HLV Thái Lan lên tiếng, nói lời ngỡ ngàng khi phải gặp Việt Nam ngay từ bán kết AFF Cup

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 12:02 20/12/2021

HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan bày tỏ ông bị bất ngờ với những diễn biến của bảng B, khi đội tuyển Việt Nam cuối cùng chỉ có thể đứng nhì bảng.

"Đây thực sự là một trận đấu lớn. Chúng tôi hiểu rằng cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chức vô địch. Việt Nam là một đội bóng tốt và đã giành quyền vào chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022", HLV Polking chia sẻ về cuộc đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở ngay vòng bán kết.

Theo tiết lộ của chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức và Brazil, cá nhân ông cảm thấy bất ngờ khi Việt Nam chỉ đứng nhì bảng B. Tuy vậy, HLV Polking cũng bày tỏ sự tự tin khi cho biết nhiều trụ cột của tuyển Thái Lan được nghỉ ngơi gần 1 tuần trước vòng bán kết. Đó sẽ là điều mang lại lợi thế cho đội bóng này.

"Họ đã tập luyện cùng nhau trong suốt thời gian dài vừa qua. Gặp Việt Nam chắc chắn không phải một trận đấu dễ dàng. Nhưng chúng ta đã nói ngay từ đầu rằng chúng ta có mục tiêu rõ ràng: Thái Lan đến đây để giành chức vô địch. Chúng ta cần phải thắng mọi đối thủ ở bất kỳ vòng đấu nào."

"Thật bất ngờ khi Việt Nam xếp nhì bảng, nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Tôi tin rằng toàn đội Thái Lan đã sẵn sàng. Nhiều cầu thủ của tôi được nghỉ ngơi gần 1 tuần qua. Tất cả đều chăm chỉ tập luyện và chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc đấu này".

HLV Thái Lan lên tiếng, nói lời ngỡ ngàng khi phải gặp Việt Nam ngay từ bán kết AFF Cup - Ảnh 1.

Cảm xúc kém vui của đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Campuchia

Rõ ràng so với đội tuyển Việt Nam, Thái Lan không chỉ có nhiều hơn 1 ngày nghỉ mà những trụ cột của họ cũng được nghỉ ngơi lượt cuối gặp Singapore.

Ở trận đấu đó, HLV Polking gây sốc khi Thái Lan thay đổi toàn bộ 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận thắng Philippines trước đó 4 ngày.

Lão tướng Dangda ngồi dự bị, trong khi Chanathip, Theerathon, Narubadin và Supachok thậm chí còn không có tên trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký thi đấu. Dù vậy, người Thái vẫn dễ dàng đánh bại Singapore với tỉ số 2-0 để giành ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất ở cuộc đấu với Campuchia. Tuy nhiên cuối cùng, trận thắng 4-0 chưa đủ để thầy trò HLV Park Hang-seo giành ngôi nhất bảng B.

HLV Thái Lan lên tiếng, nói lời ngỡ ngàng khi phải gặp Việt Nam ngay từ bán kết AFF Cup - Ảnh 2.
https://soha.vn/hlv-thai-lan-len-tieng-noi-loi-ngo-ngang-khi-phai-gap-viet-nam-ngay-tu-ban-ket-aff-cup-20211220115447935.htm