HLV Chu Đình Nghiêm: “Văn Hậu gặp rào cản rất lớn ở Hà Lan, Hà Nội FC luôn chào đón cậu ấy trở về”

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 17:55 12/02/2020

HLV trưởng Hà Nội FC vẫn trăn trở khá nhiều về tương lai của Đoàn Văn Hậu cũng như có lời hồi đáp về những tin đồn xung quanh việc xuất ngoại của các cầu thủ khác trong đội bóng Thủ đô.

HLV Chu Đình Nghiêm sẵn sàng chào đón Văn Hậu trở vềChiều 12/2, CLB bóng đá Hà Nội quay trở lại tập luyện sau thời gian tạm nghỉ vì virus corona. HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đã chia sẻ với báo chí về tình hình lực lượng cũng như sự chuẩn bị của đội bóng cho mùa giải 2020.

"CLB Hà Nội đã cho cầu thủ nghỉ 1 thời gian ở nhà khi dịch đang nóng để tránh cầu thủ tiếp xúc nơi đông người, tự bảo vệ bản thân mình. Dịch cúm ảnh hưởng rất lớn đến giải đấu. Hiện tại giải đấu bị dồn toa, mật độ thi đấu dày đặc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực cầu thủ và chuyên môn giải đấu. Khi giải đấu bị lùi lại, nó sẽ bị ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện khi mình chọn điểm rơi từ trước, ban huấn luyện sẽ phải điều chỉnh lại", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

HLV Chu Đình Nghiêm: “Văn Hậu gặp rào cản rất lớn ở Hà Lan, Hà Nội FC luôn chào đón cậu ấy trở về” - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng chưa chắc chắn về tình hình sức khoẻ của trung vệ số 1 Trần Đình Trọng. Ông để Đình Trọng tự điều chỉnh tập luyện và sẽ chờ báo cáo của anh 1 tuần trước khi trận siêu cúp quốc gia diễn ra để quyết định có sử dụng Đình Trọng hay không.

Nói về cậu học trò cưng Đoàn Văn Hậu, người đang thi đấu tại Hà Lan, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Hà Nội FC luôn đón chào Văn Hậu quay về: "Văn Hậu sẽ thi đấu ở nước ngoài hết lượt đi. Đến lượt về, Văn Hậu không ở lại mà quay về thì chắc chắn CLB sẽ luôn luôn tạo điều kiện cho Văn Hậu quay lại. Hiện tại CLB có rất nhiều lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái như Văn Dũng, Đức Huy, Lê Văn Xuân".

HLV Chu Đình Nghiêm: “Văn Hậu gặp rào cản rất lớn ở Hà Lan, Hà Nội FC luôn chào đón cậu ấy trở về” - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm để cầu thủ tự đánh giá tình hình sức khoẻ, tự có biện pháp bảo vệ mình.

Ông Chu Đình Nghiêm cũng nhận định không nên nôn nóng và kì vọng Văn Hậu sang Hà Lan sẽ được thi đấu ngay bởi anh cần thời gian để hoà nhập giữa hai môi trường. Hơn nữa, điểm yếu lớn nhất, rào cản lớn nhất của Văn Hậu là khả năng giao tiếp. Trên sân không giao tiếp được với người bên cạnh thì không biết chạy về hay chạy lên để chỉ đạo đồng đội để thi đấu tốt. Thời gian qua, cũng có những tin đồn về xuất ngoại của cầu thủ Hà Nội FC nhưng CLB thì chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào.

Mục tiêu của Hà Nội FC ở mùa giải 2020 là bảo vệ thành công chức vô địch và sẽ là CLB sẽ đạt 3 lần vô địch liên tiếp. Dù vậy, HLV người Thanh Hoá cũng khẳng định cuộc đua vô địch năm 2020 sẽ khốc liệt hơn nhiều khi các đội đều đầu tư dày về lực lượng.

Nói về đối thủ nặng kí là CLB TP. HCM, ông Chu Đình Nghiêm thận trọng: "CLB TP. Hồ Chí Minh đã có thay đổi trên hàng công, Phi Sơn trở lại, Công Phượng trở về và có được các cầu thủ ngoại tốt. Nhưng qua các trận giao hữu đầu mùa cũng như trận hôm qua với Yangon FC thì tôi nghĩ sự gắn kết trên hàng công chưa được ổn, nếu gắn kết được thì chắc chắn đó là sức mạnh của CLB TP. Hồ Chí Minh".