (từ sau AFF Cup 2008, bóng đá Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan ở cấp độ ĐTQG). Trong khi đó, người Thái chắc chắn có thừa tham vọng hạ gục thầy trò HLV Park Hang-seo để giành lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

Tất cả các trận đấu tại giải King's Cup 2019 sẽ được diễn ra trong 2 ngày 5 và 8/6 trên SVĐ Thunder Castle, sân nhà của CLB Buriram United. Đây là dịp để các đội bóng rà soát lực lượng và tìm kiếm những nhân tố mới nhằm hướng tới Vòng loại World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào cuối năm nay.

HLV Thái Lan muốn đánh bại tuyển Việt Nam để chứng minh ai là số 1 Đông Nam Á - Ảnh 3.