Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 18/03/2021

Để có được bom tấn Zack Snyder's Justice League, đạo diễn Zack Snyder đã phải trải qua hành trình rất dài, nhiều khó khăn.

Dẫu là người đứng tên đạo diễn, tuy nhiên Zack Snyder lại chưa một lần xem bom tấn Justice League của mình. Bộ phim "của ông" ra mắt vào năm 2017, trở thành một thảm họa bom tấn, trái ngược với tất cả những gì mà hãng phim Warner Bros. mong đợi. Justice League đáng lẽ ra sẽ là sự hội tụ của những vị thần, những siêu anh hùng quyền năng và nổi tiếng nhất thế giới. Bộ phim đáng lẽ sẽ ra một bước bật nhảy kỳ vĩ của vũ trụ DC tại Hollywood, giống như những gì Avengers đã làm với Marvel. Đáng tiếc, khi nhắc đến Justice League năm 2017, nhiều người sẽ chỉ ngán ngẩm lắc đầu.

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 1.

Người ta miêu tả Justice League là một bộ phim chắp vá. Thật vậy, bởi vì đó không phải là một tác phẩm của Zack Snyder. Xuyên suốt hành trình của mình để gây dựng nên vũ trụ DC đình đám trên màn ảnh, đạo diễn Zack Snyder đã phải trải qua vô vàn thăng trầm, để cuối cùng có được Zack Snyder's Justice League ra mắt ngày hôm nay.

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 2.

Năm 2010, khi mới bắt đầu làm việc cho Warner Bros., Zack Snyder được ca ngợi là một đạo diễn có tầm nhìn rộng lớn. Bộ phim Man of Steel của ông ra mắt năm 2013 đã biến tài tử Henry Cavill trở thành một hiện tượng toàn cầu nhờ sự quyến rũ, mạnh mẽ trong vai Superman

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 3.

Phiên bản Superman của Zack Snyder sẵn sàng kết liễu mạng sống của kẻ khác, miễn đó là điều đúng đắn. Chính vì vậy, Superman lần này có nhiều đau đớn và đấu tranh nội tâm hơn khi anh không cảm thấy hòa hợp với thế giới. Chi tiết này làm dấy lên nhiều phản đối trong cộng đồng người hâm mộ. Dẫu sao, phim thu về 668 triệu đô, là một thành công nhưng chưa chạm tới kỳ vọng của Warner Bros.

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 4.

Tiếp tục với vũ trụ DC, Zack Snyder lựa chọn tài tử Ben Affleck cho nhân vật Batman đã lâu năm trong nghề. Cuộc đối đầu giữa Batman và Superman lần này, có thêm gương mặt của Wonder Woman

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 5.

Mặc dù phim nhận về nhiều tranh cãi, nhưng những lựa chọn diễn viên của Zack Snyder luôn được đánh giá cao. Trước khi tham gia Batman v Superman, nữ diễn viên Gal Gadot đã có ý định từ bỏ nghiệp diễn. "Tôi đã quá nản với Hollywood rồi", cô nói như vậy với Zack Snyder trước khi thử vai. Giờ đây, Gal Gadot chính là Wonder Woman được cả thế giới yêu mến

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 6.

Batman v Superman bị đánh giá tiêu cực vì quá đen tối. "Những phim như 300 của Zack đã khiến khán giả thỏa mãn. Đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi - làm khán giả thỏa mãn. Thế mà giờ đây, chúng tôi có một bộ phim không thực sự làm được điều đó", nhà sản xuất Greg Silverman bộc bạch

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 7.

"Zack là một người kể chuyện bằng hình ảnh tuyệt vời, luôn đào sâu vào tâm lý nhân vật", Diane Nelson - chủ tịch của DC Entertainment khi ấy chia sẻ. "Với nhiều người, điều đó rất tuyệt, nhưng nhiều người khác lại không hài lòng vì phim sẽ thay đổi ý niệm của họ về bản chất các nhân vật của DC."

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 8.

Qua đến Justice League, hãng phim Warner Bros. ngày càng trông đợi bắt chước được thành công của Marvel ở mảng phim siêu anh hùng. Họ muốn giảm bớt màu đen tối, thêm hài hước, và phim phải ngắn hơn

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 9.

Warner Bros. cắt cử nhiều lãnh đạo đến để "giám sát" Zack Snyder tại trường quay Justice League. Giám đốc sáng tạo của DC Entertainment - Geoff Johns và lãnh đạo sản xuất của Warner Bros. - Jon Berg đều có mặt hàng ngày. "Họ kiểu như là bảo mẫu vậy", Zack Snyder chia sẻ

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 10.

Warner Bros. mang Joss Whedon - đạo diễn của Avengers vào bức tranh toàn cảnh. Zack Snyder nhận ra rằng càng ngày, họ càng cho phép Joss Whedon có thêm nhiều quyền lực. Từ việc đưa ra một vài lời khuyên, Joss Whedon tự đạo diễn thêm vài cảnh quay nữa

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 11.

Áp lực và bị coi thường khi ở trường quay, Zack Snyder và vợ - Deborah Snyder quyết định rút lui khỏi dự án Justice League, cũng là do đau đớn sau sự ra đi của con gái ông - Autumn Snyder. "Chúng tôi mất đi ý chí để chiến đấu", Zack nói. "Cả gia đình đều rất đau đớn, và tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn"

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 12.

Joss Whedon viết lại và quay lại khoảng 3/4 bộ phim Justice League. Tuy nhiên, ông không thể khiến bộ phim tốt hơn. "Khi chúng tôi thấy những gì mà Joss đang làm, thật là kinh hoàng," một chuyên viên chia sẻ giấu mặt với trang Vanity Fair. "Thật ngu ngốc và tệ hại, thật vô dụng nữa. Ai cũng biết điều đó. Nhưng ngại lắm, vì không ai muốn thừa nhận cái bộ phim ấy dở tệ đến thế nào."

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 13.

Justice League, với kinh phí 300 triệu đô, ra mắt và thất bại tại phòng vé. Dàn diễn viên chính cũng đề cập đến nhiều vấn đề ở trường quay, điển hình như việc Joss Whedon "bắt nạt" và có hành động không phù hợp. Cả Ray Fisher (đóng vai Cyborg) và Gal Gadot đều đã lên tiếng

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 14.

Trong thời gian đó, Zack Snyder quay sang đạo diễn bộ phim Army of the Dead cho Netflix. Bộ phim này sẽ ra mắt vào năm nay

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 15.

Khi rời Justice League, Zack Snyder đã "cất" toàn bộ dự án của mình vào một chiếc laptop, dự định chỉ đem cho vào người bạn của mình cùng xem. Người hâm mộ cũng biết rằng có một phiên bản của riêng đạo diễn Zack Snyder. Tức tối vì bộ phim dở tệ vừa ra rạp, phong trào #ReleaseTheSnyderCut (Hãy phát hành bản của Snyder) rộ lên

Đông đảo người hâm mộ thúc đẩy phong trào đòi lại "bản phim gốc". Họ thậm chí còn quyên góp tiền để thuê máy bay, căng băng rôn trên bầu trời trụ sở Warner Bros., hay mua cả biển báo lớn ở quảng trường Thời Đại

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 17.

Phong trào ngày càng mạnh mẽ, và cả các diễn viên trong phim, bao gồm Gal Gadot cùng Ben Affleck cũng kêu gọi bộ phim được phát hành. Các nhà lãnh đạo ở Warner Bros. bắt đầu bị xoay chuyển

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 18.

Lúc này, Warner Bros. đang triển khai dịch vụ xem phim trực tuyến HBO Max, cạnh tranh với Netflix và Disney+. Chỉ với khoảng 70 triệu đô, hệ thống này sẽ có ngay một bộ phim bom tấn dài 4 tiếng đồng hồ, được nhiều khán giả trông đợi, và sẽ là cú "comeback" cực hoành tráng của lịch sử điện ảnh. Khó mà có thể lắc đầu

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 19.

Thực hiện bản phim này, Zack Snyder sẽ không được trả một đồng nào. Bởi vì ông muốn toàn quyền sáng tạo và quyết định, nên giảm bớt một khoản phí cũng là điều phải đánh đổi

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 20.

Nhiều diễn viên háo hức để quay trở lại, trong đó có Ray Fisher hay Jared Leto trong vai Joker. Joker lần này của anh khác biệt, và tất nhiên nhận về nhiều lời khen. Bộ phim được phát hành ở tỉ lệ 4:3, vẫn với kỳ vọng một ngày Zack Snyder's Justice League sẽ được chiếu tại rạp IMAX như những gì mà nó xứng đáng

Hành trình 11 năm cho Justice League của Zack Snyder, có lúc tưởng như đổ sông đổ bể vì con gái qua đời - Ảnh 21.

Zack Snyder's Justice League sẽ chính thức phát hành có bản quyền tại Việt Nam cùng ngày với Mỹ - 18/3. Bộ phim sẽ được công chiếu qua ứng dụng VieON, đón xem TẠI ĐÂY.

Nguồn: Vanity Fair, Tổng hợp