Hậu vệ MU trả lời phỏng vấn cực "chất", người hâm mộ thốt lên đúng một câu

Mạnh Tùng, Theo Tiền Phong 11:48 26/01/2023

Người hâm mộ MU đều ấn tượng với cuộc phỏng vấn của hậu vệ Lisandro Martinez sau chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest, bán kết lượt đi Carabao Cup.

MU đã lấy lại phong độ sau trận thua Arsenal với tỷ số 2-3 ở Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng dễ dàng trên sân City Ground trước đội chủ nhà Nottingham Forest. Marcus Rashford ghi bàn đầu tiên của trận đấu, trong khi tiền đạo Wout Weghorst cũng có pha lập công cho đội bóng mới.

Sang hiệp 2, Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Đây là tỷ số giúp MU có thể yên tâm trong trận lượt về sắp tới. Tuy nhiên, người được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận đấu không phải là một ngôi sao tấn công mà là hậu vệ Martinez. Nhà vô địch World Cup 2022 đã thi đấu cực hay để góp phần giữ sạch mành lưới "Quỷ đỏ".

Sau trận đấu, Martinez trả lời phỏng vấn với một miếng băng dính trên mặt, minh chứng cho một trận đấu lăn xả. Nhưng điều khiến người hâm mộ ấn tượng nhất chính là khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy của cầu thủ người Argentina.

Hậu vệ MU trả lời phỏng vấn cực chất, người hâm mộ thốt lên đúng một câu - Ảnh 1.

Dù mới chuyển sang Anh thi đấu một thời gian không dài nhưng Martinez nói lưu loát đến mức người hâm mộ bản địa cũng phải khen ngợi. Sau đây là một số bình luận của cư dân mạng.

"Tiếng Anh của anh ấy rất chuẩn và thái độ cũng khiêm tốn. Thật là một chàng trai có đạo đức. Nếu giành được danh hiệu mùa này nữa thì quá tuyệt vời"

"Tiếng Anh này hay quá, Tôi không quen lắm"

"Thực sự ngưỡng mộ khả năng ngôn ngữ của Lisandro Martinez. Càng nghe lại càng thích"

"Lisandro Martinez đã trả lời phỏng vấn không phải bằng ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng vẫn rất điềm tĩnh, nói năng gãy gọn như người nói tiếng Anh lâu năm"

"Gã Argentina này nói tiếng Anh còn hay hơn dân Manchester"

Ví dụ của Martinez cho thấy sự chuyên nghiệp trong thời đại bóng đá toàn cầu hóa. Việc nhanh chóng thuần thục ngôn ngữ ở đất nước mình thi đấu sẽ giúp cầu thủ hòa nhập tốt hơn, thi đấu tốt hơn ở những vị trí cần sự giao tiếp nhiều như hàng hậu vệ. Đây cũng là một bài học với các cầu thủ Việt Nam rằng, đừng để ngôn ngữ là rào cản, là nỗi sợ hãi nếu nhận được lời đề nghị ra nước ngoài thi đấu.