HLV Park Hang Seo được đề cử danh hiệu chuyên gia nước ngoài xuất sắc 2022

Khương Xuân, Theo Tuổi Trẻ 16:40 22/09/2022

HLV trưởng đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang Seo là ứng viên sáng giá cho danh hiệu chuyên gia nước ngoài xuất sắc nhất năm 2022 của Cúp Chiến thắng.

HLV Park Hang Seo được đề cử danh hiệu chuyên gia nước ngoài xuất sắc 2022 - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo được đề cử danh hiệu chuyên gia nước ngoài xuất sắc năm 2022 - Ảnh: MINH ĐỨC

Sau 2 năm ảnh hưởng vì dịch COVID-19, Cúp Chiến thắng lần thứ 6 năm 2022 đã trở lại. Cúp Chiến thắng là giải thưởng thường niên do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty cổ phần Nội dung thể thao Việt (Vietcontent Sports) phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong một năm.

Cúp Chiến thắng 2022 có 11 giải thưởng với tổng giá trị lên tới 700 triệu đồng, bao gồm: nam/nữ vận động viên của năm, vận động viên trẻ của năm, huấn luyện viên của năm, đội tuyển của năm, đồng đội của năm, vận động viên được yêu mến nhất năm, chuyên gia nước ngoài xuất sắc nhất năm...

Với thành tích chói sáng, bộ môn bóng đá đã nhận được rất nhiều đề cử trong Cúp Chiến thắng 2022. Cụ thể, HLV Park Hang Seo là 1 trong 6 chuyên gia nước ngoài được đề cử danh hiệu chuyên gia xuất sắc nhất năm 2022. Ông Park đã đưa đội U23 Việt Nam xuất sắc bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31, giúp đội tuyển quốc gia giành 4 điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia nam, đội tuyển quốc gia nữ đều có tên trong danh sách đề cử giải thưởng đội tuyển của năm tại Cúp Chiến thắng 2022.

Thành tích đội U23 Việt Nam giành được là huy chương vàng SEA Games 31, đội tuyển quốc gia nam là lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022, còn đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên vào đến vòng chung kết FIFA World Cup 2023.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam không có tên trong danh sách đề cử đội tuyển của năm dù giành đến 22 huy chương vàng và đứng vị trí số 1 Đông Nam Á tại SEA Games 31.

Ở hạng mục vận động viên nữ của năm, nhiều cái tên xuất sắc được đề cử như: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3 huy chương vàng và phá 1 kỷ lục SEA Games); Nguyễn Thị Hương (canoeing, 5 huy chương vàng SEA Games); Huỳnh Như (bóng đá, huy chương vàng SEA Games, đoạt vé dự World Cup)... Phần thưởng cho vận động viên nữ của năm là 100 triệu đồng.

Ở hạng mục vận động viên nam của năm có các đề cử: Phạm Thanh Bảo (bơi, 2 huy chương vàng và phá 1 kỷ lục SEA Games); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 5 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục SEA Games); Trần Hưng Nguyên (bơi, 4 huy chương vàng và phá 1 kỷ lục SEA Games), Lý Hoàng Nam (quần vợt, huy chương vàng đơn nam SEA Games, lọt vào top 300 thế giới)... Vận động viên nam của năm cũng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

HLV Park Hang Seo được đề cử danh hiệu chuyên gia nước ngoài xuất sắc 2022 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh được đề cử vào danh hiệu vận động viên của năm sau khi giành 3 huy chương vàng, phá 1 kỷ lục tại SEA Games 31 - Ảnh: NAM TRẦN

Trong buổi họp báo công bố Cúp Chiến thắng ngày 22-9 tại Hà Nội, ban tổ chức đã tặng 25 triệu đồng cho vận động viên Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), người đã giành huy chương đồng Olympic London 2012. Toàn đã phải chờ 8 năm để nhận tấm huy chương danh giá này và đây cũng là vận động viên thứ 4 trong lịch sử của thể thao Việt Nam giành được huy chương Olympic.

Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2022 sẽ diễn ra vào tháng 1-2023. Ông Trần Đức Phấn - trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 - cho biết Cúp Chiến thắng là nguồn động lực mạnh mẽ đối với các huấn luyện viên, vận động viên vào mỗi dịp cuối năm.

Giải thưởng lần này càng đặc biệt và ý nghĩa bởi diễn ra trong năm Việt Nam lần thứ hai đăng cai thành công SEA Games.