Hậu lễ hội đài SBS, ARMY bị tố vứt album nhóm khác, EXO-L bị đánh giá lách luật để "chơi trội"

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 14:58 26/12/2018

Sau khi "SBS Gayo Daejun 2018" khép lại, nhiều vấn đề gây tranh cãi đã nổ ra liên quan đến thái độ của người hâm mộ.

Ngày 25/12, lễ hội cuối năm của đài SBS mang tên "SBS Gayo Daejun 2018" đã diễn ra tại một trong những sân vận động lớn nhất Hàn Quốc. Chương trình có quy mô hoành tráng, quy tụ dàn sao "khủng" như BTS, EXO, Wanna One, TWICE, BLACKPINK, Red Velvet,...

Sau khi chương trình kết thúc, loạt sân khấu của các nghệ sĩ được chia sẻ liên tục. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh các sân khấu trình diễn cũng như thái độ của người hâm mộ trong sự kiện này. Tiêu biểu là chuyện fan BTS bị tố dành chỗ, vứt album của MAMAMOO và fan EXO bị đánh giá lách luật để "chơi trội".

Lùm xùm của ARMY (tên fandom BTS) bắt đầu khi fan của MAMAMOO lên MXH và tạo hashtag "ARMY cướp chỗ ngồi của fandom khác, hãy xin lỗi đi". Trên một diễn đàn, chủ bài viết cho biết ARMY giả vờ mua album kèm quà tặng của MAMAMOO để giành chỗ ngồi sau đó vứt đi.

Hậu lễ hội đài SBS, ARMY bị tố vứt album nhóm khác, EXO-L bị đánh giá lách luật để chơi trội - Ảnh 1.

Album kèm quà tặng của MAMAMOO bị vứt trong lễ hội của SBS ngày 25/12

Lời tố cáo trên đã khiến cộng đồng fan của BTS "nổi đoá". Các ARMY lên tiếng thanh minh rằng dãy ghế mà họ ngồi hoàn toàn là ghế trống. Đồng thời, họ đã xin ý kiến ban tổ chức trước khi ngồi vào đây. Nhiều fandom khác cũng ngồi tại những phần ghế này chứ không riêng gì ARMY.

Về chuyện album của MAMAMOO bị vứt, ARMY chẳng hề hay biết gì. Họ giải thích rằng giữa chốn đông đúc và lộn xộn như vậy mà chỉ kết tội cho fandom nhà BTS thì thật bất công. Cuối cùng, fan của MAMAMOO đã đứng ra xin lỗi ARMY khi đã tố cáo họ vứt album và kêu gọi mọi người ngưng lan truyền thông tin sai lệch này.

Bên cạnh đó, fan của EXO cũng "dính phốt" vì mang lightstick vô trong khán đài dù bị BTC cấm. Trước khi sự kiện diễn ra, chương trình còn có quy định rằng họ sẽ phát những chiếc vòng tay có gắn đèn LED với ánh sáng do BTC điều khiển. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ra EXO-L bật lightstick riêng trong suốt phần trình diễn của EXO.

Hậu lễ hội đài SBS, ARMY bị tố vứt album nhóm khác, EXO-L bị đánh giá lách luật để chơi trội - Ảnh 2.

EXO-L bị tố lách luật, "chơi trội" khi mang lightstick và bật suốt màn trình diễn của EXO

Đáp lại việc bị tố lách luật, nhiều EXO-L cho rằng không chỉ riêng fan EXO mà ngay cả fan của một vài nghệ sĩ khác đều lén mang lightstick vào khán đài. Bên cạnh đó, EXO-L cho biết họ mang lightstick vào là để phòng hờ vì năm 2017, đèn LED mà BTC phát cho khán giả gặp trục trặc và chỉ sáng le lói, thậm chí tắt luôn khi đến màn trình diễn của EXO.

Dù "SBS Gayo Daejun 2018" là một lễ hội rất được trông chờ bởi nhiều màn trình diễn đặc sắc nhưng sự kiện này vô tình lại trở thành một cuộc chiến nảy lửa giữa các fandom vì những chuyện không đáng có. Hiện tại, người hâm mộ của các nhóm vẫn còn tranh cãi kịch liệt trên MXH về những vấn đề này.

Nguồn tham khảo: Facebook, Twitter