Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 19:30 05/09/2021

Trong ngày đầu Đà Nẵng chuyển trạng thái chống dịch mới sau 20 ngày thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”, nhiều người được gia hạn giấy đi đường, nhiều chợ truyền thống, tạp hóa bắt đầu mở cửa trở lại,...

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 1.

Từ 8h ngày 5/9, Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động sau 20 ngày phong tỏa toàn thành phố "ai ở đâu ở yên đó" để phòng chống dịch

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 2.

Theo đó, người dân ở các vùng xanh được đi chợ, tập thể dục ngoài trời, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp được phép đến nơi làm việc

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 5/9, các tuyến phố ở khu vực trung tâm Đà Nẵng như đường Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn,... đều có lưu lượng người tham gia giao thông đông hơn so với những ngày trước đó

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 4.

Lực lượng ra đường đông nhất vẫn là shipper

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 5.

Tất cả các shipper đều bắt buộc mặc quần áo bảo hộ khi đi giao hàng

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 6.

Hôm nay, các chốt kiểm soát cũng đã bắt đầu sử dụng điện thoại di động để quét mã QR Code trên giấy đi đường nhằm kiểm tra mục đích lưu thông của người dân

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 7.

Tại các chốt kiểm soát cứng trên đường Điện Biên Phủ, cầu Rồng,... lực lượng chức năng kiểm soát chặt những người đi đường

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 8.

Một số chốt chưa triển khai quét mã mà kiểm tra giấy đi đường cùng giấy tờ tùy thân

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 9.

Trong ngày đầu Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, nhiều người phải "quay xe" vì không có giấy đi đường QRCode

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 10.

Cũng từ hôm nay, các cửa hàng tạp hóa tại khu vực “vùng vàng” và “vùng xanh” được phép mở cửa trở lại. Quán tạp hoá số 15 Trưng Nữ Vương khá đông người mua hàng sau 20 ngày phong tỏa

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 11.

Người dân trong tổ dân phố được phép đến mua hàng hóa, giảm áp lực cho ban điều hành tổ dân phố phải đi chợ giúp dân thời gian qua

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 12.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Đà Nẵng, tính đến ngày 5/9, toàn TP. Đà Nẵng có 15 xã, phường là "vùng xanh" - 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca dương tính ngoài cộng đồng

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 13.

Một số nhà mặt tiền ở "vùng xanh", trong sáng nay mở cửa hít thở không khí trong lành sau những ngày thực hiện nghiêm biện pháp "ai ở đâu thì ở đó"

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 14.

Đặc biệt, tại một số phường, xã "vùng xanh", chính quyền địa phương bắt đầu thực hiện phát phiếu đi chợ cho người dân. Theo quy định, những ai sống ở vùng xanh được trực tiếp đi chợ 5 ngày/1 lần

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 15.

Bên trong chợ được bố trí vách ngăn giữa tiểu thương và người mua hàng

Hàng hóa ở chợ An Hải Bắc dồi dào và có giá bình ổn

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 17.

Nhiều người dân ở "vùng xanh" trong sáng nay đã ra đường để đi mua hoa quả, thực phẩm cho gia đình...

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 18.

Dù được phép được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng nhưng đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ở "vùng xanh" vẫn chưa mở bán

Các quán cà phê ở "vùng xanh" vẫn đóng cửa im lìm...

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 20.

Theo các lực lượng trực chốt, lượng phương tiện giao thông trên đường hôm nay có phần tăng hơn mọi khi. Có nhiều trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường quá hạn trong ngày đầu thành phố nới lỏng giãn cách, phần lớn là cán bộ, nhân viên tại các công ty và nhân viên giao hàng

Hình ảnh Đà Nẵng ngày đầu chuyển trạng thái chống dịch mới sau 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 21.

Hôm nay (5/9), Đà Nẵng ghi nhận 64 ca mắc Covid-19. Trong đó có 42 ca cách ly tập trung, 13 ca cách ly tạm thời tại nhà, 8 ca trong khu phong tỏa và 1 ca cộng đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày