HLV Malaysia: "Người ta cứ nói SEA Games chẳng quan trọng gì, cho đến khi đội của họ thua"

Linh Đan, Theo Pháp luật & Bạn đọc 10:44 08/05/2022

Là người từng giúp U23 Malaysia giành HCV SEA Games, đồng thời cũng phải nếm trải thất bại khi bị loại ngay từ vòng bảng, HLV Ong Kim Swee hiểu rõ sự khắc nghiệt của giải đấu này.

HLV Ong Kim Swee đã dẫn dắt U23 Malaysia dự 5 kỳ SEA Games liên tiếp, từ năm 2011 tới 2019. Thành tích nổi bật nhất của ông là tấm huy chương vàng SEA Games 26. Tuy nhiên trong quãng thời gian này, HLV Ong Kim Swee cũng có 2 lần không thể giúp U23 Malaysia vượt qua vòng bảng (SEA Games 28 và 30).

Trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ New Straits Times (Malaysia), HLV Ong Kim Swee đã có những trải lòng về sự khắc nghiệt của SEA Games.

"Thành thật mà nói, SEA Games là giải đấu nhận được sự kỳ vọng rất cao. Người ta cứ nói SEA Games chẳng quan trọng gì, cho đến khi đội tuyển của họ thi đấu không tốt, phải nhận thất bại. Khi ấy, toàn đội sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích bởi vấn đề thuộc về niềm tự hào và uy tín của một nền bóng đá", HLV Ong Kim Swee chia sẻ.

Ông nói tiếp: "Giành huy chương vàng bóng đá tại SEA Games đôi khi còn tốt hơn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Tình yêu dành cho bóng đá ở khu vực này vô cùng lớn. Đó là điều khiến bóng đá ở SEA Games trở nên độc đáo".

HLV Malaysia: Người ta cứ nói SEA Games chẳng quan trọng gì, cho đến khi đội của họ thua - Ảnh 1.

HLV Ong Kim Swee hiện đang dẫn dắt CLB Sabah thi đấu tại giải VĐQG Malaysia

Cũng trong buổi phỏng vấn này, khi được hỏi về ứng viên cho tấm huy chương vàng ở SEA Games 31, HLV Ong Kim Swee đánh giá cao U23 Việt Nam. Theo quan điểm của ông, thầy trò HLV Park nắm trong tay lợi thế bởi đã có sự chuẩn bị chu đáo trong suốt thời gian qua.

"U23 Việt Nam dường như là đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất, trong khi các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Singapore gặp vấn đề vì CLB không chịu nhả quân.

Vào năm 2019, tôi từng mang theo 3 cầu thủ trên 23 tuổi nhưng đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ U19, thời gian chuẩn bị lại quá ngắn nên U23 Malaysia đã thi đấu rời rạc và bị loại sớm.

Với Malaysia, tôi ủng hộ HLV Bradley John Maloney như không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi tại SEA Games lần này. Điều đó sẽ giúp U23 Malaysia có sự chuẩn bị tốt hơn cho VCK U23 châu Á 2022 vào tháng Sáu", HLV Ong Kim Swee kết lại.

U23 Thái Lan 1-2 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31

https://soha.vn/hlv-malaysia-nguoi-ta-cu-noi-sea-games-chang-quan-trong-gi-cho-den-khi-doi-cua-ho-thua-20220508100432908.htm